MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Hàng loạt tuyển thủ U23 Việt Nam mất phong độ sau SEA Games 28

    22:42 Thứ bảy 18/07/2015

    Hình ảnh của Công Phượng trong màu áo CLB HAGL chỉ là cái bóng mờ so với những gì anh thể hiện ở U23 Việt Nam.

    Hình ảnh của Công Phượng trong màu áo CLB HAGL chỉ là cái bóng mờ so với những gì anh thể hiện ở giải đấu tại Singapore một tháng trước.

    Hàng loạt tuyển thủ U23 Việt Nam mất phong độ sau SEA Games 28
    Công Phượng ở V-League là sự đối lập với Công Phượng tại SEA Games 28. Ảnh: Đình Viên.

    Vừa trở về sau SEA Games 28, Công Phượng và người đồng đội Văn Toàn ngay lập tức được HLV Graechen sử dụng ở vòng 1/8 Cúp QG, trong trận đấu gặp Công an Nhân dân (ngày 20/6).

    Không lâu sau đó, Văn Toàn dính chấn thương. Còn Công Phượng không ghi được bàn thắng nào trong 4 trận toàn thua của HAGL tại V-League. Ở vòng 16 gặp Quảng Nam, cơ hội được trao cho tiền đạo của U23 Việt Nam trên chấm phạt đền, nhưng anh đã bỏ lỡ.

    HLV Graechen từng phát biểu: “Tôi không nghĩ Công Phượng và Văn Toàn bị quá tải, vì HLV Miura không sử dụng họ trong mọi trận đấu của U23 Việt Nam. Khối lượng luyện tập của các cầu thủ HAGL không tham dự SEA Games 28 thậm chí còn lớn hơn.”

    Nhưng ý nghĩa quá tải không chỉ gói gọn trong phạm vi thể chất. Áp lực, sự căng thẳng trong các trận đấu ở cấp độ đội tuyển là điều cũng khiến các cầu thủ mệt mỏi.

    Việc không được nghỉ ngơi sau những ngày vắt kiệt cả thể lực lẫn tinh thần ở SEA Games 28 là nguyên nhân không thể không nhắc đến đối chiếu với sự mờ nhạt của Công Phượng trong những vòng đấu vừa qua.

    Tất nhiên, đó không phải lý do duy nhất khiến tiền đạo của HAGL và đồng đội của anh lao dốc không phanh tại V-League. Nhưng cũng khó xem là tình cờ khi hàng loạt đồng đội của Công Phượng tại U23 Việt Nam đang đánh mất phong độ của họ.

    Huy Toàn và Ngọc Thắng được ví là “đôi cánh” ở đội bóng do HLV Miura dẫn dắt. Nhưng khi về CLB, bộ đôi tiền vệ của Đà Nẵng sa sút trầm trọng. Sau thất bại mới nhất trước Quảng Ninh, HLV Lê Huỳnh Đức đã công khai phê bình sự mờ nhạt và yếu ớt của 2 học trò.

    Chuyện tương tự cũng diễn ra với Thanh Bình và Hữu Dũng. Sau kỳ SEA Games đầu tiên khá thành công, 2 cầu thủ Thanh Hóa cũng gần như mất hút khi quay về CLB. Ở vòng 16, Thanh Bình vừa dính chấn thương cổ chân sau 34 phút xuất hiện trên sân, còn Hữu Dũng “đóng đinh” trên ghế dự bị.

    Có thể kể tiếp nhiều trường hợp khác. Dù người đàn anh Dương Hồng Sơn ở Hà Nội T&T dính chấn thương, thủ môn Minh Long vẫn không cạnh tranh được vị trí và suýt bị chuyển xuống đội hạng Nhất Hà Nội.

    Việc phải đá tiền vệ trung tâm ở Đồng Tháp là nhiệm vụ quá sức với hậu vệ Thanh Hiền. Hoặc Phi Sơn, Mạnh Hùng (SLNA), Minh Tùng (Quảng Ninh), Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Huy Hùng (Quảng Nam), Duy Mạnh (Hà Nội T&T)… đều duy trì phong độ ở mức tròn vai.

    Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam, chỉ 3 người thi đấu khá tốt khi quay về CLB là Ngọc Hải (SLNA), Tiến Dũng (HAGL) và Hồng Quân (Quảng Ninh).

    Hàng loạt tuyển thủ U23 Việt Nam mất phong độ sau SEA Games 28
    Huy Toàn, Công Phượng, Ngọc Hải từng được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của SEA Games 28. Nhưng chỉ Ngọc Hải thi đấu tốt khi quay về CLB. Ảnh: Hà Bạch.

    SEA Games 28 diễn ra vào mùa hè thay vì cuối năm như thường lệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của các cầu thủ, nhất là ở độ tuổi U23, việc thi đấu ổn định và liên tục tỏa sáng luôn đặt ra như một thách thức với họ.

    Bên cạnh đó, nhiều HLV cho biết, họ hiểu rõ quy luật “hình sin” sau khi lên đỉnh là xuống dốc của quá trình tập luyện, thi đấu. Các cầu thủ U23 Việt Nam cần được nghỉ ngơi, hồi phục để lấy lại phong độ. Nhưng khả năng này khó được đáp ứng khi hầu hết đóng vai trò trụ cột ở CLB, trong khi V-League đã bước vào giai đoạn nước rút có ý nghĩa quyết định cả mùa giải.

    Hoàng Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...