MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Hàng công thăng hoa thế nhưng Sarri vẫn còn có điều lo lắng

    18:06 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Dẫu sở hữu thiên tài Eden Hazard trong đội hình, thế nhưng những vấn đề nơi hàng thủ vẫn khiến thuyền trưởng Chelsea cảm thấy lo lắng.

    Có thể nói, HLV Maurizio Sarri đang sở hữu một trong những ngôi sao tấn công hoàn hảo nhất làng túc cầu đương đại - Eden Hazard. Dẫu vậy, mới đây đích thân chiến lược gia người Italia đã lên tiếng thừa nhận tâm trạng bất an của bản thân với những vấn đề nơi hàng thủ của đội nhà - thứ có thể khiến tham vọng ngôi vương Premier League của Chelsea sụp đổ.

    Nghe thì có vẻ kỳ lạ rằng tại sao thuyền trưởng của The Blues lại tạt một gáo nước lạnh lên chính các học trò của mình khi mà họ vẫn đang giữ mạch toàn thắng từ đầu mùa cũng như đang xếp trên kình địch Liverpool nhờ hiệu số bàn thắng bại.

    Dẫu vậy, nếu xem xét một cách kỹ lưỡng thì dù hàng công đã có tới 13 lần đưa bóng tìm đến mành lưới của các đối thủ khác nhau, thế nhưng họ cũng đã thủng lưới tới 5 bàn sau 5 năm trận gần nhất, cũng có nghĩa là Kepa Arrizabalaga phải vào lưới nhặt bóng trung bình 1 lần/trận. Có thể ai đó sẽ nói con số này dù là khá cao nhưng thầy trò Sarri vẫn có thể lấy công bù thủ. Nếu vậy thì hãy nhìn vào những đối thủ mà Chelsea gặp phải từ đầu mùa tới giờ. Ngoài Arsenal, thì Huddersfield, Newcastle United hay Cardiff đều chỉ là những "hòn đá cản đường" rất nhỏ mà thôi.

    Nên nhớ con số ấn tượng kể trên diễn ra vào thời điểm đầu của mùa giải khi mà sự khắc nghiệt còn chưa bộc lộ một cách rõ ràng. Vậy thì thử hỏi khi mà giải đầu bước vào giai đoạn cao điểm, có gì đảm bảo Hazard và các đồng đội vẫn sẽ tiếp tục duy trì được sức mạnh tấn công cũng như không biến hiệu số bàn thua trung bình từ 1 bàn/trận lên thành 1,2 hay 1,5 hay thậm chí là còn cao hơn nữa?

    Có thiên tài Hazard, thế nhưng vấn đề ở hàng thủ vẫn khiến Sarri lo sợ - Bóng Đá

    Không ai có thể đảm bảo Chelsea có thể lấy công bù thủ trong cả mùa giải.

    Sau trận đấu diễn ra hôm thứ bảy vừa qua, HLV Neil Warnock của Cardiff đã phát biểu:

    "Chelsea là một đội bóng mạnh, điều đó không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng khi phải gặp những cái tên hàng đầu, tôi nghĩ chắc chắn Sarri sẽ phải làm gì đó để cải thiện khâu phòng ngự."

    Tất nhiên Sarri thừa thông minh để hiểu những gì người đồng nghiệp nói là đúng. Trước cánh truyền thông, ông cũng chia sẻ:

    "Phải, hàng công của Chelsea đang dần vào guồng. Thế nhưng những gì hàng thủ đã làm là chưa được như mong đợi."

    "Đội bóng đang gặp một số vấn đề trong khâu phòng ngự. Theo tôi, Liverpool và Man City vẫn nhỉnh hơn Chelsea một chút. Tuy nhiên chúng ta có thể từng bước cải thiện. Mục tiêu của tôi đó là sẽ biến Chelsea trở thành đội bóng mạnh nhất nước Anh trong khoảng từ một đến một năm rưỡi tới."

    Có thiên tài Hazard, thế nhưng vấn đề ở hàng thủ vẫn khiến Sarri lo sợ - Bóng Đá

    Chelsea đang thăng hoa, thế nhưng những vấn đề nơi hàng thủ vẫn khiến Sarri phải lo lắng.

    Quả thực không nhiều HLV dám đưa ra một lộ trình cụ thể như Sarri. Chưa biết cựu thuyền trưởng Napoli có thể thực hiện được hay không, thế nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, họ vẫn đang đứng vững ở ngôi đầu của BXH. Không những thế, lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt mà hệ thống Sarri-ball mang lại chắc chắn đã, đang và sẽ tiếp tục khiến ông chủ Roman Abramovich cũng như các CĐV hài lòng.

    Như đã nói ở trên, các đối thủ Chelsea đã phải chạm trán từ đầu mùa đều là những cái tên khá "dễ xơi". Đáp án cho câu hỏi liệu Sarri có thể biến The Blues thành "chân mệnh thiên tử" hay không sẽ có khi mà các học trò của ông phải gặp những thử thách thực sự trong khoảng thời gian từ giờ đến tháng 12, đó là Liverpool, Man United, Tottenham và Man City.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 16:55 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...