MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Hàng công Les Blues: Đông nhưng không tinh

    09:54 Thứ tư 09/09/2015

    Didier Deschamp còn quá nhiều nỗi lo với các tiền đạo để biến Les Blues thành một ứng viên vô địch thực sự tại Euro 2016.

    (BongDa.com.vn) – Pháp đã có chiến thắng chật vật 2-1 trước Serbia trong trận giao hữu mới đây. Vấn đề là hai bàn thắng của họ không đến từ hàng tiền đạo mà nhờ khoảnh khắc tỏa sáng với cú đúp của Blaise Matuidi. Didier Deschamp còn quá nhiều nỗi lo với các tiền đạo để biến Les Blues thành một ứng viên vô địch thực sự tại Euro 2016.

    Pháp đã có chiến thắng chật vật 2-1 trước Serbia trong trận giao hữu mới đây. Ảnh: Internet.
    Pháp đã có chiến thắng chật vật 2-1 trước Serbia trong trận giao hữu mới đây. Ảnh: Internet.
    trận đấu với Serbia, trung phong được Deschamp tin tưởng cho suất đá chính là Olivier Giroud đã bị chỉ trích thậm tệ bởi sự vô duyên trước khung thành. Người vào thay thế anh là Karim Benzema cũng khá hơn dẫu tiền đạo của Real Madrid đang được xem là một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới thời điểm hiện tại.

    Cách đây khoảng hơn một thập kỷ, hàng công của Pháp thực sự là nỗi ám ảnh với mọi đối thủ khi Les Blues sở hữu bộ đôi song sát Thierry Henry và David Trezeguet ở phía sau có sự hỗ trợ của nhạc trưởng tài hoa Zinedine Zidane. Những Wiltord hay Saha chỉ là các nhân tố dự bị trong trường hợp bất đắc dĩ.

    Đã có một giai đoạn bóng đá Pháp khủng hoảng trầm trọng tiền đạo thời hậu World Cup 2006 bởi thiếu thế hệ kế cận. Giờ đây, khi số lượng đã được cải thiện và có nhiều cái tên tốt hơn nhưng dường như họ vẫn chưa thể sánh được với thế hệ đi trước và đang khiến nhiều người hâm mộ “Gà trống” thấp thỏm lo âu.

    Ngoài Giroud và Benzema, trong tay Deschamp còn có Martial, Griezmann hay một số chân sút khác mà Deschamp không triệu tập như Lacazette, Gignac hay Gomis nhưng đa phần những cầu thủ này cũng mất hút khi được triệu tập và chỉ chứng minh được mình ở cấp câu lạc bộ còn ở ĐTQG chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

    Benzema là chân sút đáng tin cậy nhất của bóng đá Pháp trong khoảng 5 năm trở lại đây nhưng anh cũng chỉ có 25 bàn sau 76 lần ra sân cho Les Blues một hiệu suất khá kém cỏi với một trung phong được kỳ vọng như thế. Không lạ khi ở các giải đấu gần đây Pháp đều dừng bước khá sớm dù được đánh giá là ứng viên vô địch của mọi giải đấu.

    Các tiền đạo mang quốc tịch Pháp đang khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng như Real Madrid, Manchester United, Arsenal hay Atletico Madrid nhưng dấu ấn họ đặt lên Les Blues là quá ít ỏi. Ông Deschamp chắc chắn vẫn sẽ trông cậy vào các gương mặt này vào Euro 2016 bởi ông khó lòng tìm ra những nhân tố tốt hơn.

    Tình cảnh của đội bóng áo Lam khá giống với các ĐT Anh, Italia hay Bồ Đào Nha hiện tại khi họ không thể đào đâu ra một chân sút đẳng cấp để dẫn dắt hàng công đội tuyển. Đối với Pháp thực trạng này càng đáng buồn hơn bởi họ sở hữu khá nhiều cái tên rất “kêu” nhưng không làm được trò trống gì.

    Euro 2016 vào mùa hè năm sau sẽ tổ chức tại Pháp, chắc hẳn không cổ động viên nào của đất nước hình lục lăng lại muốn chiếc Cúp ra về theo các đội khách. Nhưng với tình cảnh như thế này e rằng điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực mà thôi.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...