MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • "Hàn Quốc và Australia rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội"

    13:51 Chủ nhật 21/10/2018

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại U19 Australia và U19 Hàn Quốc để giành vé đi tiếp.

    Ở trận đấu ra quân tại VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam đã đón nhận thất bại 1-2 trước U19 Jordan, dù các cầu thủ áo đỏ đã mở tỉ số ở những phút đầu hiệp một. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi không tốt khi liên tục bị dồn ép bởi đối thủ.

    Chia sẻ về điều này, chiến lược gia gốc Khánh Hoá nói: “Khó khăn ở những phút cuối cùng là rất lớn vì đội trưởng Đặng Văn Tới chấn thương nặng và rời sân ở phút 84. Chúng tôi nhận bàn thua ở phút cuối như vậy là điều rất khó để đảo ngược thế trận".

    “Các cầu thủ không có được tâm lý thoải mái và phải đón nhận thất bại. Rõ ràng đây là kết quả sẽ ảnh hưởng lớn đến tham vọng đi tiếp của chúng tôi nhưng cơ hội vẫn sẽ là 50-50". HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm.

    Nói về các đối thủ sắp tới, ông cho biết: "Australia và Hàn Quốc đều là những đối thủ rất mạnh, nhưng nó không đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam sẽ hết cơ hội. Chúng tôi chắc chắn sẽ quyết tâm hơn để đối đầu với họ. Chúng tôi sẽ tập luyện cật lực để chuẩn bị cho những trận tới".

    HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố đánh bại Hàn Quốc và Australia - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn không hề lo ngại hai đối thủ Hàn Quốc và Australia.

    Vào ngày mai, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu với U19 Australia và sẽ đối đầu với U19 Hàn Quốc ba ngày sau đó. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể phải đánh bại cả hai đối thủ hoặc chí ít là giành được 4 điểm, nếu không nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng là điều gần như sẽ xảy ra.

    Vũ Quang Toản | 13:10 21/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...