MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hải Phòng vẫn tự tin dù không có Stevens tại vòng 10

    10:51 Thứ tư 11/05/2016

    Bất chấp việc không có Stevens, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng vẫn tự tin về một kết quả tốt trong trận tiếp đón Sanna Khánh Hòa vào cuối tuần.

    Bất chấp việc không có tiền đạo Stevens tại vòng 10 V.League, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng vẫn tự tin về một kết quả tốt trong trận tiếp đón Sanna Khánh Hòa vào cuối tuần.

    Stevens đang là cầu thủ ghi bàn số 1 của Hải Phòng. Ảnh: Hải Đăng.
    Stevens đang là cầu thủ ghi bàn số 1 của Hải Phòng. Ảnh: Hải Đăng.
    N
    hư đã đưa tin, trong trận tiếp đón Sanna Khánh Hòa tại vòng 10 V.League diễn ra vào cuối tuần Hải Phòng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Stevens bởi chân sút này đã lĩnh đủ 3 thẻ phạt.

    Theo giới chuyên môn đánh giá, không có Stevens sẽ là một tổn thất lớn của Hải Phòng ở trận đấu với Sanna Khánh Hòa bởi tiền đạo này đang là chân sút hàng đầu của đội bóng đất Cảng ở mùa giải năm nay với 7 pha lập công. Một mình Stevens cũng giúp Hải Phòng giành được 9/22 điểm trực tiếp sau 9 vòng đấu. Ngoài ra, Stevens không chỉ là một chân sút giỏi, tiền đạo ngoại này còn tỏ ra rất lợi hại ở khả năng di chuyển rộng nên có sút hút rất lớn đối với hậu vệ đối phương, qua đó tạo khoảng trống cho đồng đội.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, HLV Trương Việt Hoàng vẫn tin tưởng về một kết quả tốt của đội bóng đất Cảng dù không có sự phục vụ của chân sút số 1 trong đội hình. Trao đổi với báo chí, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Stevens vắng mặt thì có cầu thủ khác thay thế. Hải Phòng không quá lo lắng về sự mất mát này.”

    Sự tự tin của HLV Trương Việt Hoàng và ban huấn luyện của Hải Phòng phần nào xuất phát từ thực lực đội bóng. Bởi ngoài Stevens, đội bóng đất Cảng vẫn còn nhiều cầu thủ khác được đánh giá có khả năng dứt điểm rất cao như Fagan, Văn Thắng… đây được đánh giá là một cơ hội lớn để vua phá lưới nội mùa giải 2015, Văn Thắng khẳng định vai trò quan trọng của mình tại Hải Phòng sau một thời gian dài phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường.

    Việc Stevens không thể ra sân thi đấu cũng được đánh giá là cơ hội để Hải Phòng chứng tỏ, họ không phụ thuộc vào chân sút này như dư luận đánh giá trong thời gian qua.

    Đức Văn - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...