MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Hai nỗi ám ảnh của EURO 2016

    22:08 Thứ năm 09/06/2016

    BongDa.com.vn Khởi tranh bằng trận Pháp - Romania sau lễ khai mạc lúc 0 giờ ngày 11-6, EURO 2016 đối mặt nỗi âu lo về sự sụt giảm chất lượng ở vòng bảng khi số đội tăng và những âm mưu khủng bố nhắm vào chủ nhà.

    Cảnh sát và binh sĩ Pháp canh gác trước một khu vui chơi dành cho CĐV tại Nice. Ảnh: Internet.

    Cảnh sát và binh sĩ Pháp canh gác trước một khu vui chơi dành cho CĐV tại Nice. Ảnh: Internet.

    Tiếp bước World Cup, giải đấu hàng đầu cựu lục địa quyết định nâng số đội bóng tham dự vòng chung kết (VCK) từ 16 lên 24 dù vấp phải khá nhiều chỉ trích. Ít nhất cũng từ đây, đội tuyển của nhiều “tiểu quốc bóng đá” như Xứ Wales, Iceland, Bắc Ireland, Slovakia hay Albania sẽ lần đầu tiên được tham gia những ngày hội lớn của châu lục.

    Người hâm mộ châu Âu chắc hẳn sẽ không quên công lao của M.Platini dù vị chủ tịch UEFA hiện bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 4 năm. Là người đề xuất ý tưởng và hiện thực hóa việc mở rộng nêu trên nhưng cựu danh thủ này chỉ có thể theo dõi EURO 2016 từ hàng ghế của khán giả vì tội danh nhận hối lộ.

    Việc tăng số đội dự VCK cũng mở ra cơ hội cho các chiến tích bất ngờ tương tự những lần đăng quang của Đan Mạch (1992) hay Hy Lạp (2004). Đó là lý do để đội tuyển Áo sau một kỳ vòng loại ấn tượng với dàn sao hùng hậu như David Alaba, Christian Fuchs hay Xứ Wales với ngôi sao đắt giá nhất thế giới Gareth Bale hoàn toàn có thể mơ đến một câu chuyện thần tiên trên đất Pháp. Ngoài ra, cùng với “ngựa ô” Bỉ, những đội bóng trung bình khá như Thổ Nhĩ Kỳ, Romania hay Thụy Sĩ cũng hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt từ vòng bảng, thậm chí thách thức cả các tên tuổi lớn.

    Theo nhận định của nhiều hãng thông tấn, truyền hình lớn, danh hiệu vô địch EURO 2016 khó lòng thoát khỏi tay các ứng viên hàng đầu như Tây Ban Nha, Đức, Anh hay chủ nhà Pháp. Sau thảm bại ở kỳ World Cup 2014, Tây Ban Nha vẫn có được một đội hình gồm rất nhiều ngôi sao và không giấu tham vọng đi vào lịch sử với chức vô địch châu Âu lần thứ 3 liên tiếp. Chủ nhà Pháp vốn có duyên với ngôi vô địch khi đăng cai các giải đấu lớn như kỳ Euro 1984 và World Cup 1998, lần này được đánh giá rất cao. Trong khi đó, tuyển Đức sau lần đăng quang ở World Cup cách đây 2 năm đã cho thấy sự sa sút nhất định từ việc nhiều cầu thủ trụ cột nói lời chia tay.

    Chuyên môn của giải hẳn sẽ phải chờ diễn biến thực tế của các trận đấu nói thay những nhận định. Vấn đề lớn nhất của EURO 2016, vì thế, có lẽ chỉ còn là chuyện bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 24 đội bóng cùng hàng triệu du khách sẽ có mặt trên đất Pháp mùa hè này.

    Vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái là hồi chuông cảnh báo về nhiệm vụ nặng nề sắp tới của lực lượng an ninh Pháp, dự kiến bao gồm đến hơn 90.000 cảnh sát, tình nguyện viên và nhân viên an ninh. Việc Cơ quan An ninh nội địa Pháp (DGIS) mới đây phát hiện 82 kẻ tình nghi là khủng bố trà trộn vào hàng ngũ nhân viên an ninh tư nhân được thuê làm nhiệm vụ tại EURO 2016 là một minh chứng.

    Xem Euro với màn hình 350 inch

    Với mong muốn đem lại một không khí đầy sôi động cho những người yêu thích bóng đá tại TP HCM, website bongda.com.vn phối hợp với nhãn hàng Number 1 của Tân Hiệp Phát tổ chức chương trình “Cùng bóng đá khám phá Euro.” Chương trình diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 10-6 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 (202 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP HCM), tức 3 giờ trước trận khai mạc Pháp - Romania.

    BTC sẽ bố trí một màn hình LED lớn 350 inch với chiều dài gần 8 m và chiều ngang gần 4 m để truyền hình trực tiếp trận khai mạc, diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11-6. Trong chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Việt Thắng sẽ tham gia cùng với bình luận viên Anh Quân.

    BTC cũng thiết kế một số hoạt động vui chơi trước giờ bóng lăn, bắt đầu từ lúc 23 giờ ngày 10-6, như bắn bóng vào khung thành, đá banh bàn,… cũng như thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc của một số DJ và ca sĩ khách mời. Hoa hậu Diễm Hương và hot girl Sĩ Thanh cũng tham gia xem trận khai mạc Euro cùng người hâm mộ. Không những tham gia chương trình hoàn toàn miễn phí, người hâm mộ còn được tặng những vật phẩm lưu niệm như móc khóa, nón, áo thun…; được thưởng thức nước uống từ nhà tài trợ Number 1.

    Trong khi đó, Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng có 9 buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu lúc 20 giờ trên màn hình 350 inch. Chương trình do Công ty Tiếp thị TLT và Bia Sài Gòn phối hợp tổ chức.

    * Một số báo, website cũng tổ chức chương trình dự đoán tỉ số các trận, đội vô địch EURO 2016. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng nhãn hàng sơn Tuylips (Công ty CP Sản xuất TLG Việt Nam) tổ chức dự đoán trên báo giấy và online, tổng giải thưởng 67 triệu đồng.

    * K+ giảm giá bộ thiết bị HD từ 1,3 triệu đồng xuống còn 990.000 đồng nhân dịp VCK EURO 2016, chương trình kéo dài đến 10-7. K+ sẽ tiếp sóng toàn bộ 51 trận của giải từ VTV.

    T.Đoàn, Đ.Tùng | 20:39 09/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...