Jose Mourinho, như trong một tiết lộ hồi đầu tháng 6, muốn có thêm 4 cầu thủ mới. Giờ ông đã có 2. Trung vệ Victor Lindelof, người Thụy Điển, đã đến từ Benfica với giá 30 triệu bảng. Một trung phong, Romelu Lukaku đã đến từ Everton với giá 75 triệu bảng.
Nhưng có thể nói, cho tới lúc này của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Manchester United, với tất cả tiềm lực và sức hút của mình, không thể gọi là thành công.
Sau chiến thắng 2-0 trước Ajax Amsterdam ở trận chung kết Europa League cuối tháng 5, Mourinho bảo mình "đã gửi danh sách" đến ban lãnh đạo Manchester United - phó giám đốc điều hành Ed Woodward và nhà Glazer - chủ sở hữu hiện tại của CLB, từ hai tháng trước. "Giờ là lúc cho họ (Ed Woodward và chủ sở hữu) hành động. Tôi chỉ ngồi chờ thôi,"
Mourinho luôn khẳng định việc muốn chốt danh sách tân binh càng sớm càng tốt, thậm chí ngay... từ thời điểm ông chuẩn bị kế hoạch du đấu tại Mỹ đầu tháng này. Một tiền vệ trung tâm (Nemanja Matic, Eric Dier) và một tiền vệ cánh (Ivan Perisic hoặc dự phòng Anderson Talisca) vẫn chưa thể chốt mục tiêu, dù chỉ còn 4 tuần nữa là mùa giải đã bắt đầu.
Đó là hai mảnh ghép cuối cùng của Mourinho, cho mục tiêu chinh phạt. Đã sang mùa giải thứ hai tại Manchester United, không vô địch Ngoại hạng Anh hoặc đi sâu ở Champions League... là vứt.
Quan nhất là vị trí tiền vệ trung tâm. José Mourinho muốn học trò cũ tại Chelsea, Nemanja Matic. Dù Chelsea đã công bố bản hợp đồng Tiemoue Bakayoko, nhưng các cuộc nói chuyện giữa M.U và Chelsea "không có biến chuyển tốt".
Chính Mourinho từng mua Matic với giá 21 triệu bảng từ Benfica vào tháng 1/2014, và trở thành trò cưng của ông trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích. Đây cũng là sơ đồ ông đang sử dụng tại Manchester United.Ở tuổi 28, Matic đang vào độ chín, và sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng tiền vệ Manchester United, một cách lập tức.
Nhưng mức giá quá cao (Chelsea muốn bán Matic cho Manchester United với gía 40 triệu bảng), cộng hưởng với yếu tố không muốn bán cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp, khiến Mourinho phải đổi mục tiêu.
Đó là lý do Manchester United đã chuyển hướng sang một mục tiêu khác. Manchester United đã ra giá đầu tiên 40 triệu cho Eric Dier, tiền vệ trung tâm của Tottenham Hotspur và đội tuyển Anh. Đây là lần ra giá chính thức đầu tiên, và CLB thành Manchester cũng chờ đợi Tottenham từ chối. Spurs được cho yêu cầu ít nhất 50 triệu cho cầu thủ này.
Nhưng đội ngũ đàm phán của Man Utd sẽ phải gặp một đối thủ khó chịu là chủ tịch Spurs Daniel Levy, người từng gây khó khăn cho Man Utd trong các thương vụ Michael Carrick và Dimitar Berbatov. Hãy học Man City, họ bỏ ra 50 triệu bảng để giải cơn khát hậu vệ phải cho Kyle Walker, và vì quá hời, Levy đồng ý.
Với vụ Perisic, Manchester United và Inter Milan đã không thể thống nhất được mức giá cho Ivan Perisic. Chênh lệnh hiện tại giữa hai bên là 10 triệu bảng. Đây là con số rất khó chấp nhận với đội chủ sân Old Trafford.
Nhưng không thành vụ Perisic, Mourinho biết mua ai? Tìm đâu ra một cầu thủ khả thi trên thị trường hợp với Mourinho hơn cầu thủ người Croatia? Chơi đơn giản, hỗ trợ phòng ngự tốt, sở hữu những phẩm chất mà Mourinho cực thích, và phù hợp với sơ đồ của Mourinho.
Xem tài năng của Ivan Perisic: