MỚI NHẤT :
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hải Dương tổ chức lễ vinh danh 4 tuyển thủ U23 Việt Nam

    08:18 Thứ sáu 02/02/2018

    Tối 01/02, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương, Sở VHTT tỉnh tổ chức lễ vinh danh 4 cầu thủ U23 gồm Văn Toàn, Đức Huy, Văn Thanh và Trọng Đại.

    Trong đội hình U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, tỉnh Hải Dương đóng góp 4 cầu thủ gồm: Phạm Đức Huy (sinh năm 1995, ở xã Đoàn Tùng, Thanh Miện), Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996, tại xã Tứ Cường, Thanh Miện), Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1996, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) và Nguyễn Trọng Đại (sinh năm 1997, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng). 

    Tối 01/02, sở Văn hóa Thể thao tỉnh Hải Dương tổ chức lễ vinh danh và giao lưu với 4 tuyển thủ kể trên tại nhà thi đấu tỉnh. Buổi lễ được ban tổ chức mở cửa tự do, không bán vé nên xảy ra tình trạng quá đông người hâm mộ cố vào bên trong nhà thi đấu giao lưu với 4 tuyển thủ U23 Việt Nam, những người vừa giành huy chương bạc tại giải U23 châu Á 2018. 

    Hải Dương tổ chức lễ vinh danh 4 tuyển thủ U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương không còn chỗ trống trong lễ vinh danh 4 tuyển thủ U23 tối 01/02. Ảnh: fanpage Thông tin Hải Dương

    Tại buổi giao lưu và lễ vinh danh các tuyển thủ U23, có khoảng 3.000 người hâm mộ ngồi kín các khán đài nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh trao tặng bằng khen và mỗi cầu thủ 10 triệu đồng để khích lệ các em sau hành trình lịch sử tại giải U23 châu Á 2018.

    Về phía các cầu thủ, cả Đức Huy, Văn Toàn, Trọng Đại và Văn Thanh đều cảm thấy tự hào khi được người hâm mộ quê nhà chào đón nồng nhiệt. Các em cũng chia sẻ cởi mở và giao lưu với người hâm mộ trong buổi lễ tối 1/2. 

    Sau buổi lễ này, 4 cầu thủ U23 của tỉnh Hải Dương nói riêng và tập thể U23 Việt Nam nói chung sẽ di chuyển vào TP.HCM để dự buổi giao lưu với người hâm mộ miền Nam ngày 04/02.

    UBND TP.HCM đã đồng ý giao cho Công ty cổ phần bóng đá TP.HCM tổ chức sự kiện này. Cuộc giao lưu sẽ diễn ra từ 17h00 tới 18h00 ngày 04/02, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV.

    Tùng Lê | 07:24 02/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...