MỚI NHẤT :
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Hai đội tuyển Quốc gia đặt mục tiêu lớn trước thềm Asiad 2018

    20:05 Thứ tư 18/07/2018

    BongDa.com.vn Theo đó, hai vị HLV trưởng của hai ĐT Quốc gia Việt Nam đã tự đặt mục tiêu cho các học trò tại Asiad 2018 tới đây.

    Chiều ngày 18/07, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ ĐT Quốc gia Việt Nam. Tới tham dự buổi lễ có sự góp mặt của hai HLV trưởng hai đội tuyển Quốc gia nam, nữ là HLV Mai Đức Chung và HLV Park Hang-seo cùng đại diện các cầu thủ hai đội.

     - Bóng Đá

     Cả HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo đều bày tỏ quyết tâm cao trước thềm Asiad 18. Ảnh: Bạch Dương.

    Trong thời gian tới, các đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đồng loạt bước vào những nhiệm vụ lớn của năm 2018, trong đó tiêu điểm là AFF Cup 2018 với sự góp mặt của đội tuyển Quốc gia, Asiad 18 với sự tham gia của ĐT U23 Quốc gia và ĐT nữ Quốc gia. Sự tiếp sức của nhà tài trợ VP Milk đã góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng, nâng cao nền tảng thể lực, sự dẻo dai cho các cầu thủ, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ của ĐT U23 Quốc gia.

    Tại buổi họp báo, nói về mục tiêu chung tại Asiad 2018 tới đây, HLV Mai Đức Chung cho biết, dù không bị đặt áp lực quá nhiều về mục tiêu nhưng bản thân ông cùng các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức từng trận đấu.

    Việc giành HCĐ tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á là thành quả của toàn thể ĐT trong thời gian đang trẻ hóa đội hình. Tuy chỉ có hai tuần tập luyện trước khi vào giải nhưng chúng tôi rất cố gắng để vượt qua khó khăn. Tới ASIAD chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và mục tiêu là nâng cao sự phối hợp, chiến thuật của các cầu thủ. ASIAD là sân chơi lớn của ĐT nữ trong thời kỳ trẻ hóa đội hình. Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đặt mục tiêu nhưng chúng tôi tự đặt mục tiêu là thi đấu hết mình. Khi đầu óc, tư tưởng không có vướng bận gì thì sẽ đạt được thành tích vươn lên.”

    Về phần HLV Park Hang-seo, vị thuyền trưởng của ĐT U23 Việt Nam cho hay, do một số trục trặc về phía hai đội bóng UAE và Palestine nên sẽ có bốc thăm lại. Mục tiêu của U23 là vượt qua vòng bảng,tiếp tục vào vòng tiếp theo.

    “Nhưng do phải bốc thăm lại nên khi có thông tin chính thức thì chúng tôi sẽ nghiên cứu đối thủ để đưa ra chiến lược qua đó có thành tích tốt nhất. Với tư cách là HLV trưởng, tôi cũng có áp lực nhất định và đặt ra mục tiêu với các học trò là cố gắng hết sức mình để mang về thành công cho đội.” HLV Park Hang-seo khẳng định.

    Theo dự kiến ĐT U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 22/07 tới đây và sẽ có cuộc cọ xát ở giải Tứ hùng tại Mỹ Đình với các đội tuyển U23 Uzabekistan, U23 Oman, U23 Palestin.

    Bạch Dương | 19:30 18/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...