MỚI NHẤT :
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • HAGL muốn trụ hạng, thầy Giôm phải học HLV Miura

    09:39 Thứ bảy 18/07/2015

    HAGL đã trải qua 11 trận không biết mùi chiến thắng, rõ ràng thầy Giôm đang là khâu yếu nhất của đội bóng phố Núi lúc này.

    (BongDa.com.vn) – HAGL đã trải qua 11 trận không biết mùi chiến thắng, rõ ràng thầy Giôm đang là khâu yếu nhất của đội bóng phố Núi lúc này, tuy nhiên không cần sa thải Giôm đội bóng phố Núi vẫn có thể trụ hạng thành công.

    HAGL muốn trụ hạng Giôm hãy học Miura
    Việc sử dụng các tiền vệ cánh của ông thầy người Pháp vô cùng kém hiệu quả. Ảnh: Internet.
    V
    ấn đề là ông thầy người Pháp phải thay đổi, và để cứu CLB khỏi cảnh phải xuống hạng ông nên học cách dụng binh của HLV T. Miura.

    Học cách đánh biên

    Điểm chung giữa Miura và thầy Giôm là rất yêu thích sô đồ chiến thuật 4-4-2 với sự cơ động của cặp tiền vệ cánh. Tuy nhiên hiệu quả thu về của hai HLV rất khác xa nhau.

    Xem các cầu thủ trẻ HAGL thi đấu có cảm giác như đội bóng của thầy Giôm đang chấp đối phương hai tiền vệ cánh. Việc sử dụng các tiền vệ cánh của ông thầy người Pháp vô cùng kém hiệu quả.

    Thanh Tùng và Minh Vương (trước đây là Hồng Duy khi chưa chấn thương) là những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất nhì của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên cách sử dụng họ của HLV 38 tuổi lại vô cùng hạn chế.

    Sở hữu tốc độ, kỹ thuật qua người điêu luyện cùng khả năng dứt điểm cực tốt thế nhưng đến thời điểm hiện tại Thanh Tùng chưa một lần ghi bàn thắng hay có pha kiến tạo thành bàn, Hồng Duy và Minh Vương cũng chỉ một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương và số đường kiến tạo thành bàn cũng là con số 0.

    Rõ ràng việc chỉ đạo các tiền vệ cánh không tạt bóng vào trong vòng cấm mỗi lần đánh biên mà yêu cầu họ truyền ngược trở lại vào trung lộ cho tiền đạo để tiếp tục đi bóng rồi dứt điểm là không hợp lý.

    Điều đó quá rườm rà khiến cho đối phương dễ quay về hỗ trợ phòng ngự và hóa giải, chỉ đạo chiến thuật như thế chắng khác nào trói chân, hạn chế các tiền vệ xuất sắc của chính mình. Thay vào đó mỗi lần có bóng và dốc xuống theo biên ông Giôm nên chỉ đạo cho các học trò của mình tạt vào vòng cấm cho các tiền đạo dứt điếm, như thế cơ hội ghi bàn sẽ cao hơn.

    Nếu ông thầy người Pháp sợ các cầu thủ của mình bất lợi về thể hình khi có chiều cao hạn chế, có thể cho các tiền vệ chuyền vào trong vòng cấm ở mức độ thấp hoặc sệt chứ không nhất thiết lần nào có bóng cũng truyền ngược lại vào trung lộ. Điều này khiến cho lối đá của HAGL không hiệu quả mà những khán giả, người hâm mộ theo dõi trận đấu đôi khi cũng bị ức chế.

    Trái với thầy Giôm HLV T. Miura tỏ ra rất hiệu quả khi sử dụng cặp tiền vệ cánh. Dưới sự chỉ đạo của thầy Nhật tiền vệ cánh không chỉ có vai trò kiến tạo, mà còn có nhiệm vụ phòng ngự từ xa và quan trọng hơn phải biết ghi bàn trong trường hợp thuận lợi, điều đó giúp giảm bớt gánh nặng cho tiền đạo đồng thời tạo được tính bất ngờ và hiệu quả.

    Khi có bóng các tiền vệ cánh nhanh chóng dốc xuống theo biền rồi tạt vào trong hoặc sút thắng vào khung thành, hãn hữu mới chuyền vào trung lộ. Điều này là vô cùng hợp lý.

    Chúng ta có thể thấy rõ sự hiệu quả của việc sử dụng tiện vệ cánh của ông thầy người Nhật qua tiền vệ Võ Huy Toàn ở SEA Games 28 vừa rồi.

    Đá ở vị trí tiền vệ trái, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nắng đã dành danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng ghi được, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của U23 Việt Nam, cùng hàng loạt đường kiến tạo thành bàn khác, góp công lớn vào các chiến thắng quan trọng của U23 tại giải đấu vừa rồi.

    Đây là bài học lớn cho thầy Giôm trong việc dẫn dắt các cầu thủ HAGL Arsenal JMG chinh chiến tại V-League.

    Chơi bóng dài

    HAGL muốn trụ hạng, thầy Giôm phải học HLV Miura
    Có lẽ thầy Giôm nên cho các học trò của mình tập chơi bóng dài và đá bóng ngắn, bóng dài đan xen. Ảnh: Đình Viên.

    Chơi bóng ngắn ban bật đẹp mắt theo phong cách Arsenal là sở trường của các cầu thủ U19 Việt Nam trước đây cũng như HAGL bây giờ, đây chính là lối chơi kinh điển mà nhiều CLB lớn trên thế giới đang áp dụng và dành được nhiều danh hiệu cáo quý.

    Tuy nhiên lối chơi đó của đội bóng phố Núi hiện tại đang bị các câu lạc bộ khác bắt bài. Việc đá bóng ngắn trước các đội bóng có thể hình, thể lực và sức bền trội hơn như ở V-League hiện tại trong một thời gian dài là chưa hợp lý, bởi nó quá rườm rà, trong khi Công Phượng và các đồng đội đang mải mê ban bật thì đối phương đã kịp lui về phòng ngự và che kín khung thành.

    Hơn nữa việc chỉ đá bóng ngắn khiến cho các cầu thủ nhanh chóng xuống sức bởi nó yêu cầu sức bền cực lớn, trong khi đó đội quân của thầy Giôm đa số là các cầu thủ trẻ và đây là lần đầu tiên họ chinh chiến ở một giải đấu khắc nghiệt như V-League, đây là điều chưa hợp lý.

    Rõ ràng lối đá bóng ngắn giờ đây không còn hiệu quả như khi các cầu thủ HAGL Arsenal JMG thi đấu ở các giải trẻ và vô hình trung nó đã thành tử huyệt của đội bóng. Vì vậy thay vì chỉ chăm chăm chơi bóng ngắn có lẽ thầy Giôm nên cho các học trò của mình tập chơi bóng dài và đá bóng ngắn, bóng dài đan xen.

    Điều này cũng không hẳn là đánh mất bản sắc mà ở thời điểm hiện tại nó giúp cho tạo nên bất ngờ khiến đối phương rơi vào bị động và đội bóng có cơ hội dành điểm để trụ hạng, đồng thời các cầu thủ trẻ có dịp được làm quen với nhiều lối chơi khác nhau và nhanh chóng trưởng thành.

    Cần nhớ rằng trong hai chiến thắng đậm của U23 Việt Nam trước hai đại kình địch U23 Malaysia (5-1) và U23 Indonesia (5-0) HLV T.Miura cũng chủ yếu cho các học trò của mình đá bóng dài.

    Thậm chí với chiến thuật này thầy Nhật từng giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam dành một trận hòa trên thế thắng trước đội bóng đắng cấp châu lục Triều Tiên trong một trận giao hữu trên Mỹ Đình cách đây vài tháng.

    Sự linh hoạt trong việc chỉ đạo các học trò chơi bóng ngán dài đối với mỗi thời điểm, đối thủ khác nhau là bài học đắt giá dành cho thầy Giôm nếu ông muốn đội bóng của mình không bị xuống hạng ở mùa giải năm nay.

    Phòng ngự phản công

    HAGL muốn trụ hạng, thầy Giôm phải học HLV Miura
    Đoàn quân của thầy Giôm nên chơi phòng ngự phản công khi thi đấu với những đội bóng mạnh, trong quãng thời gian còn lại của lượt về V-League. Ảnh: Đình Viên.

    Đoạn đường phía trước của V-League vẫn còn rất dài, và để trụ hạng thành công có lẽ đoàn quân của thầy Giôm nên chơi phòng ngự phản công khi thi đấu với những đội bóng mạnh, trong quãng thời gian còn lại của lượt về V-League.

    Việc chơi phòng ngự đối với HAGL lúc này không hẳn là đánh mất bản sắc, phá vỡ lối chơi mà đơn giản nó giúp cho cơ hội trụ hạng của đội bóng phố Núi trở nên cao hơn, đồng thời nó cũng giúp cho các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn và có lợi rất nhiều cho tương lai sau này của họ.

    Bới như như chúng ta cũng đã biết, HLV của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia hiện tại T. Muira là người rất ưa thích chiến thuật phòng ngự phản công.

    ông cũng đã rất thành công với chiến thuật này cùng U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Quốc gia khi thi đấu với những đội bóng mạnh tầm châu lục như sinh viên Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

    Nếu bầu Đức đã xác định V-League là sân chơi để các cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm, không quan trọng thành tích thậm chí phải xuống hạng cũng được thì thiết nghĩ Giôm cũng nên cho các em tập dượt chiến thuật phòng ngự phản công kinh điển này.

    Bởi sẽ là ác mộng và thiệt thòi cho các cầu thủ HAGL Arsenal JMG nếu như trong tương lai sau này họ bị loại khỏi U23 và đội tuyển quốc gia vì không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của thầy Nhật, không biết đá phòng ngự phản công.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...