MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • “HAGL muốn trụ hạng phải chọn đối thủ mà đá”

    22:55 Thứ tư 12/08/2015

    (BongDa.com.vn) - Đến thời điểm hiện tại, HAGL phải gồng mình trong cuộc chiến trụ hạngbởi các đội bóng V-League “đè” đội bóng bầu Đức ra đá.

    (BongDa.com.vn) – Đến thời điểm hiện tại, HAGL phải gồng mình trong cuộc chiến trụ hạngbởi các đội bóng V-League “đè” đội bóng bầu Đức ra đá.

    HLV Graechen nên chọn đối thủ để đá trong cuộc chiến trụ hạng của HAGL. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Graechen nên chọn đối thủ để đá trong cuộc chiến trụ hạng của HAGL. Ảnh: Đình Viên.
    K
    hác với giai đoạn đầu của V-League khi bầu Đức “đăng đàn” rằng, HAGL xuống hạng cũng được, nhưng các em phải đá đẹp, đá để kéo khán giả đến sân. Tuy nhiên, sau 21 lượt trận ở V-League, những “đứa trẻ” nhà bầu Đức không thể chung thủy với lối đá đẹp.

    Sự thật HAGL đang là kho điểm cho các đội bóng ở sân chơi V-League, sau chuỗi 11 trận liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, việc bất ngờ có được 3 điểm trước B.Bình Dương và mới đây là trận hòa 1-1 trước XSKT Cần Thơ cho thấy cơ hội của trụ hạng của đội bóng chủ sân Pleiku chưa phải đã hết.

    Rất có thể, 6 vòng đấu còn lại của V-League 2015 sẽ là 6 trận chung kết đối với HAGL. Bởi ở thế không còn đường lùi, đội bóng phố núi phải căng mình để chống chọi với cuộc chiến trụ hạng mùa này.

    Thế nhưng, chứng kiến những đang diễn ra với HAGL, chuyên gia Đoàn Minh Xương rằng, nếu đội bóng phố núi muốn trụ hạng, họ nên biết mình, biết ta. Đặc biệt phải chọn đối thủ mà đá.

    Nếu HAGL xác định 6 trận còn lại ở V-league là 6 trận “chung kết” thì đó là một thất bại. Bởi ngoài sự non trẻ, lực lượng của đội bóng này rất mỏng. Ngoài HAGL thì Đồng Nai, XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp cũng đang chạy đua với cuộc chiến trụ hạng.

    Ở thời điểm này, HAGL cần tập chung cao độ cho hai trận cầu 6 điểm trước Đồng Tháp (vòng 22), Đồng Nai (vòng 23). Nếu đội bóng của bầu Đức không thua trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất  xuống hạng thì họ sẽ dễ đá với những đối thủ đang an toàn trên BXH như ĐTLA, Sanna Khánh Hòa hay SLNA. Hơn nữa, đây là những trận đấu mà HAGL có lợi thế rất lớn từ sân nhà.”

    HAGL phải tận dụng triệt để phẩm chất kỹ thuật cá nhân trong thời khắc quan trọng. Ảnh: Đình Viên.
    HAGL phải tận dụng triệt để phẩm chất kỹ thuật cá nhân trong thời khắc quan trọng. Ảnh: Đình Viên.

    Ngoài việc chọn những đối thủ để đá, ông Xương cho rằng HAGL phải có những bài, miếng riêng của mình khi gặp những đối thủ trực tiếp.

    Các cầu thủ HAGL có phẩm chất kỹ thuật rất tốt, họ có thể tạo ra những đột biến trong trận đấu. Nên nhớ HAGL không mang triết lý phòng ngự phản công. Vậy nên, trong những đối thủ “vừa miếng”, họ phải đánh phủ đầu để nắm lấy thế trận và giành lấy lợi thế về mình.

    Nếu không tấn công bằng mọi cách, cầu thủ HAGL có thể kéo giãn đội hình chơi giằng co, không để mất bóng. Ngược lại, ở những thời điểm quyết định, khi có những pha bóng chết thì những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… có thể giải quyết trận đấu.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...