MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • HAGL mong trận tái đấu với Hà Nội FC diễn ra tốt đẹp

    09:23 Thứ hai 14/05/2018

    Trước chuyến làm khách của Hà Nội FC ở lượt về Tứ kết Cúp quốc gia 2018, lãnh đạo HAGL bày tỏ hy vọng trận đấu sẽ diễn ra tốt đẹp và không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

    Trận tứ kết lượt đi Cúp quốc gia 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC đã diễn ra căng thẳng và kịch tính khi hai đội có cuộc rượt đuổi về tỷ số.

    Bên cạnh đó, những tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân từ ban lãnh đạo Hà Nội FC nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận và giới truyền thông trong nước những ngày gần đây.

    Điều này khiến trận đấu lượt về giữa Hà Nội FC và HAGL trên sân Hàng Đẫy vào chiều ngày 15/5 tiếp tục nhận được sự chú ý lớn.

    Trước chuyến làm khách ra thủ đô, trên trang facebook cá nhân Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ hy vọng trận đấu sắp tới giữa hai đội sẽ diễn ra tốt đẹp: "HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng xin lỗi, HAGL đã nhận trách nhiệm về những thiếu sót của mình trong công tác tổ chức.

    Mọi việc đã qua. Chúc trận tứ kết lượt về Hà Nội - HAGL chiều 15/5 diễn ra tốt đẹp. Rất mong mọi người chia sẻ và ủng hộ cho hai đội".

    HAGL mong trận tái đấu với Hà Nội FC diễn ra tốt đẹp - Bóng Đá

    Xuân Trường cùng các đồng đội gặp nhiều thách thức trong chuyến làm khách của Hà Nội FC ở lượt về. 

    Trước đó, trên trang fanpage chính thức của CLB HAGL, Trưởng đoàn bóng đá HAGL khẳng định đội bóng phố Núi sẽ kiểm điểm công tác tổ chức và chịu trách nhiệm về trường hợp để CĐV vào đường hầm làm nảy sinh những hiểu lầm với HLV Chu Đình Nghiêm ở trận đấu lượt đi vừa qua: "Trước mắt, CLB sẽ tiến hành kiểm điểm công tác tổ chức trận đấu trong đó có việc không ngăn chặn kịp thời hành vi quá khích của một số cổ động viên.

    Về trường hợp để một cổ động viên-không phải là người của Ban tổ chức và cũng không làm công tác đào tạo trẻ của CLB HAGL tiếp cận HLV Chu Đình Nghiêm trong đường hầm cũng là sơ suất của HAGL. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này”.

    Với việc giành được trận hòa 2-2 trước HAGL ở lượt đi, Hà Nội FC được đánh giá đang nắm giữ những lợi thế rất lớn trước trận đấu lượt về giữa hai đội vào chiều ngày 15/5.

    Tuy nhiên, đội bóng thủ đô sẽ không có sự phục vụ của Thành Lương ở trận đấu này do chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở lượt đi. Trong khi đó, nếu muốn tạo nên bất ngờ, Xuân Trường cùng các đồng đội cần phải rất nỗ lực ở chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy.

    Trước đó, ở trận đấu bù vòng 3 V.League 2018 ngày 5/4 vừa qua, HAGL đã nhận thất bại đậm 0-5 trước Hà Nội FC, ở trận đấu đó, HAGL đã sớm bị thiệt quân khi Tăng Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ngay trong hiệp 1 khiến đội bóng phố Núi vỡ trận.

    Đức Anh | 08:30 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...