MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • HAGL hy sinh lực lượng vì đội tuyển U23 Việt Nam

    19:50 Thứ tư 01/02/2017 | 3

    Dù không có khởi đầu tốt tại V-League 2017 nhưng ban huấn luyện HAGL vẫn để một loạt trụ cột của đội bóng lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia.

    Ở mùa giải 2017, HAGL đón chào sự trở lại của hai cầu thủ xuất ngoại là Công Phượng và Tuấn Anh. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chỉ có Công Phượng ra sân thi đấu trong khi Tuấn Anh vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương. Dù đón chào sự trở lại của chân sút người xứ Nghệ nhưng HAGL của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không có khởi đầu tốt ở mùa giải năm nay khi mới chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đầu tiên. Đội bóng phố Núi đang đứng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2017. Giới chuyên môn và fan hâm mộ đều có chung nhận định, HAGL của bầu Đức sẽ tiếp tục có một mùa giải khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng.

     - Bóng Đá

     Có 9 cầu thủ HAGL sẽ tập trung trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày mai.

    Với mục tiêu khẳng định sự trở lại trong thời gian sớm nhất, đội bóng phố Núi là đội tập trung trở lại sớm nhất sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tập trung trở lại ở trung tâm Hàm Rồng từ ngày mùng 3 Tết. HAGL đang tận dụng từng ngày để hoàn thiện lối chơi, tạo sự gắn kết trong đội hình.

    Tuy nhiên, vì thành công của đội tuyển U23 Việt Nam trong mục tiêu chinh phục tấm HCV tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 tới, bầu Đức và HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đồng ý để 9 cái tên trong đội hình trong đó có nhiều cầu thủ là trụ cột như Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn, Công Phượng,... lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia trên sân Thống Nhất vào ngày 7/2 tới. Điều này đồng nghĩa với việc HAGL chấp nhận mạo hiểm về chấn thương cũng như không có điều kiện rèn chiến thuật cho chặng đường sắp tới.

    Theo kế hoạch, vào ngày 2/2, tức mùng 6 Tết, U23 Việt Nam sẽ tập trung lần đầu tiên trong năm. Trận đấu đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất với đối thủ là U23 Malaysia vào ngày 7/2.

    Đây chính là lực lượng sẽ tham sự SEA Games 2017 với tên gọi là U22 Việt Nam. Trong lần tập trung này có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ sẽ tham gia vào thành phần ĐTQG tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup sắp tới.

    Dũng Phương | 16:13 01/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...