MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HAGL giải quyết vụ "người lạ" tấn công HLV Chu Đình Nghiêm

    09:52 Chủ nhật 13/05/2018

    BongDa.com.vn Để Khổng Tam Cường tự ý tiếp cận HLV Chu Đình Nghiêm, BLĐ HAGL đã thừa nhận để xảy ra sơ suất và cho biết sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

    Sau khi bị trọng tài chính Ngô Duy Lân truất quyền chỉ đạo bởi hành động phản ứng với quyết định của trọng tài. HLV Chu Đình Nghiêm rời khỏi khu cabin huấn luyện để đi vào đường hầm. Tuy nhiên, nhà cầm quân 46 tuổi bất ngờ bị một nhân vật "lạ mặt" xuất hiện và có hành vi đụng chạm. Ngay lập tức, ông Nghiêm phản ứng dữ dội, hô lớn và chỉ mặt người này. Thấy vậy, các thành viên BHL Hà Nội FC cũng lao vào người “lạ mặt” để hỏi cho ra lẽ.

     - Bóng Đá

     Khổng Tam Cường (giữa) được xác định là người tự ý xuống sân chắn đường HLV Chu Đình Nghiêm.

    Người “lạ mặt” sau đó được xác định là Khổng Tam Cường, trọng tài trẻ đang làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2018. Cường là người Gia Lai, sau những giờ giảng dạy giáo dục thể chất ở trường học thì trọng tài trẻ thường xuyên đến sân theo dõi các trận đấu.

    Lý giải về hành động chắn đường HLV Chu Đình Nghiêm, Tam Cường cho biết: "Lúc đó, thấy tình hình căng thẳng nên tôi nghĩ đơn giản là đến xoa dịu anh Chu Đình Nghiêm, chứ không hề có tư tưởng chặn đánh. Khi tôi giơ tay ra nói "Anh ơi, chuyện qua rồi bình tĩnh đi. Tôi không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng vì hành động bộc phát của mình lại làm anh Nghiêm hiểu nhầm, nghĩ tôi chặn đánh."

    Tuy nhiên, việc để Tam Cuờng không đeo thẻ làm nhiệm vụ tự ý xuống sân chắn đường HLV Chu Đình Nghiêm. BTC sân Pleiku chắc chắn sẽ khó thoát được án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Theo thông cáo báo chí, BLĐ đội bóng phố Núi sẵn sàng chịu trách nhiệm về vụ việc này.

     - Bóng Đá

     Thông báo của Trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh.

    Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL cho hay: "Trước mắt, CLB sẽ tiến hành kiểm điểm công tác tổ chức trận đấu trong đó có việc không ngăn chặn kịp thời hành vi quá khích của một số cổ động viên. Về trường hợp để một cổ động viên - không phải là người của Ban tổ chức và cũng không làm công tác đào tạo trẻ của CLB HAGL tiếp cận HLV Chu Đình Nghiêm trong đường hầm cũng là sơ suất của HAGL. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này."

    Án phạt cho những sai phạm xảy ra ở lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2018 sẽ được Ban kỷ luật VFF công bố trong tuần này.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 08:45 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...