MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • HAGL đón tin cực vui về lực lượng trước chuyến làm khách Nam Định

    16:02 Thứ ba 25/09/2018

    Trước chuyến làm khách của Nam Định tại vòng 24 V-League 2018 diễn ra vào cuối tuần, CLB HAGL của HLV Dương Minh Ninh đã đón tin cực vui về lực lượng khi cả Xuân Trường và Văn Thanh có thể trở lại thi đấu.

    Sau Asiad 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường đã tiến hành phẫu thuật cuốn mũi để chữa trị dứt điểm căn bệnh khiến anh thi đấu mờ nhạt tại Asiad 2018. Bên cạnh đó, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng gặp chấn thương trong buổi tập cùng đội và bỏ lỡ những trận đấu gần đây của HAGL.

    Tuy nhiên, trước chuyến làm khách của Nam Định tại vòng 24 V-League 2018 diễn ra cuối tuần này, HLV HLV Dương Minh Ninh đã xác nhận HAGL sẽ chào đón sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng là Xuân Trường và Văn Thanh trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải.

    HAGL đón tin cực vui về lực lượng trước chuyến làm khách Nam Định - Bóng Đá

     Xuân Trường và Văn Thanh trở lại thi đấu cho HAGL vào cuối tuần.

    Trong cuộc trao đổi với báo chí trong nước, HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Lúc này sức khỏe của Vũ Văn Thanh đã hoàn toàn ổn, cậu ấy đang chờ đợi trở lại để ra sân thi đấu những vòng cuối cùng cho đội bóng. Xuân Trường phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày do tiểu phẫu, sự vắng mặt của tiền vệ này khiến chúng tôi gặp khó khăn trong thời điểm vừa qua. Ở những vòng đấu còn lại việc Trường trở lại rất quan trọng với CLB.”

    Mặc dù tại Asiad 2018, Xuân Trường không có phong độ cao nhưng với việc tiền vệ người Tuyên Quang có thể ra sân thi đấu tại V-League sẽ ít nhiều cũng khiến các đồng đội yên tâm hơn khi kinh nghiệm, khả năng chuyên môn vốn có cũng là thứ vũ khí để HAGL vin vào đó hòng thay đổi cục diện mỗi khi khó khăn. Với sự trở lại của Xuân Trường và Văn Thanh, HAGL đang hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân Thiên Trường của Nam Định để kết thúc chuỗi trận nghèo nàn trong thời gian gần đây.

    Theo đó, HAGL đã để thua ở cả 4 trận đấu gần nhất và đoàn quân HLV Dương Minh Ninh đã để thủng lưới tới 16 lần. Điều này biến HAGL trở thành đội để thủng lưới nhiều nhất ở mùa giải năm nay. Trong những trận đấu vừa qua, hàng thủ là tử huyệt của HAGL và những nỗ lực của Công Phượng cùng các đồng đội trên hàng công cũng không thể giúp đội bóng phố Núi tránh phải nhận thất bại trước đối thủ.

    Đức Văn | 15:00 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...