MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HAGL đã bị HLV Lê Huỳnh Đức "đọc vị" như thế nào?

    08:00 Chủ nhật 26/05/2019

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã tiết lộ bí quyết để giúp SHB Đà Nẵng đánh bại HAGL tại vòng 11 V-League 2019.

    Sau trận thua đáng tiếc trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội, SHB Đà Nẵng trở về Hòa Xuân để tiếp đón HAGL tại vòng 11 V-League 2019.

    HAGL đã bị HLV Lê Huỳnh Đức

     Lối chơi của Tuấn Anh và đồng đội đã bị Huỳnh Đức bắt bài. Ảnh: Viết Định.

    Đây là đối thủ yêu thích đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, bởi trong lịch sử, lứa HAGL hiện tại kể từ khi được đôn lên chơi tại V-League tại mùa giải 2015, thì họ chưa bao giờ có điểm trước SHB Đà Nẵng khi phải làm khách ở Chi Lăng hay Hòa Xuân.

    Ở lần chạm trán tại mùa giải năm nay cũng vậy, thầy trò HLV Lee Tae Hoon sớm gặp khó khăn khi Đặng Anh Tuấn đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 7. Chưa dừng lại ở đó, Bùi Tiến Dụng đã nâng tỉ số lên thành 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc.

    Những nỗ lực của HAGL chỉ giúp họ có được bàn gỡ do công Minh Vương ở phút bù giờ trận đấu. Điều đó là không đủ để thầy trò HLV Lee Tae Hoon giật lại ít nhất 1 điểm, đành chấp nhận chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại gần đây.

    Tiếp tục giành chiến thắng trước HAGL, dường như HLV Lê Huỳnh Đức đã quá hiểu lối chơi của đội bóng phố Núi. Ông nói: "HAGL rất thích phòng ngự chặt, phản công nhanh, tôi không muốn họ chơi lối chơi này, tôi muốn ép HAGL phải chơi bóng dài. Bởi nếu phải chơi như thế này họ sẽ thực hiện không tốt, Đà Nẵng vô hiệu hóa cũng dễ. Nếu Đà Nẵng để cho HAGL cầm bóng và triển khai được, khi đó chúng tôi sẽ rất mệt mỏi.

    Thực sự tôi hài lòng với kết quả giành chiến thắng trên sân nhà, điều này giúp chúng tôi cải thiện được thứ hạng trên bảng xếp hạng khá nhiều. Tuy nhiên, lối chơi của Đà Nẵng trong hiệp 2 không được như ý muốn của tôi.

    Các học trò không chơi theo đúng đấu pháp do tôi mong muốn. Họ để nhiều cơ hội cho đối phương, nếu cứ chơi như hiệp 1, kiểm soát bóng và bình tĩnh hơn tôi nghĩ sẽ có nhiều bàn thắng hơn nữa. Một vài cầu thủ hoang mang, không dám tự tin y chang như trận đấu với Hà Nội mới đây vậy, họ thiếu điều đó, cần có niềm tin nhiều hơn".

    HAGL đã bị HLV Lê Huỳnh Đức

     SHB Đà Nẵng tiếp tục có chiến thắng trước HAGL. Ảnh: Viết Định.

    Sau chiến thắng trước HAGL, SHB Đà Nẵng sẽ còn một trận đấu khó khăn khác tại vòng 12 khi tiếp đón đội đầu bảng TP.HCM.

    Viết Định | 07:40 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...