MỚI NHẤT :
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • HAGL cho phép khai thác hình ảnh cầu thủ để đầu tư cho bóng đá trẻ

    20:43 Thứ sáu 09/02/2018 | 2

    Tùy theo mỗi hợp đồng quảng cáo, Công Phượng hay Văn Toàn có thể được nhận 50% hay 70% tổng số tiền. Phần còn lại, CLB HAGL sẽ giữ lại để đầu tư cho các các lứa trẻ của học viện.

    Việc khai thác hình ảnh của cầu thủ Việt Nam trở nên nóng với vụ việc của Bùi Tiến Dũng. Mới đây một công ty truyền thông đã báo giá “nghìn USD” khi thủ môn U23 Việt Nam tham dự các sự kiện hay làm đại diện hình ảnh cho một nhãn hàng nào đó. CLB chủ quản Thanh Hóa phản ứng khi khẳng định quyền quản lý hình ảnh cầu thủ phải thuộc về họ.

    HAGL định hướng cho cầu thủ chọn nhãn hàng

    Thực chất, vấn đề này không mới và HAGL đã tìm ra phương án rất ổn thỏa để đảm bảo quyền lợi của cầu thủ cũng như CLB. “Từ cuối năm 2013, nhiều cầu thủ HAGL ở đội U23 Việt Nam hiện tại bắt đầu ra mắt người hâm mộ và được nhiều người quan tâm, theo dõi. Nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp mời họ làm đại diện hình ảnh. Chúng tôi rất vui vì điều đó nhưng cũng tư vấn cho các em để lựa chọn nơi hợp tác phù hợp với định hướng hoạt động của CLB”, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL cho biết.

     - Bóng Đá

     Lợi ích của cầu thủ phải đi đôi với quyền lợi của CLB. Đó là phương châm làm việc của CLB HAGL trong việc khai thác hình ảnh cầu thủ. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Theo ông Tấn Anh, cầu thủ thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Do đó, việc tham gia quảng cáo hay tham dự một sự kiện nào phù hợp với công việc mình đang làm rất quan trọng. Đồng thời nó cũng dính dáng trực tiếp đến hình ảnh cũng như hoạt động của đội bóng. Nếu hình ảnh quảng cáo phản cảm, chắc chắn HAGL sẽ không cho phép.

    “Chúng tôi nói chuyện với cầu thủ để họ hiểu rằng, bóng đá là môn chơi tập thể. Thành công của họ hiện tại có đóng góp rất lớn của các đồng đội, HLV phía sau. Do đó khi nhận một hợp đồng hay đi sự kiện nào, họ cũng phải xem có ảnh hưởng đến việc tập luyện, thi đấu của đội hay không. Ngoài ra, họ cũng phải san sẻ quyền lợi với đội bóng. Và chúng tôi sẽ dùng khoản này để đầu tư cho bóng đá trẻ”, ông Tấn Anh tiếp lời.

    Trưởng đoàn CLB HAGL nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải đảm bảo hài hòa về lợi ích của đội bóng và cầu thủ. Những "ngôi sao" như Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh, Xuân Trường,… đều rất vui vẻ với đề nghị của đội bóng. Ngoài ra, họ cũng chuyên tâm tập luyện, giữ gìn phong độ để tạo nên hình ảnh đẹp đối với công chúng, đối tác.

    Cầu thủ HAGL không sợ thiệt

    Trước khi Bùi Tiến Dũng nổi lên, Công Phượng mới là cầu thủ có lượng fan lớn nhất trên mạng xã hội. Anh liên tục được các nhãn hàng danh tiếng mời đóng quảng cáo. Tùy theo giá trị hợp đồng, tiền đạo của HAGL có thể nhận từ 50% đến 70% tổng số tiền. Phần còn lại thuộc về CLB.

     - Bóng Đá

     Thành công cùng đội U23 Việt Nam giúp những cầu thủ như Văn Thanh được nhiều người biết đến hơn. Ảnh: AFC.

    Hay như Văn Toàn - một trong những thành viên quan trọng nhất của HAGL, năm ngoái, anh được một doanh nghiệp lớn của Nhật Bản mời đóng quảng cáo với giá trị lên đến vài trăm triệu đồng. Một phần số tiền được chuyển lại cho CLB bởi Văn Toàn hiểu rằng nếu HLV trưởng không tạo điều kiện quay TVC hay chụp ảnh, hợp đồng sẽ không suôn sẻ.

    Bản thân các cầu thủ này cũng được hưởng lợi từ CLB. Chẳng hạn năm 2017, đội bóng của bầu Đức có một nhà tài trợ mới. Ngoài gói tài trợ chung với HAGL, đối tác này cũng bắt tay với một số gương mặt nổi bật của đội như Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh,… để quảng bá hình ảnh hoặc tham gia các sự kiện lớn trong năm.

    Sau thành công của U23 Việt Nam, giá trị hình ảnh của các thành viên HAGL tăng lên đáng kể. Fanpage của Công Phượng có thêm vài trăm nghìn follow (người theo dõi). Một số cầu thủ khác như Văn Thanh, Xuân Thành,… được Facebook cấp dấu xác thực (tick xanh) để tránh tình trạng giả mạo, gây hiểu lầm cho người hâm mộ.

    Đây là tiền đề giúp họ có thể kiếm thêm thu nhập từ việc khai thác hình ảnh, bên cạnh tiền lương, thưởng trong thi đấu. Cách giải quyết của HAGL có thể là phương án để các đội bóng khác tham khảo, tránh những mâu thuẫn không đáng có giữa CLB và cầu thủ.

    Nguyễn Đăng | 19:10 09/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...