MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • HAGL chiến thắng : Mừng đấy nhưng lại lo ngay

    20:49 Chủ nhật 23/08/2015

    Chiến thắng quan trọng trước đại diện miền trung SLNA (3-1) đã thắp lên cơ hội trụ hạng của HAGL ở mùa bóng năm nay.

    (BongDa.com.vn) – Chiến thắng quan trọng trước đại diện miền trung SLNA (3-1) đã thắp lên cơ hội trụ hạng của HAGL ở mùa bóng năm nay. Đây là điều hết sức đáng mừng tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều nỗi lo bởi đội bóng Phố Núi có phong độ hết sức thiếu ổn định ở mùa bóng năm nay.

    HAGL chiến thắng : Mừng đấy nhưng lại lo ngay
    HLV Nguyễn Quốc Tuấn mang lại luồng sinh khí mới cho HAGL. Ảnh: Ngọc Minh.
    C
    ó thể nói chiến thắng của HAGL trước SLNA ở vòng 22 chiều qua hết sức quan trọng, nó không chỉ giúp đội bóng phố Núi có thêm điểm số để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng mà còn giúp cho các cầu thủ có thêm sự tự tin trong trận chiến sinh tử với Đồng Nai ở vòng đấu 23 sắp tới.

    Đặc biệt nó chứng minh quyết định thay tướng giứa dòng của bầu Đức là hoàn toàn đứng đắn, đồng thời với sự có mặt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trên băng ghế chỉ đạo của HAGL lúc này sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ HAGL-Arsenal-JMG phát huy được tối đa tố chất của mình, bởi có một thực tế không thể phủ nhận đó chính là Nguyễn Quốc Tuấn chính là người có kinh nghiệm nhiều nhất bên phía HAGL lúc này.

    Cơ hội trụ hạng của HAGL lúc này khá sáng, bởi họ vấn còn nguyên sự tự quyết, thế nhưng phong độ thiếu ổn định của đội bóng Phố Núi ở mùa giải năm nay, là điều hết sức đáng lo ngại. Ở mùa giải này, họ chưa từng thắng hai trận liên tiếp cho dù có gặp những đối thủ được đánh giá thấp hơn ở những trân sau đó.

    Thống kê cho thấy, đội bóng của bầu Đức mới chỉ dành chiến thắng 4 trận trong 22 vòng đấu gần đây, tức cứ 5 trận thì HAGL mới lại có một chiến thắng. Kết quả nghèo nàn đó cũng đã tố cáo sự thiếu ổn định của đội bóng Phố Núi mùa giải năm nay. Thế nên sau chiến thắng thuyết phục chiều qua trước SLNA chiều qua, đội bóng của HLV Nguyến Quốc Tuấn cần hết sức tập trung, không nên chủ quan, và cũng không nên hưng phấn quá mức.

    Điều này sẽ giúp cho họ tránh được những sai sót không đáng có trong thời gian quan trọng phía trước, đặc biệt là trận chung kết ngược với Đồng Nai và cuối tuần sau. Bởi nếu sảy chân trước Đồng Nai thì HAGL buộc phải giành chiến thắng cả 3 trận còn lại (với Hà Nội T&T, Đồng Tâm Long An và Khánh Hòa) thì đội bóng của thầy Tuấn mới có cơ hội trụ hạng.

    Việc dành chiến thắng trước 3 đội bóng đang ở tốp trên của BXH là quá khó thế nên HAGL cần xác định trước, bằng mọi giá phải giành chiến thắng trước đội bóng Đông Nam Bộ – Đồng Nai nêu không muốn tự mình vứt đi cơ hội trụ hạng ở mùa giải năm nay.

    HAGL chiến thắng : Mừng đấy nhưng lại lo ngay
    HAGL vẫn còn nhiều việc phải làm sau chiến thắng. Ảnh: Ngọc Minh.

    Một điều khác nữa khiến cho những người hâm mộ HAGL nói riêng, hâm mộ các em HAGL-Arsenal-JMG nói chung, chưa thực sự an tâm đó là thành tích của đội bóng Phố Núi trên sân khách mùa giải này là cực kém, khi họ đã thất bại cả 10 trận sân khách gần nhất. Có thể nói thành tích sân khách của HAGL ở V-League 2015 là kém nhất trong số 14 đội tham dự V.League năm nay, và cũng là thành tích sân khách kém nhất của HAGL trong lịch sử hơn 10 năm đội bóng này góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp.

    Người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào HLV Nguyễn Quốc Tuấn, với hy vọng trong lần đầu tiên cầm quân đánh trận ở V-League HLV họ Nguyễn sẽ giúp HAGL phá dớp toàn thua trên sân khách ở mùa giải năm nay. Và thật trùng hợp, thử thách đầu tiên trên sân khách của HAGL không phải ai khác lại chính là Đồng Nai, đội bóng đanh cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng với họ.

    Và ông thầy họ Nguyễn có làm được điều đó hay không vẫn cần có thời gian để trả lời, bởi với tình hình và hoàn cảnh của HAGL hiện tại HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...