MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HAGL cắt mạch thua, HLV Minh Ninh khen Minh Vương, Xuân Trường

    09:34 Thứ bảy 23/06/2018

    BongDa.com.vn Dù bị đội khách Sài Gòn FC dẫn bàn trước nhưng bằng tinh thần và quyết tâm cao nhất chủ nhà HAGL đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 3-2.

    Thực tế bước vào trận đấu gặp Sài Gòn FC, chủ nhà HAGL gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài hai trường hợp Tăng Tiến và Văn Hạnh không thể thi đấu, HAGL cũng gặp trường hợp chấn thương và thẻ. Đánh giá về chiến thắng của HAGL trận gặp Sài Gòn, HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã giải tỏa được tâm lý, sau ba trận toàn thua thì việc có 3 điểm trên sân nhà khiến các cầu thủ có niềm được vui và sốc lại tinh thần toàn đội.”

     - Bóng Đá

    HLV Dương Minh Ninh lên tiếng khen ngợi học trò sau chiến thắng ngược 3-2 trước Sài Gòn. Ảnh: Đình Viên

    Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ, HLV đội bóng phố núi cũng nhận ra những hạn chế của đội nhà chính là việc hàng thủ vẫn chưa thể chơi tập trung cao độ nhất, việc phải di chuyển nhiều, lịch thi đấu dày đặc khiến cầu thủ mất sức, thể lực suy giảm. Các đội bóng V-League thi đấu song song với World Cup 2018 cũng bị tác động và ảnh hưởng nhiều, HAGL là một trong số đó.

    Đánh giá về sự xuất hiện của tiền đạo ngoại binh Osmar và Minh Vương người đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, HLV Dương Minh Ninh nói: “Bàn thắng 1-1 của Công Phượng trên chấm 11m chính là nút thắt của trận đấu. Tôi nghĩ tình huống phạt đền là chính xác. Với cá nhân Osmar hôm nay cậu ấy đã thi đấu tròn vai, năng nỗ trong các tình huống, cậu ấy cần hòa nhập tốt hơn trong thời gian tới.

    Những gương mặt nội như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đều thi đấu tốt. Hiện tại Minh Vương đang có phong độ khá tốt, 3 trận đấu gần đây cậu ấy đều ghi bàn đây sẽ là động lực để thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp cậu ấy.”

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Minh Vương - HAGL đang có phong độ hết sức ấn tượng. Ảnh: Đình Viên.

    Với 3 điểm có được trước Sài Gòn, HAGL đã chính thức thoát ra khỏi nhóm nguy hiểm với 20 điểm. Vòng đấu tiếp theo HAGL tiếp tục được chơi trên sân nhà Pleiku để chạm trán với Than Quảng Ninh. Đội bóng vừa thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa ngay trên sân Cẩm Phả.

    Đình Viên | 09:00 23/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...