MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Hạ U23 Brunei, thầy Park gửi lời cảnh báo đến Thái Lan và Indonesia

    09:19 Thứ bảy 23/03/2019

    BongDa.com.vn Sau khi cùng U23 Việt Nam "hủy diệt" U23 Brunei, HLV Park Hang-seo nhận xét về 2 đối thủ còn lại trong bảng K.

    Ngày hôm qua (22/03), trong trận ra quân ở vòng loại U23 châu Á, không có gì bất ngờ xảy ra khi U23 Việt Nam có chiến thắng đậm đà trước U23 Brunei. Trong ngày mà Quang Hải, Đình Trọng không ra sân ngay từ đầu, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thi đấu rất hay để có được 6 bàn thắng vào lưới của đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng.

    Rõ ràng, Brunei chưa phải là liều thuốc thử thích hợp cho thầy trò HLV Park. Dẫu vậy, chiến thắng ấn tượng trong trận đầu cũng phần nào tạo ra tâm lý tích cực và sự tự tin cho các cầu thủ trẻ lần đầu lên tuyển.

    Sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc đã có những đánh giá về 2 đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam trong bảng K là U23 Thái Lan và U23 Indonesia:

    "Thái Lan là chủ nhà của giải đấu lần này nên họ chuẩn bị rất kỹ. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với họ ở trận cuối và chúng ta phải chơi hết sức. Thái Lan rất mạnh về cả chiến thuật và thể lực. Indonesia có nhiều cầu thủ khả năng chuyên môn tốt, đặc biệt là khả năng chuyền ngắn khá hay."

    Thầy Park:

     HLV Park Hang-seo đánh giá cao 2 đối thủ còn lại là Thái Lan và Indonesia.

    Nói về 2 trận đấu với những đối thủ khó chịu này, thầy Park trả lời cương quyết:

    "Chúng tôi sẽ chơi tất tay với Indonesia và Thái Lan. Trong 2 trận đấu này, U23 Việt Nam phải chơi tổng lực để giành chiến thắng."

    Cuối cùng, HLV 60 tuổi gửi lời cám cơn đến những CĐV đã ủng hộ đội tuyển trong trận đấu vừa qua dù lượng khán giả đến sân không nhiều.

    Trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Indonesia vào ngày 24/03. 

    Triệu Vân | 08:35 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...