MỚI NHẤT :
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Hạ U19 HAGL, PVF đoạt vô địch U19 Quốc gia

    22:27 Chủ nhật 28/06/2020 | 1

    Với thế trận và đấu pháp hợp lý, U19 PVF đánh bại U19 HAGL 1 với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, để lần đầu tiên đăng quang U19 Quốc gia sau 5 năm.

    Trước U19 HAGL 1 chơi kỹ thuật, U19 PVF lựa chọn lối chơi biết mình biết người. Ngay ở phút thứ 12, hàng thủ U19 HAGL 1 mắc lỗi để Hoàng Huy thoải mái đón bóng và dứt điểm cận thành mở tỷ số trận chung kết U19 Quốc gia 2020.

     - Bóng Đá

    U19 PVF (áo đỏ) thắng thuyết phục U19 HAGL 1. Ảnh: HC.

    Dính bàn thua từ khá sớm, U19 HAGL 1 xốc lại tinh thần và tổ chức tấn công, song sự lỏng lẻo nơi hàng thủ suýt chút nữa khiến đội bóng trẻ đến từ phố Núi nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 25 nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Bảo Duy.

    Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh của HLV Guillaume Graechen giúp U19 HAGL 1 tạo ra được một thế trận tốt hơn hẳn, họ kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy đối phương về bên phần sân nhà.

     - Bóng Đá

    U19 PVF đăng quang xứng đáng. Ảnh: TNO.

    Tấn công nhiều mà không tìm được bàn gỡ, U19 HAGL 1 nhận "đòn hồi mã thương" ở phút 64. Vẫn là sự mất tập trung của hàng thủ để cầu thủ vừa vào sân Lý Trung Hiếu thoát xuống và dứt điểm tinh tế gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà của VCK U19 Quốc gia 2020.

    Dốc toàn lực tấn công trong những phút còn lại nhưng đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Guillaume Graechen vẫn không thể tìm được dù chỉ một bàn thắng danh dự. 

     - Bóng Đá

    U19 HAGL 1 lần thứ 2 liên tiếp hụt ngôi vô địch U19 Quốc gia. Ảnh: TNO.

    Thất bại 0-2 khiến U19 HAGL lần thứ 2 liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch. Trong khi đó, U19 PVF lên ngôi vô địch lần đầu tiên sau 5 năm. Càng ý nghĩa hơn nữa khi U19 PVF đăng quang ngay trên sân nhà.

    Ghi bàn: Hoàng Huy (13'), Trung Hiếu (64')

    Đội hình thi đấu:

    U19 HAGL I: Bảo Duy (25), Việt Hoàng (20), Nhật Minh (27), Tuấn Vũ (22), Du Học (33), Vĩnh Nguyên (6), Quốc Cường (19), Nhĩ Khang (16), Duy Tâm (9), Thanh Long (18), Tùng Anh (17)

    U19 PVF: Lâm Hào (30), Minh Đoàn (3), Hoàng Phúc (4), Quang Trường (13), Tiến Đỉnh (21), Hoàng Huy (18), Công Đến (8), Văn Chung (5), Xuân Bắc (14), Văn Toàn (29), Nguyên Hoàng (9)

    Vĩnh Tường - Vietnamnet.vn | 19:03 28/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc