MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • "Hạ sát" U22 Brunei không thương tiếc, báo Thái Lan chỉ nói 1 điều

    15:51 Thứ sáu 29/11/2019

    BongDa.com.vn Phía U22 Thái Lan đã có những lý giải cho màn trình diễn thăng hoa trước U22 Brunei.

    Sau thất bại bất ngờ trước U22 Indonesia ở trận ra quân, các cầu thủ U22 Thái Lan tỏ ra rất quyết tâm khi đối đầu với U22 Brunei ở lượt trận thứ 2 vòng bảng SEA Games 30. Với lực lượng vượt trội, không có gì ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Akira Nishino giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 7-0 trước "Những chú ong vàng".

    Với kết quả này, U22 Thái Lan đã có được 3 điểm đầu tay và tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Đáng chú ý, mặc dù đã dẫn trước U22 Brunei 3-0 chỉ sau 50 phút thi đấu nhưng trong gần 40 phút còn lại, đoàn quân của HLV Akira Nishino hoàn toàn không có ý định "nương chân" mà liên tục tràn lên tấn công để gia tăng thêm cách biệt. 

    U22 Thái Lan giành chiến thắng ấn tượng trước U22 Brunei.  

    Lý giải về hành động này, tờ The Phuket News đã có bài viết cho biết: "Thái Lan đặt mục tiêu thắng lớn trước Brunei để giải tỏa áp lực sau trận thua U22 Indonesia, cùng với đó là niềm tin sẽ đoạt Huy chương vàng".

    Trong một diễn biến khác, sau khi chứng kiến U22 Thái Lan thể hiện sức mạnh, cựu danh thủ Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak đã có những phát biểu cho rằng: "Những trận đấu thứ 2 và thứ 3 vòng bảng chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta có sự hồi sinh cần thiết. Và quả thật U22 Thái Lan đã làm được điều đó một cách xuất sắc. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều và bàn thắng mở tỷ số lúc nào cũng gian nan như thế".

    Phi Yến | 11:19 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...