MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Hạ Palace kịch tính, Everton leo thẳng lên ngôi đầu Premier League

    03:47 Chủ nhật 27/09/2020

    BongDa.com.vn Everton xuất sắc vượt qua một Crystal Palace cũng đang có phong độ rất cao vào thời điểm này.

     

    James Rodriguez trong buổi tập của Everton

     - Bóng Đá

     Everton đang cho thấy họ là thách thức rất lớn ở Premier League mùa giải năm nay với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng từ đầu mùa. Dù vậy ở vòng đấu này, họ phải đến làm khách trên sân của một Crystal Palace vừa đè bẹp Man United với tỷ số 3-1.

     - Bóng Đá

     Với sự cơ động của James Rodriguez ở tuyến giữa, Everton thi đấu có phần nhỉnh hơn đội chủ nhà ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên.

     - Bóng Đá

     Và phút thứ 10, Everton đã có bàn thắng mở tỷ số khi Seamus Coleman có pha chuyền bóng như đặt để Calvert-Lewin nổ súng.

     - Bóng Đá

     Thế nhưng, Crystal Palace không hề tỏ ra nao núng sau khi bị Calvert-Lewin ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Bằng chứng là ở phút thứ 26, Crystal Palace đã san hòa được tỷ số. Người ghi bàn là Cheikhou Kouyate.

     - Bóng Đá

     Trung vệ Cheikhou Kouyate đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu quân bình tỷ số trận đấu.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, Everton một lần nữa vượt lên dẫn trước. Cầu thủ tái lập thế dẫn bàn cho Everton chính là Richarlison.

     - Bóng Đá

     Crystal Palace bị thổi phạt đền khi bóng đập trúng tay hậu vệ Joel Ward trong vòng cấm. 

     - Bóng Đá

     Trên chấm 11m, Richarlison không mắc bất kỳ sai lầm nào sút tung lưới Crystal Palace. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu bởi không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2.

     - Bóng Đá

     Chung cuộc, Everton giành trọn 3 điểm để vươn lên chiếm lấy ngôi đầu bảng Premier League sau 3 vòng đấu với 9 điểm tuyệt đối. Điều này cho thấy, Everton của HLV Carlo Ancelotti quả thật là đối thủ rất đáng gờm ở mùa giải năm nay.

    Đội hình ra sân của 2 đội:

    Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell, Eze, McCarthy, McArthur, Townsend, Ayew, Zaha

    Everton: Pickford, Digne, Keane, Mina, Coleman, Allan, Doucoure, Gomes, James Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin

    Tiểu Lam | 03:17 27/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...