MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hà Nội FC thiết chặt an ninh trong cuộc tiếp đón HAGL

    13:27 Thứ hai 14/05/2018

    BongDa.com.vn Để đề phòng sự cố vỡ sân, BLĐ Hà Nội FC đã lên những phương án tối ưu để thiết chặt an ninh trong cuộc tiếp đón HAGL tại lượt về Cúp Quốc gia vào ngày 15/05 tới.

    Sau sức nóng ở trận lượt đi, sân Hàng Đẫy vào ngày mai được dự đoán sẽ lại thu hút rất đông khán giả đến xem, bởi trong đội hình Hà Nội FC lẫn HAGL hiện tại đang có nhiều gương mặt đang khoác áo U23 Việt Nam như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải…hay Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh bên phía đội khách.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Hà Nội FC - Nguyễn Quốc Hội cho biết sẽ siết chặt an ninh ở trận đấu ngày mai.

    Thực tế ở vòng 3 V-League 2018, sân Hàng Đẫy đã đón lượt khán giả kỷ lục lên đến hơn 20.000 người, điều này gần như sẽ được tái diễn tại trận đấu ngày mai. Để đề phòng những sự cố đáng tiếc, BLĐ Hà Nội FC đã có phương án để thiết chặt an ninh.

    Chủ tịch Hà Nội FC – Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Trận đấu này chắc chắn nhận được sự quan tâm của đông đảo NHM. Vì thế, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng an ninh đảm bảo vòng trong, vòng ngoài của sân Hàng Đẫy. Hơn nữa, để tránh tình trạng ùn tắc thì sân Hàng Đẫy sẽ được mở cửa khoảng 2 tiếng rưỡi trước giờ bóng lăn.

    Trận này diễn ra không phải vào ngày cuối tuần, nhưng 19h00 bóng mới lăn nên người tan ca làm vẫn có thể đến sân. Thế nên, chúng tôi phải lường trước mọi tình huống để vấn đề an ninh được thắt chặt và đảm bảo cao nhất. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ sẽ có mặt trên các khán đài để hạn chế sự phản ứng của khán giả nếu có.

     - Bóng Đá

     Trận đấu lượt về giữa Hà Nội và HAGL chắc chắn sẽ thu hút rất đông khán giả.

    Bên cạnh đó, ông Hội cũng cho biết, đã yêu cầu kiểm điểm đội bóng để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các thành viên mắc sai sót trong trận đấu giữa hai đội lượt đi và hy vọng trận lượt về sẽ diễn ra hấp dẫn: “Với trách nhiệm người đứng đầu Hà Nội FC, tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ cả nước vì sự cố đã xảy ra tại Pleiku. Ban lãnh đạo, BHL đội bóng đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các thành viên có liên quan. Trước mắt, đội sẽ cố gắng thi đấu trận lượt về với HAGL thật tốt để cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn.”

    Trận đấu lượt về giữa Hà Nội FC và HAGL sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai 15/05.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 11:30 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...