MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Hà Nội FC chinh phục khán giả bằng lứa tuyển thủ U23 Việt Nam?

    18:46 Thứ hai 26/02/2018 | 2

    Cùng với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League 2018, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm đang có kế hoạch chinh phục trái tim người hâm mộ bằng lứa tuyển thủ U23 Việt Nam.

    Kể từ khi giành quyền thăng hạng lên thi đấu tại V-League 2009, Hà Nội FC đã liên tục khẳng định mình là một ông lớn ở đấu trường quốc nội với 3 lần chinh phục ngôi vương ở giải đâu số 1 Việt Nam. Ngoại trừ mùa giải đầu tiên lên hạng năm 2009, kể từ mùa 2010 đến nay, Hà Nội FC chưa bao giờ nằm ngoài Top 3 V-League. Đây là một trong những thành tích đáng tự hào của đội bóng thủ đô.

     - Bóng Đá

     Quang Hải và các đồng đội ở U23 Việt Nam sẽ là thỏi nam châm giúp Hà Nội FC thu hút CĐV đến sân ở mùa giải 2018.

    Chuẩn bị cho mùa giải 2018, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục đặt mục tiêu giành chức vô địch V-League. Tham vọng của đội bóng thủ đô hoàn toàn có cơ sở khi trong tay HLV Chu Đình Nghiêm đang có một đội hình chất lượng với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cầu thủ giàu kinh nghiệm và sức trẻ. Trong mùa giải 2017 vừa qua, dù không có sự phục vụ của đội trưởng Gonzalo trong nửa cuối mùa giải, tiền đạo Hoàng Vũ Samson thi đấu phập phù nhưng với sự tỏa sáng của những cái tên như Văn Quyết, Quang Hải, Oseni và Thành Lương vẫn đủ giúp đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm cạnh tranh ngôi vô địch với Quảng Nam FC đến những giây cuối cùng.

    Cùng với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC còn có tham vọng hơn là lôi kéo người hâm mộ tới sân. Đây là một vấn đề mà lãnh đạo đội bóng đã trăn trở trong quãng thời gian gần 10 năm qua.

    Để thực hiện điều nay, trong thời gian qua Hà Nội FC đã có sự chuẩn bị kỹ càng như thành lập Hội cổ động viên chuyên nghiệp, tăng cường những chương trình giao lưu giữa các tuyển thủ và người hâm mộ và lộ trình xây dựng một sân vận động mới trong tương lai… Những nỗ lực của Hà Nội FC thời gian qua đều có chung mục tiêu là lôi kéo người hâm mộ tới sân nhiều hơn bởi họ xác định người hâm mộ giống như cầu thủ thứ 12 trên sân.

    Với thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức trên đất Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua, đây trở thành một cơ hội thuận lợi để Hà Nội FC thu hút thêm người hâm mộ tới sân. Với quyết định triệu hồi trung vệ Đình Trọng từ Sài Gòn FC trở về thi đấu cho đội bóng thủ đô ở mùa giải 2018, Hà Nội FC đang sở hữu một nửa đội hình tuyển U23 Việt Nam vừa thành công tại VCK U23 châu Á 2018 là Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Thành Chung, Đình Trọng, Thái Quý hay Văn Hậu. Đây đều là những tuyển thủ đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Những cái tên này được đánh giá sẽ là những thỏi nam châm để giúp Hà Nội FC hút CĐV tới sân để tạo nên một sự thay đổi mạnh mẽ trên các khán đài sân Hàng Đẫy trong mùa giải 2018.

    Hoàng Anh | 13:59 26/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...