MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Hà Minh Tuấn: Áp lực với biệt danh "Tiểu Huỳnh Đức" và hành trình tìm sự khẳng định

    10:30 Chủ nhật 25/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn "Huỳnh Đức đệ nhị" đã trải qua một thời gian khó khăn trước khi được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam.

    Hà Minh Tuấn đã lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo để bổ sung cho ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    Hà Minh Tuấn: Áp lực với biệt danh

     Hà Minh Tuấn trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian khá dài.

    Đây là lần đầu tiên kể từ trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup 2015 hồi năm 2013, Minh Tuấn được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam. Cũng trong năm đó, Hà Minh Tuấn có tên trong thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games 2013 tại Myanmar.

    V-League 2019 được xem là mùa giải hay nhất của Hà Minh Tuấn. Anh đã có 7 bàn sau 21 vòng đấu, hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội cùng với Nguyễn Văn Toàn, Mạc Hồng Quân và Hồ Tuấn Tài. Vì thế, việc có tên trong danh sách này là hoàn toàn xứng đáng.

    Sau 6 năm mới trở lại khoác áo ĐT Việt Nam, thế nên Minh Tuấn  không giấu được sự bồi hồi:  "Nhiều người nhắn tin, gọi điện chúc mừng tôi. Nói thật, tôi cảm thấy rất hồi hộp lắm. Tôi không nhớ là bao lâu nhưng từ lâu lắm rồi, tôi không có hội được triệu tập lên đội tuyển. Nếu những điều nói trên là sự thật thì chẳng còn hạnh phúc hơn.

    6 năm qua là quãng thời gian khó khăn để Hà Minh Tuấn đi tìm lời khẳng định của mình. Dù nổi lên từ rất sớm khi được HLV Lê Huỳnh Đức đôn lên đội 1 SHB Đà Nẵng từ năm 19 tuổi, nhưng việc bị gắn với biệt danh "Tiểu Huỳnh Đức" bởi dáng vóc lẫn cách chơi quá giống người thầy của mình khiến Minh Tuấn bị áp lực.

    Trải qua một kỳ SEA Games 2013 không được như ý, Hà Minh Tuấn cũng đánh mất chính mình khi không thể cạnh tranh một suất đá chính trên hàng công SHB Đà Nẵng vì thế tiền đạo gốc Đại Lộc dần làm quen với băng ghế dự bị nhiều hơn, Minh Tuấn ít được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng ngay từ đầu và chỉ tung vào sân ở những phút cuối trận ở mùa giải 2014.

    Ở V-League 2014, Hà Minh Tuấn chỉ có vỏn vẹn 63 phút được ra sân. Nhận thấy có nguy cơ bị thui chột nên khi kết thúc hợp đồng đào tạo và cống hiến cho SHB Đà Nẵng ở tuổi 25, "Tiểu Huỳnh Đức" đã quyết định rời đội bóng nơi mình trở thành để trở về thi đấu cho quê hương Quảng Nam.

    Tại Quảng Nam, Minh Tuấn cảm thấy thoải mái hơn khi ít bị truyền thông chú ý như lúc thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Vì vậy, Hà Minh Tuấn đã vươn mình trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng xứ Quảng.

    Trong mùa giải mà đội bóng xứ Quảng lên ngôi vô địch ở V-League 2017, Hà Minh Tuấn đã đóng góp đến 8 bàn thắng. Thế nhưng, cánh cửa ĐT Việt Nam vẫn luôn đóng lại với tiền đạo này.

    Không phải bây giờ, cái tên Hà Minh Tuấn mới được nhắc đến khi anh từng được nhiều HLV tại V-League tiến cử lên ĐT Việt Nam, như HLV Phan Thanh Hùng đã nói: "Tôi đã từng huấn luyện Minh Tuấn ở U21 Đà Nẵng. Đó là một trong số ít tiền đạo nội có tầm vóc tốt.

    Cậu ta có lối chơi của một trung phong cắm điển hình, tốc độ và khả năng tỳ đè rất tốt. Tôi nghĩ Minh Tuấn sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền đạo thấp bé của ĐT Việt Nam, bên cạnh lão tướng Anh Đức."

    Rõ ràng với phong độ ấn tượng trong thời gian qua, HLV Park Hang-seo không thể tiếp tục "bỏ rơi" Hà Minh Tuấn được nữa, nhất là trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề.

    Bây giờ, giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam đã trở thành hiện thực đối với Hà Minh Tuấn, việc tiền đạo này cần làm lúc này là phải thể hiện được năng lực của mình trong thời gian sắp tới, như những gì anh chia sẻ: “Nói thật, tôi không biết mình có phù hợp với chiến thuật, phong cách chơi bóng của HLV Park Hang-seo hay không. Ở V-League còn rất nhiều tiền đạo đang chơi tốt và tôi nghĩ họ xứng đáng được gọi lên ĐTQG.

    Hà Minh Tuấn: Áp lực với biệt danh

     Minh Tuấn phải thể hiện được năng lực của mình ở đợt tập trung này.

    Dĩ nhiên, bản thân tôi luôn mơ một ngày được gọi trở lại đội tuyển. Nếu có tên tôi sẽ cố gắng hết mình, sẽ tập luyện và thi đấu với những gì có thể. Đến lúc đó, có được lựa chọn hay không, bản thân cũng mãn nguyện.

    Trước mắt, Hà Minh Tuấn phải mau chóng hồi phục chấn thương rách cơ bắp sau chân phải để đạt trạng thái cao nhất cho lần tập trung này.

    Tịnh Đế | 10:10 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...