MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Hà Lan trả giá vì tin vào HLV Danny Blind?

    14:07 Thứ hai 07/09/2015

    Kinh nghiệm cầm quân non nớt của HLV Danny Blind bị xem là một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Hà Lan có nguy cơ vắng mặt tại vòng chung kết EURO 2016.

    Kinh nghiệm cầm quân non nớt của Danny Blind bị xem là một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Hà Lan có nguy cơ vắng mặt tại vòng chung kết EURO 2016.

    Hà Lan trả giá vì tin vào HLV Danny Blind?
    Hà Lan đang gây thất vọng lớn tại vòng loại EURO 2016. Ảnh: Internet.
    K
    hi UEFA quyết định nâng tổng số đội dự vòng chung kết EURO 2016 lên 24, họ muốn những đội tầm trung có cơ hội góp mặt. Ngoài ra, UEFA còn có mục đích khác. Đó là những đội tuyển mạnh sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tấm vé tới Pháp năm tới. Sự góp mặt của những đội tuyển mạnh như Hà Lan sẽ giúp giải đấu hấp dẫn và nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

    Tuy nhiên, mục đích của UEFA đang có nguy cơ phá sản. Hà Lan, ứng cử viên cho danh hiệu vô địch, có thể vắng mặt trong lễ hội bóng đá diễn ra sau đây một năm. “Cơn lốc cam” đang gây thất vọng lớn khi xếp thứ 4 tại bảng A với thành tích thua 4, hòa 1 sau 8 trận ở bảng đấu có sự hiện diện của Séc, Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia và Kazakhstan.

    Hà Lan từng gây tiếng vang tại World Cup 2014. Họ thẳng tiến vào bán kết, sau đó đánh bại chủ nhà Brazil trong trận tranh hạng ba. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Sau khi Louis Van Gaal ra đi để nhường lại ghế nóng cho Guus Hiddink, nhiều người cho rằng “cơn lốc cam” sẽ mạnh hơn dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Chelsea.

    Thế nhưng, thực tế Guus Hiddink không kích thích được sự hưng phấn của các học trò. Các cầu thủ Hà Lan thi đấu như đi bộ trong những trận đầu tại vòng loại EURO 2016. Kết quả là Oranje thua 1-2 trước Séc ở trận ra quân và thúc thủ 0-2 trước chủ nhà Iceland ở lượt trận thứ 3. Đây được xem là nguyên nhân khiến Hiddink ra đi sau 10 tháng cầm quân, dù Hà Lan giành 7 điểm ở 3 trận sau đó.

    Ngày 1/7/2015, Danny Blind được chỉ định thay Hiddink. Đây là sai lầm của Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB), bởi trước đó nhà cầm quân 54 tuổi chưa từng giữ cương vị HLV trưởng từ tháng 5/2006. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, Danny Blind chỉ làm trợ lý ở CLB Ajax (2009-2011) và đội tuyển Hà Lan (2012-2015). Chưa kể, sự nghiệp cầm quân chính thức của Blind cũng chỉ diễn ra trong một mùa giải tại Ajax (2005-2006).

    Kinh nghiệm non nớt trong những lần cầm quân chính thức khiến Danny Blind đẩy đội tuyển Hà Lan đến bên bờ vực thẳm. Trong trận Danny Blind ra mắt đội tuyển gặp Iceland ngày 4/9, Hà Lan thua 0-1 ngay tại thủ đô Amsterdam. Đến trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/9, Oranje lép vế toàn diện để rồi cúi đầu ra về với thất bại 0-3.

    Giống người tiền nhiệm Hiddink, Danny Blind áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 cho Hà Lan. Tuy nhiên, Blind quên một điều là trong tay mình không có những cầu thủ phù hợp với sơ đồ này. Kết quả là các cầu thủ không tìm được tiếng nói chung. Cầu thủ giữa các tuyến lạc lõng và mạnh ai đấy chơi. Lối đá phản công dưới triều đại Van Gaal cũng không còn phát huy tác dụng khi Van Persie, Sneijder có dấu hiệu sa sút vì tuổi tác.

    Hà Lan trả giá vì tin vào HLV Danny Blind?
    HLV Danny Blind bất lực trong việc giúp Hà Lan giành quyền dự VCK EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Lúc này Hà Lan không có quyền quyết định tấm vé dự play-off. Đội tuyển xứ sở hoa tulip xếp thứ 4 bảng A với 2 điểm kém hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Muốn nuôi hy vọng dự play-off, đội quân của HLV Danny Blind cần đánh bại Kazakhstan và đội đầu bảng Séc, đồng thời chờ Thổ Nhĩ Kỳ xảy chân ở một trong lượt trận cuối.

    Tuy nhiên, không nhiều người tin vào sự vùng dậy của Hà Lan. Tinh thần các cầu thủ áo cam đang ở mức rất thấp. Mối quan hệ trong phòng thay đồ cũng có dấu hiệu rạn nứt khi Robben hay Van Persie đăng đàn chỉ trích đồng đội. Trên tất cả, huấn luyện viên Danny Blind chưa cho thấy bất kỳ giải pháp nào để giúp đội tuyển thoát khỏi cơn khủng hoảng.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...