MỚI NHẤT :
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Hà Lan lâm nguy: Thế hệ kế cận nơi đâu?

    08:58 Thứ hai 07/09/2015

    Tấm vé đến Pháp đã xa lắm rồi và thêm một thất bại nữa sẽ Hà Lan gần như đã đứng ngoài cuộc vui ở Euro 2016.

    (BongDa.com.vn) – Hà Lan tiếp tục thua trong một trận đấu họ bắt buộc phải thắng trước Iceland. Thất bại này tiếp tục chỉ ra rằng bóng đá xứ Tulip đang thiếu đi những thế hệ kế cận thực sự tài năng để thay thế các đàn anh đã ngoài 30 tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    ĐT Hà Lan nhận thất bại tan nát 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Internet.
    ĐT Hà Lan nhận thất bại tan nát 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Internet.

    Sau thất bại bẽ mặt trước Iceland, đoàn quân của Danny Blind hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ với áp lực nặng trĩu. Tấm vé đến Pháp đã xa lắm rồi và thêm một thất bại nữa sẽ khiến xứ sở Hoa Tulip gần như đã đứng ngoài cuộc vui ở Euro 2016.

    Không có Arjen Robben nhưng những người lĩnh ấn cho hàng công của “cơn lốc màu da cam” vẫn là những cái tên quen thuộc và đã qua thời đỉnh cao Robin van Persie và Wesley Sneijder. Không lạ khi Hà Lan hoàn toàn bất lực trước Thổ Nhĩ Kỳ và bị Arda Turan cùng các đồng đội cho phơi áo với tỉ số 0-3. Vấn đề là họ không tìm ra ai đáng tin để thay thế những người trên.

    Tất cả những cầu thủ còn lại đều khá trẻ, vấn đề là họ chưa bao giờ được người hâm mộ bóng đá nước này tin tưởng để có thể gánh vác trọng trách mà những người đàn anh để lại. Trong thời gian gần đây, những người đặt dấu ấn lớn lên đội bóng màu da cam vẫn là những cựu binh một điều cực kỳ đáng lo.

    Ở vị trí thủ môn, Cillessen rất hay được tin tưởng nhưng anh khó lòng có thể so sánh được với người đàn anh Edwin Van Der Sar, điều đáng nói là Tim Krul hay Stekelenburg đang có phong độ cực tốt tại Premier League lại không được gọi.

    Những hậu vệ mà ông Blind có trong tay đa phần đều là những hậu vệ tầm trung không một ai trong số họ thi đấu ở những câu lạc bộ lớn ngoại trừ Daley Blind buộc phải kéo về đá như một hậu vệ. Chính Bruno Indi là người mắc sai lầm tai hại dẫn tới chiếc thẻ đỏ ngay từ rất sớm và báo hại Hà Lan thi đấu chấp người.

    Khả năng vắng mặt tại VCK Euro 2016 của thầy trò HLV Blind là rất cao. Ảnh: Internet.
    Khả năng vắng mặt tại VCK Euro 2016 của thầy trò HLV Blind là rất cao. Ảnh: Internet.

    Ở tuyến trên, ngôi sao được trông chờ nhất chắc chắn là Memphis Depay nhưng anh cũng chỉ là một ngôi sao trẻ đang trên đà phát triển và vẫn đang chật vật khẳng định mình ở Man United. Còn lại Blind có ai trong tay? Wijnaldum, Classsen mà mấy ai biết mặt quen tên kể cả những người yêu mến đội tuyển Hà Lan?

    Đây chính là một điều đáng báo động cho nền bóng đá vẫn được xem là có tiềm lực cực lớn tại châu Âu này. Chưa bao giờ xứ sở hoa Tulip lại thiếu nhân tài cho lớp kế cận ở bóng đá lớn đến như vậy. Bởi đã có lúc, nhiều sao lớn ở CLB nhưng khi về ĐTQG Hà Lan vẫn phải ngồi ngoài.

    Euro 2016 đã mở rộng cửa lên tới 24 đội nhưng điều tréo ngoe là Hà Lan lại đang có nguy cơ bật bãi khỏi 24 đội đó. Một điều chẳng ai có thể nghĩ ra vào thời điểm cách đây hơn một năm. Nhưng nó đang dần hiển hiện trước mắt Danny Blind và các học trò bởi một lẽ họ đang thiếu một lớp kế cận tài ba.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...