MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Hạ gục Bayern 2 lần, HLV bằng tuổi Messi mơ dẫn dắt chính CLB này

    23:08 Thứ ba 12/09/2017 | 1

    Julian Nagelsmann, HLV Hoffenheim bày tỏ mong muốn cầm quân Bayern, sau 2 lần đánh bại Hùm xám chỉ qua 3 lần gặp gỡ.

    Highlights Hoffenheim đánh bại Bayern Munich Hai pha lập công của Mark Uth giúp Hoffenheim có chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich trên sân nhà Rhein-Neckar-Arena.

    Cuối tuần qua, CLB Hoffenheim của HLV Julian Nagelsmann thắng Bayern Munich với tỷ số 2-0. Vị chiến lược gia sinh năm 1987 (bằng tuổi nhiều cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp) không ngần ngại bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội bóng bại tướng, trong một cuộc trò chuyện độc quyền trên Eurosport.

    Nagelsmann nói: “Bayern là một trong những mơ ước lớn của tôi. Tôi từng sống ở Munich nhiều năm. Tôi đến từ vùng đất không quá xa Munich. Vợ và con tôi cũng sẽ sớm chuyển đến Munich. Chúng tôi đang xây một ngôi nhà ở đó. Nhưng kể cả không bao giờ được dẫn dắt Bayern, tôi vẫn sẽ sống hạnh phúc. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng nếu được dẫn dắt Bayern, tôi sẽ càng hạnh phúc hơn. Song, điều này không có nghĩa là cuộc sống của tôi bị ràng buộc với Bayern.”

     - Bóng Đá

     Julian Nagelsmann đạt thành tích ấn tượng với Hoffenheim trên sân nhà mùa trước: bất bại, hoà 6, thắng 12, ghi 35 bàn và thủng lưới 14, giữa sạch lưới 9 trận. Đồ hoạ: Squawka.

    Trong khi đó, Carlo Ancelotti thừa nhận với Sky Sports: "Tôi đã quen với việc bị chỉ trích, nhưng phải nói những chỉ trích ở đây là quá mức." Fan Bayern đang rất bức xúc với Ancelotti, họ luôn thích một HLV người Đức, đậm chất Đức lãnh đạo đội bóng.

    Nội bộ Bayern Munich đang bộc lộ những rạn nứt nghiêm trọng. Tiền đạo Lewandowski chỉ trích đội nhà “kiệt sỉ” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, dưới bối cảnh các đại gia châu Âu đều chi tiêu rất mạnh tay.

    Cụ thể, sau trận thua Hoffenheim, Lewandowski chê bai: "Bayern phải lên kế hoạch nào đó để chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu muốn cạnh tranh ở những giải đấu đỉnh cao, CLB cần những người như vậy. Cho tới lúc này, Bayern chưa bao giờ chi quá 41,5 triệu euro cho một cầu thủ."

    Đáp trả chỉ trích của Lewandowski, chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge lên tiếng cảnh báo: "Bất cứ ai công khai chỉ trích đội bóng, đồng đội hay HLV đều sẽ gặp rắc rối với tôi. Lòng trung thành nằm trong DNA của Bayern Munich và đó là điều tối quan trọng với đội bóng. Lewandowski đã bị kích thích bởi các vụ chuyển nhượng của PSG. Tuy nhiên, Lewandowski chỉ là một cầu thủ bóng đá được chúng tôi mua và trả lương. Tôi thấy tiếc vì những bình luận thiếu khách quan của cậu ta."

    Hè năm nay, Bayern tự phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa về sao trẻ Corentin Tolisso với giá 41,5 triệu euro. Mức phí đó chưa thấm vào đâu so với cơn bão giá được Barca, PSG, Chelsea hay MU tạo ra. Tuy nhiên, Bayern kiên quyết trung thành với triết lý.

    “Trong một thời gian dài, chúng tôi có triết lý nghiêm túc. Nó đã mang đến cho chúng tôi nhiều thành công lớn. Tôi cũng chia sẻ quan điểm với thủ tướng Đức Angela Merkel, người nói rằng phí chuyển nhượng cần được giảm bớt. Lewandowski đã đi vào vết xe đổ ở cuối mùa giải trước, thời điểm cậu ấy tuyên bố mình không được đồng đội hỗ trợ.”

     - Bóng Đá

     Julian Nagelsmann đoạt giải HLV hay nhất nước Đức mùa 2016/17. Ông là người trẻ nhất đoạt danh hiệu này. Đồ hoạ: Squawka.

    Minh Anh | 22:06 12/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...