MỚI NHẤT :
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Gửi Sanchez: Man Utd không cần, Man City liệu có cần?

    22:53 Thứ hai 08/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đã có thông tin Manchester City đang rất cân nhắc muốn chiêu mộ Alexis Sanchez, nhưng liệu khả năng này có xảy ra.

    Cách đây vài tuần, trang Telegraph từng cho biết Man City đang thật sự rất nghiêm túc trong việc xem xét 'giải cứu' Sanchez khỏi Man Utd trong mùa Hè này. "Chúng tôi đang xem xét trường hợp này rất cẩn thận," nguồn tin chia sẻ với Telegraph. "Vấn đề lúc này là nếu chúng tôi đáp ứng mức lương mà Sanchez mong muốn, điều đó sẽ khiến nhiều cầu thủ khác sẽ đòi hỏi việc nâng lương và đó sẽ là một rắc rối rất lớn cho phòng thay đồ."

    Gửi Sanchez: Man Utd không cần, Man City liệu có cần? - Bóng Đá

     Sanchez từng từ chối Man City.

    Chắc chắn với nhiều CĐV Man Utd, đây là một thông tin không thể vui hơn, vì trong suốt một năm có mặt tại Old Trafford, ấn tượng lớn nhất mà Sanchez để lại có lẽ chỉ là đoạn clip chơi piano tại Old Trafford khi vừa hoàn tất việc rời Arsenal để trở thành một Quỷ Đỏ vào tháng Giêng năm ngoái. Còn trên sân, những gì mà ngôi sao người Chile để lại chỉ là sự mờ nhạt, thiếu kết nối với các đồng đội, và bên cạnh đó là hàng loạt chấn thương 'kỳ bí' khác nhau.

    Bản thân Ole Gunnar Solskjaer được cho là cũng đã hết kiên nhẫn với Sanchez, và ông đã điền tên cầu thủ 30 tuổi này vào danh sách 'đen' có thể bán vào mùa Hè này. Do đó chiến lược gia người Na Uy, cũng như lãnh đạo Man Utd có lẽ cũng rất mở lòng nếu Man City tiến hành nói chuyện về tương lai của Sanchez.

    Hãy nhớ rằng trước khi Sanchez quyết định đầu quân cho Man Utd, anh cũng đã từng là một mục tiêu hàng đầu của Man City. Với Guardiola, ông từng có kế hoạch biến Sanchez trở thành một quân bài chiến lược ở bên cạnh trong sơ đồ 3 tiền đạo của mình thay vì Sane hay Sterling vào thời điểm hiện tại. Thời điểm đó, đây là một phương án rất hoàn hảo dành Man City, khi Sanchez vẫn là một cầu thủ hội tụ rất nhiều yếu tố nổi bật như tốc độ, kỹ thuật, tinh tế trong các tình huống di chuyển, cũng như khả năng tạo đột biến rất tốt.

    Tuy nhiên sau 1 năm 'ẩn dật' tại Man Utd, Sanchez có còn thật sự là một sự lựa chọn tối ưu của Man City? Có lẽ là không. Hãy nhớ Sanchez năm nay đã 30 tuổi, điều đó rõ ràng đi ngược với kế hoạch trẻ hóa đội hình mà Pep đang triển khai tại Etihad.

    Bên cạnh đó chắc chắn Pep cũng chẳng dại dột gì khi chiêu mộ Sanchez để thay thế những Sane, Streling vừa trẻ, vừa thi đấu ngày càng tiến bộ, đặc biệt là Sterling, cầu thủ đang cùng với Van Dijk (Liverpool) là 2 ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Premier League.

    Gửi Sanchez: Man Utd không cần, Man City liệu có cần? - Bóng Đá

     Và có lẽ giờ đây đến lượt Man City lên tiếng từ chối Sanchez.

    Vậy chiêu mộ Sanchez để bổ sung cho băng ghế dự bị thì sao? Có lẽ cũng không, khi trong tay HLV Guardiola vẫn còn 2 sự lựa chọn rất chất lượng và tài năng không hề kém Sanchez như Bernardo Silva hay Riyad Mahrez, cầu thủ mà chính Pep đã công khai xin lỗi: "Vì không thể tạo điều kiện thi đấu" cho anh vì những cầu thủ trong đội hình chính vẫn đang thi đấu quá xuất sắc.

    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể hiểu rằng việc Man City muốn chiêu mộ Sanchez có lẽ chỉ là một câu chuyện đùa mà thôi.

    Video làm sao để chơi bóng như Sanchez:

    Kỳ Anh | 22:50 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...