MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Guardiola và Klopp đã "định hướng" tương lai Premier League?

    11:48 Thứ hai 03/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Jurgen Klopp mới đây đã tiết lộ một cuộc nói chuyện thú vị giữa ông và đồng nghiệp Pep Guardiola...

    Sau trận chung kết Champions League 2019 - nơi Liverpool đánh bại Tottenham Hotspur để đăng quang xứng đáng - chiến lược gia người Đức chia sẻ với báo giới về cuộc điện thoại mà đồng nghiệp Pep Guardiola thực hiện.

    Vị thuyền trưởng này nói (trích dẫn bởi Football Planet): "Tôi đã nói với Pep trên điện thoại... Chúng tôi hứa với nhau rằng sẽ cùng cạnh tranh vào mùa giải mới. Chúng tôi sẽ cùng chơi bóng vì mọi thứ và sẽ xem hai bên đạt được điều gì".

    Guardiola và Klopp đã

     Tình cảm mà cặp đôi này dành cho nhau ở cả trong sân cỏ lẫn ngoài công việc.

    Phát biểu này cho thấy rằng cả hai huấn luyện viên đều tin tưởng về sức mạnh của Manchester City cũng như Liverpool ở mùa giải sắp tới, bất chấp sự ganh đua ở Premier League, nơi có sự hiện diện của khái niệm Big Six.

    Chưa biết liệu Guardiola và Klopp có thực sự nghĩ rằng Arsenal, Tottenham, Chelsea hay Man Utd sẽ làm nên bất ngờ hay không, nhưng nhìn vào thực tế của hai đội bóng do họ dẫn dắt, dường như tư tưởng đó có cơ sở đúng đắn.

    Liverpool và Man City đang sở hữu đội hình vô cùng chất lượng ở mọi tuyến. Họ có thủ môn chắc chắn, hàng phòng ngự vững chãi, các tuyến trên đều đặc biệt xuất sắc. Chưa kể, họ còn ở độ tuổi sung mãn và đa phần đều sở hữu hợp đồng dài hạn.

    Guardiola và Klopp đã

     Liverpool và Man City đương nhiên là mạnh nhất ở Anh hiện tại.

    Ngược lại, 4 đội còn lại ở nhóm Big Six đều gặp phải một vài vấn đề có thể khiến họ chưa thể tìm lại phong độ thực sự. Hơn nữa, dẫu sao Liverpool và Man City cũng là hai đại diện mạnh nhất ở Anh trong mùa giải vừa qua.

    Man Utd quá khó khăn trong việc nâng cấp đội hình và một huấn luyện viên trẻ. Tottenham sẽ không thể chi tiêu nhiều sau động thái xây dựng sân mới. Arsenal cũng chưa bao giờ là đội chơi nổi trên TTCN, trong khi Chelsea thường xuyên có vấn đề trên băng ghế chỉ đạo.

    Đó là ở sân chơi quốc nội, nhìn rộng ra toàn Châu Âu, Liverpool hiện là đương kim vô địch với các chiến thắng hoành tráng trước Barcelona và Bayern Munich - những đội bóng cũng vấp phải sự già hóa ở đội hình trong vài năm qua.

    Mourinho chọn ĐHTB Champions League 2018/19: 6 sao Liverpool, loại Ronaldo - Bóng Đá

     Liverpool đang là số 1 ở Châu Âu.

    Man City dù bị loại bởi Tottenham nhưng họ cũng cho thấy sức mạnh đáng sợ với khả năng kiểm soát thế trận và thực tế cũng chỉ rời giải bởi yếu tố bàn thắng trên sân khách (thắng 4-3 lượt về nhưng thua 1-0 ở lượt đi trước Spurs).

    Sự tiến bộ của Liverpool và Man City là điều dễ nhận thấy kể từ năm 2016 cho đến nay. Và với chất lượng đội hình hiện tại, cộng thêm tân binh ở kỳ CN sắp tới, chắc chắn họ sẽ vẫn là những ứng cử viên lớn nhất ở bất kỳ giải đấu nào. Hãy tin tưởng sự định hướng của hai vị huấn luyện viên!

    Vũ Quang Toản | 04:05 03/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...