MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Guardiola tự tin sẽ không đi vào vết xe đổ của Chelsea hay Leicester

    15:45 Thứ năm 03/01/2019

    BongDa.com.vn Manchester City và Liverpool sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết sớm Premier League và Guardiola đã có những lời chia sẻ thú vị xoay quanh cuộc đua đến ngôi vô địch.

    Huấn luyện viên Pep Guardiola đã có những tuyên bố mang tính tâm lý trước cuộc đụng độ của Manchester City với Liverpool khi tuyên bố ám ảnh của lịch sử có thể khiến mọi thứ trở nên 'khó khăn' cho đội bóng của Jurgen Klopp trong mùa giải năm nay.

    Lữ đoàn đỏ hiện đang giữ khoảng cách 7 điểm so với các nhà ĐKVĐ và 6 điểm so với đội tạm thời xếp thứ hai là Tottenham Hotspur. Nếu chiến thắng, họ sẽ bỏ xa cả hai trên bảng xếp hạng, nhưng mọi thứ sẽ rất cam go cho tất cả trong chặng đường còn lại.

    Guardiola tự tin sẽ không đi vào vết xe đổ của Chelsea hay Leicester - Bóng Đá

     Hai đội sẽ gặp nhau vào rạng sáng mai.

    Đã 29 năm trôi qua Liverpool chưa thể đăng quang và chắc chắn họ đang rất khao khát làm được điều này vào tháng 5. Nhưng Guardiola tin rằng áp lực đó có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. "Cảm giác của tôi là mùa giải trước, việc duy trì sự khao khát (tại City) dễ dàng hơn một chút vì 80% người chơi đã không giành được bất cứ điều gì trong cuộc sống", ông nói.

    "Vì vậy, tôi có thể cảm nhận những gì họ (Liverpool) đang suy nghĩ. Sau 29 năm không vô địch Premier League, thật sự là một cảm giác khó tả, tôi hiểu. Tôi đã nói với các cầu thủ - thật khó để xử lý việc đó. Đó là lý do tại sao, trong mùa này, điều quan trọng đối với chúng tôi là duy trì sự tập trung.

    Bạn phải có trách nhiệm đối mặt với họ, ở đó cho đến cuối cùng. Tôi biết những gì đã xảy ra sau khi Chelsea và Leicester vô địch giải đấu. Chúng tôi đã tránh điều đó, chúng tôi đã có rất nhiều điểm, chúng tôi đang chiến đấu, nhưng các đối thủ bây giờ thật đáng kinh ngạc. 

    Nhưng chúng tôi vẫn đang ở vị trí rất cạnh tranh, chúng tôi có rất nhiều trận đấu để sửa sai và tôi nghĩ mọi người sẽ mất điểm, ngay cả Liverpool. Có rất nhiều giải đấu, rất nhiều mục tiêu và mọi trận đấu sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra trong tương lai.

    Guardiola tự tin sẽ không đi vào vết xe đổ của Chelsea hay Leicester - Bóng Đá

     Lần gần nhất Man City đả bại Liverpool đã cách đây hơn một năm.

    Guardiola đang chuẩn bị đối mặt với một đội bóng mà ông đã không thể đánh bại trong bốn lần gặp gỡ trước đó, với chiến thắng cuối cùng là vào tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên, huấn luyện viên gốc Catalan khẳng định rằng ông có kế hoạch đánh bại Liverpool.

    "Nếu đó là áp lực thì chúng ta phải sống cùng nó", ông nói. "Chúng tôi phải xử lý nó. Tôi nghĩ gì bây giờ à? Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi không nghi ngờ điều gì nhưng thật lòng tôi không biết. Họ cũng giống như khi chúng tôi bỏ xa mọi đội khoảng 10 hoặc 11 điểm".

    Vũ Quang Toản | 15:20 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...