MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Guardiola thừa nhận từng rất khát khao làm học trò của Wenger

    21:53 Chủ nhật 25/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Pep Guardiola thừa nhận khi còn là cầu thủ, ông từng rất muốn chuyển tới đầu quân cho Arsenal.

    Vào đêm nay, Guardiola và các học trò tại Man City sẽ bước vào trận chung kết Cúp Liên Đoàn với đối thủ là Arsenal. Tuy vào thời điểm này đoàn quân của Guardiola đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, nhưng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn dành rất nhiều lời có cánh dành cho đồng nghiệp Wenger.

    Guardiola thừa nhận từng rất khát khao làm học trò của Wenger - Bóng Đá

     Wenger đã từ chối nhận Guardiola làm học trò

    Thậm chí cựu tiền vệ của Barcelona còn tiết lộ về ước mơ trở thành học trò của Wenger tại Arsenal trong quá khứ: "Tôi thật sự rất thích khi được thi đấu dưới sự chỉ đạo của ông ấy. Tôi đã gọi điện để phỏng vấn, thậm chí ông ấy đã mời tôi tới nhà, ông ấy thật sự rất tốt."

    "Tôi nói rằng tôi muốn được chơi tại Premier League và muốn được thi đấu dưới sự chỉ đạo của ông ấy. Tôi có cảm giác rằng ông ấy là người có thể giúp mình. Tuy nhiên có một phần tự cao, khi ông ấy cho rằng đã có được đội hình ưng ý, và không có chỗ cho tôi."

    "Tôi hoàn toàn hiểu được, mặc dù phải thừa nhận rằng tôi vẫn muốn được chơi dưới sự chỉ đạo của ông ấy. Đó là điều không thể, nhưng giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."

    Video tài năng chơi bóng của Pep Guardiola trong quá khứ

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 21:40 25/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...