MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • “Guardiola là 1 người bạn tuyệt vời nhưng không phải thần tượng của tôi”

    10:07 Thứ tư 08/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn để lại ấn tượng tốt đẹp ở các đội bóng mà ông từng cống hiến.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Pep Guardiola tại Manchester City

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của Pep Guardiola. Trong sự nghiệp cầu thủ, cựu tiền vệ người Tây Bban Nha đã có những màn trình diễn ấn tượng ở Barcelona, AS Roma, Brescia… Đến khi trở thành 1 HLV, đẳng cấp của ông đã được cả thế giới biết đến nhờ quãng thời gian dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich, Manchester City.

    Ở mùa giải 2002 – 2003, Pep Guardiola đã thi đấu trong màu áo AS Roma. Tại Olimpico, ông đã có mối quan hệ thân thiết với Antonio Cassano, 1 trong những tiền đạo tài năng nhất của bóng đá Italia vào thời điểm ấy. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với Pierluigi Pardo, Cassano đã chia sẻ:

    “Pep là 1 người bạn. Vào 1 mùa hè, khi đang ở Monaco để tham dự 1 giải đấu, trong lúc ăn tối, tôi đã nghe thấy tên của mình được gọi nhiều lần. Chính là ông ấy. Pep chào tôi và muốn tôi kể cho mọi người về những gì chúng tôi vẫn thường làm ở Rome. Pep là 1 cầu thủ tuyệt vời, 1 HLV đẳng cấp. Khi chúng tôi còn là đồng đội, ông ấy luôn nói về bóng đá. Pep có thể thuyết phục các cầu thủ hàng đầu thế giới thực hiện theo triết lý của mình và là người duy nhất đủ khả năng để làm điều đó.”

    Cassano:

     Pep Guardiola đối đầu với Roberto Baggio trong 1 trận đấu ở Serie A.

    Mặc dù có mối quan hệ thân thiết với Pep Guardiola nhưng Antonio Cassano lại không xem vị chiến lược gia người Tây Ban Nha là thần tượng của mình. Ông cho biết:

    Loco Bielsa là thần tượng của tôi. Một ngày nào đó, nếu tôi trở thành 1 Giám đốc thể thao, tôi sẽ làm tất cả để đưa ông ấy về đội bóng của mình.”

    Faro | 09:37 08/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...