MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Guardiola: Không phải tôi, 3 người đó mới là những HLV xuất sắc nhất

    09:19 Thứ bảy 24/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Pep Guardiola đã loại trừ ông cho 3 gương mặt huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

    Vào thời điểm hiện tại, chiến lược gia gốc Catalan đang đi trên con đường chinh phục xứ sương mù. Đây là mục tiêu mà ông từng khẳng định vào năm ngoái, rằng mình cần 20 năm để lật đổ đế chế Manchester United do Sir Alex Ferguson dày công xây dựng từ năm 1986 đến năm 2013. 

    Cho đến nay, huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp cầm quân, trải đều qua ba quốc gia Tây Ban Nha (cùng Barcelona), Đức (cùng Bayern Munich) và hiện là Anh (cùng Manchester City), nhưng ông vẫn có những điểm tối theo sau.

    Kể từ thời điểm rời đội bóng xứ Catalan vào năm 2012, người đàn ông sinh năm 1971 vẫn chưa thể một lần giành thêm danh hiệu Champions League cao quý, mặc dù có trong tay đội hình cực mạnh cùng hai nhà vô địch ở 2 trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu.

    Nhưng xét về phương diện chuyên môn, Guardiola vẫn xứng đáng được vinh danh như một trong những huấn luyện viên kỳ tài nhất của giới túc cầu, người đam mê và nâng tầm phong cách tiki-taka huyền thoại. Tuy vậy, bản thân ông lại không cho rằng mình là nhân vật giỏi nhất.

    Pep Guardiola on the best managers - Bóng Đá

     Guardiola chỉ ra 3 cái tên xuất sắc nhất trên băng ghế huấn luyện.

    Khi được hỏi về việc ai là huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử, ông nói (theo Football Planet): "Dĩ nhiên tôi không phải rồi! Có một Johan Cruyff, người thay đổi vận mệnh của Barcelona và Ajax Amsterdam. Sir Alex Ferguson ở Manchester, và cả Jose Mourinho nữa".

    Có thể thấy Guardiola rất tôn trọng những người tiền nhiệm và đồng nghiệp của mình. Đức tính này thật đáng quý và hy vọng ông sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới, qua đó được người đời mãi nhớ tới như một trong những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử.

    Pep Guardiola tin rằng Anh quốc là nơi hoàn hảo để làm việc:

    Trung Quân | 08:55 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...