HLV của Man City đã thực hiện một con số đáng kinh ngạc với 46 thay đổi ở đội hình xuất phát trong 14 trận đấu tại Premier League mùa này. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với đối thủ mà họ vừa hứng chịu thất bại - Chelsea - đội bóng mà người đồng nghiệp Antonio Conte mới chỉ thay đổi 8 lần.
Chính vì quyết định này mà Guardiola giờ được coi là phiên bản mới của Claudio Ranieri - người nhận biệt danh “Gã thợ hàn” khi còn dẫn dắt Chelsea trước đây.
Trên thực tế, Guardiola đã phải sắp xếp nguồn lực của mình để đối phó với lịch thi đấu dày đặc ở cả Champions League và Premier League. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra những ý tưởng và chiến thuật của mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn thử nghiệm.
Dù thế nào thì lợi ích của việc ít thay đổi đội hình đang giúp Chelsea hưởng lợi. Hậu vệ Gary Cahill cho biết, đội bóng đang cảm thấy những lợi ích của việc duy trì sự ổn định đội hình khi The Blues giành chiến thắng 8 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh.
“Tôi nghĩ rằng mọi người đều đang chơi tốt, làm việc với cùng một hệ thống. Nó giúp ích cho tất cả. Chúng tôi đã làm việc tốt với nhau, chúng tôi biết làm thế nào để chơi trong hệ thống đó,” Cahill nói.
Thay đổi nhiều như vậy nhưng Guardiola dường như không tạo ra được sự biến chuyển ở phía sau, cụ thể là việc chỉ giữ sạch lưới 2 trong 14 trận từ đầu mùa.