MỚI NHẤT :
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • Griezmann không còn là 'bất khả xâm phạm' tại Atletico Madrid

    18:38 Chủ nhật 19/11/2017

    BongDa.com.vn Ngày hôm qua trong trận derby thành Madrid tại vòng 12 La Liga, Antoine Griezmann bị thay ra sân khi trận đấu còn đến 15 phút đồng thời phải hứng chịu những tiếng la ó từ chính các CĐV nhà.

    Trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, người hâm mộ của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha lập tức có cơ hội thưởng thức một trong những trận cầu tâm điểm của giải đấu này giữa 2 đại diện cùng đến từ thủ đô xứ bò tót – Atletico Madrid và Real Madrid. Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu này diễn ra vô cùng quyết liệt, thậm chí đã có máu đổ, nhưng trong một ngày các ngôi sao trên hàng công của cả 2 đội đều không cho thấy cái duyên ghi bàn, trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

    Griezmann không còn là 'bất khả xâm phạm' tại Atletico Madrid - Bóng Đá

     

    Khách quan mà nói, đội hình trong tay HLV Diego Simeone rõ ràng có ít hơn hẳn những siêu sao so với đoàn quân của Zinedine Zidane. Antoine Griezmann được xem là niềm hy vọng lớn nhất với Atletico Madrid trong thời gian qua, kể từ khi ngôi sao người Pháp ‘bước ra ánh sáng’. Tuy nhiên, ở trận đấu ngày hôm qua, màn trình diễn của Griezmann chỉ có thể gói gọn trong 2 từ thất vọng và điều mà ai cũng có thể nhận ra là chân sút 25 tuổi đã không còn là ‘bất khả xâm phạm’ trong mắt HLV Simeone hay người hâm mộ nhà cựu vương La Liga.

    Nói thêm một chút về màn trình diễn tệ hại của Griezmann trước khung thành ‘đại kình địch’ cùng thành phố. Griezmann không thực hiện bất cứ cú sút nào, cũng chẳng tạo ra một tình huống đi bóng hay tranh chấp thành công nào trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân. Tuyển thủ Pháp gần như mất tích hoàn toàn trước Real Madrid. Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Simeone quyết định đưa Griezmann ra khỏi sân khi trận đấu còn 15 phút nữa mới kết thúc, khoảng thời gian họ cần nỗ lực nhất để tìm kiếm 1 bàn thắng.

    Griezmann không còn là 'bất khả xâm phạm' tại Atletico Madrid - Bóng Đá

     

    Tổng cộng, Griezmann đã tịt ngòi trong 723 phút trên tất cả các mặt trận sau gần 1/3 chặng đường ở mùa bóng năm nay. Theo thống kê, đây là mùa bóng đầu tiên mà Griezmann tệ hại đến thế kể từ khi gia nhập đội chủ sân Wanda Metropolitano.

    Về mặt chuyên môn là vậy, bên ngoài sân cỏ, Griezmann cũng không ngừng làm mếch lòng cổ động viên của đội bóng trong thời gian qua với những phát ngôn về tương lai của mình. Mới đây nhất, Griezmann chẳng ngần ngại công khai thừa nhận trước báo giới rằng anh muốn được song hành cùng 2 trong số những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại là Neymar và Kylian Mbappe, bộ đội hiện đang thi đấu cho CLB Paris Saint Germain. Cần phải nói thêm rằng trước đó báo giới đưa ra không ít tin đồn về sự quan tâm mà PSG giành cho Griezmann.

    Ngày hôm qua trên Wanda Metropolitano, việc HLV Simeone dường như đang mất dần kiên nhẫn với phong độ tệ hại của Griezmann cùng với những tiếng la ó huýt sao trên các khán đài khi ngôi sao người Pháp rời sân khiến tương lai của anh tại Atletico trở nên ‘mù mịt’ hơn bao giờ hết.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 18:20 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...