MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Grealish chung mâm với 2 'sao bự', Man Utd đã đúng khi 'tất tay'?

    11:24 Thứ tư 12/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Xét về khả năng sáng tạo, mục tiêu 80 triệu bảng của Quỷ đỏ không hề thua kém những ngôi sao đang chơi cho các CLB hàng đầu.

    1. Kevin De Bruyne

    Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi nhắc về những đường kiến tạo, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên Kevin De Bruyne. Kể từ khi trở lại với xứ Sương mù để đầu quân cho Manchester City, tuyển thủ Bỉ đã thực sự vươn đến đẳng cấp thế giới. Sẽ không ngoa nếu nói rằng, 2 chức vô địch Premier League gần đây của The Citizens có công rất lớn của cựu sao Chelsea

    Anh luôn nổi tiếng với những đường chuyền "sắc lẹm", kèm theo đó là đưa trái bóng đi với quỹ đạo vô cùng khó tin. Có rất nhiều đường chuyền theo kiểu vòng cung vào vòng 16m50 được chàng trai sinh năm 1991 thực hiện. Đó là lí do vì sao những Gabriel Jesus, Sergio Aguero hay thậm chí là cả Raheem Sterling liên tục được hưởng lợi.

    Grealish chung mâm với 2 'sao bự', Man Utd đã đúng khi 'tất tay'? - Bóng Đá

     De Bruyne được giới chuyên môn gọi là "nhà ảo thuật".

    Tính riêng ở mùa giải 2019/20 này, số 17 của "Man Xanh" cũng tạo ra tới 65 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội, kèm theo đó là 15 đường kiến tạo chỉ sau 25 trận đấu. Mặc dù vậy, điều đó cũng không thể giúp cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu thăng hoa. Giờ đây, đội chủ sân Etihad đang kém Liverpool tới 22 điểm và đứng trước nguy cơ lớn bị soán ngôi.

    2. Jack Grealish

    Và đây chính là thông tin các CĐV Manchester United quan tâm nhất. Ngay cả khi có được Bruno Fernandes, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng chưa thể yên tâm với lực lượng mình đang sở hữu trong tay. Theo giới truyền thông Anh, đội chủ sân Old Trafford đã lên kế hoạch chiêu mộ Jack Grealish - người được định giá lên tới 80 triệu bảng.

    Sau khoảng thời gian dài chinh chiến và vượt qua những thăng trầm cùng Aston Villa, tiền vệ người Anh đến lúc phải gia nhập một CLB giàu tham vọng hơn. Manchester City cũng muốn có ngôi sao sinh năm 1995, tuy nhiên Quỷ đỏ lại tỏ ra quyết tâm hơn. Nếu nhìn vào những thống kê dưới đây, giới chuyên môn hoàn toàn có thể hiểu vì sao M.U lại muốn "tất tay" cho thương vụ này.

    Grealish chung mâm với 2 'sao bự', Man Utd đã đúng khi 'tất tay'? - Bóng Đá

     Jack Grealish đang ở rất gần M.U.

    Xét về độ sáng tạo trong lối chơi, thủ quân của "'The Villans" đang đứng thứ 2 tại Ngoại Hạng Anh và chỉ kém Kevin De Bruyne. Chàng trai 24 tuổi tạo ra 55 đường chuyền dọn cỗ kể từ đầu mùa, đồng thời sở hữu trong tay 5 pha kiến tạo. Không những thế, cầu thủ sinh ra tại Birmingham còn cho thấy sự cơ động, khả năng di chuyển không biết mệt mỏi trong những lần có mặt trên sân.

    3. Sadio Mane

    Trong một mùa giải Liverpool thường xuyên có những chiến thắng sát nút, đóng góp của tuyển thủ Senegal cũng không được nhiều. Chưa dừng lại ở đó, anh phải thường xuyên lùi về để hỗ trợ cho người đồng đội Andrew Robertson. Đó chính là một phần lí do giúp cho hàng thủ đội chủ sân Anfield thêm phần chắc chắn.

    Grealish chung mâm với 2 'sao bự', Man Utd đã đúng khi 'tất tay'? - Bóng Đá

     Sadio Mane đã đóng góp rất nhiều cho cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

    Mặt khác, ở khâu tấn công, cựu sao Southampton cũng không còn là "mũi nhọn" duy nhất của nửa đỏ vùng Merseyside. Khả năng ghi bàn của The Kop được san sẻ cho cả Mohamed Salah cũng như Roberto Firmino. Tính đến thời điểm này, tiền đạo sinh năm 1992 có được 6 pha kiến tạo và sở hữu 39 đường chuyền dọn cỗ.

    Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, số 10 của "Lữ đoàn đỏ" khó lòng nâng cao được thành tích của mình. Bởi lẽ vào lúc này, đa số các cầu thủ Liverpool đều đặt tính tập thể lên hàng đầu. Chức vô địch không còn cách đội chủ sân Anfield quá xa nữa, đồng thời đoàn quân của HLV Jurgen Klopp cũng đang hướng đến mùa giải bất bại.

    4. Emiliano Buendia

    Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, Norwich City cuối cùng cũng trở lại Premier League với tư cách là nhà vô địch Championship. Tuy nhiên, "Chim hoàng yến" lại là đội gặp nhiều khó khăn nhất trong số 3 đội tân binh. Thời điểm hiện tại, đội chủ sân Carrow Road mới chỉ kiếm được 18 điểm, xếp cuối BXH và đứng trước nguy cơ phải trở lại nơi mình "thuộc về".

    Grealish chung mâm với 2 'sao bự', Man Utd đã đúng khi 'tất tay'? - Bóng Đá

     Buendia sẽ sớm rời Norwich?

    Daniel Farke từng tuyên bố đội bóng của ông sẽ chơi theo phong cách tấn công. Điều đó trực tiếp biến Norwich City trở thành một trong những hàng phòng ngự tệ nhất giải đấu. Nhưng đổi lại, đội bóng vùng Norfolk đang sở hữu một nhân tố mang tính đột biến rất cao đó là Emiliano Buendia. Sẽ không ngoa nếu nói tiền vệ người Argentina là cầu thủ hay nhất của "The Canaries" kể từ đầu mùa.

    Chàng trai sinh năm 1996 tạo ra tới 46 cơ hội ngon ăn cho các đồng đội, đồng thời nắm trong tay tới 7 đường kiến tạo. Tuy nhiên, có lẽ cầu thủ 23 tuổi cần một bến đỗ thích hợp hơn để thỏa sức thể hiện hết khả năng của mình.

    Pep Guardiola ca ngợi Jack Grealish: 

    Giang Nam | 10:54 12/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...