MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc tuyển Pháp: Khi niềm tin đang bị đặt dấu hỏi

    15:55 Chủ nhật 26/06/2016 | 1

    BongDa.com.vn Hành trình vượt qua vòng bảng của tuyển Pháp đã không thật sự thuyết phục người hâm mộ. Liệu họ có thể xóa tan những hoài nghi đó vào tối nay?

    watermarked-3a1

     Hàng công của tuyển Pháp đang bị đặt dấu hỏi về hiệu quả.

    Sau khi tuyển Pháp kết thúc vòng bảng với trận hòa 0-0 trước Thụy Sĩ, huyền thoại bóng đá nước này, Thierry Henry đã tỏ ra vô cùng lo lắng: “Pháp có vấn đề trong việc tận dụng cơ hội, họ có ít nhất 5 cơ hội rõ ràng trong trận đấu vừa qua. Pháp sẽ không thể đá như vậy trước những đội bóng được đánh giá cao hơn. Họ phải tăng cường sự hiệu quả trên hàng công nếu phải đối mặt với Đức hoặc Tây Ban Nha. Nếu không cải thiện được khả năng tấn công, khả năng tiến sâu của đội bóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.”

    Thực tế Henry không phải là người duy nhất lên tiếng phản ánh về điều này, mà trước đó nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng cảnh báo khả năng chuyển hóa cơ hội yếu kém của tuyển Pháp. Không chỉ trận hòa không bàn thắng với Thụy Sĩ, mà cả trong 2 chiến thắng trước đó trước Romania và Albania, tuyển Pháp đều cũng chỉ giành chiến thắng vô cùng vất vả bằng những khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân, đặc biệt là Dimitri Payet.

    Trong trận đầu tiên, nếu không phải Payet thực hiện một tình huống dứt điểm quá đẹp thì chưa chắc gì Pháp đã có thể đánh bại Romania vào những phút cuối. Điều tương tự cũng đã xảy ra trong trận đấu với Albania, khi các học trò của HLV Deschamps sau khi bỏ lỡ cơ hội chán chê mới chịu ghi bàn ở các phút 89 và 90+6. Rạng sáng nay, mọi thứ còn tệ hơn khi chẳng có một bàn thắng nào dành cho các cầu thủ chủ nhà sau khi đã tung ra tới 14 pha dứt điểm về phía khung thành của đối thủ (chỉ 4 là trúng đích).

    Với sự phung phí cơ hội đó, nhiều ý kiến lo ngại Pháp sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu gặp phải những đội bóng lớn như Đức, Italia,... Và điều đó cũng đồng nghĩa là ước mơ lên ngôi ngay trên quê nhà của thầy trò HLV HLV Deschamps sẽ là rất khó.

    watermarked-3a2

     Liệu HLV Deschamps có khắc phục được vấn đề này?

    Tuy nhiên cũng may mắn cho Pháp, khi họ vẫn còn thời gian để khắc phục điểm yếu này. Trước mắt, Pháp sẽ đối mặt với một bài 'test' không quá khó mang tên CH Ireland tại vòng 1/8 vào tối nay. Với một hàng thủ không quá mạnh của CH Ireland, rõ ràng chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy trò HLV Deschamps. Tuy nhiên chiến thắng thôi là không đủ, cái quan trọng là Pháp phải cho NHM thấy được rằng vấn đề trên hàng công của họ đã được khắc phục.

    Không cần phải là một trận thắng quá đậm, nhưng ít ra họ cũng cần phải có được những thắng lợi thuyết phục hơn, những thắng lợi không phải quá nhọc nhằn và đợi đến tận những phút cuối mới có thể giành được nhờ những tình huống lóe sáng của các cá nhân. Liệu họ có thể làm được điều này, hãy cùng tim câu trả lời tại sân Olympique Lyonnais vào tối nay?

    Xú - Thể thao Việt Nam | 16:20 26/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...