MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Góc thống kê: Messi dưới thời Enrique hiệu quả hơn trong tay Pep

    07:49 Thứ năm 27/10/2016 | 7| 1

    BongDa.com.vn Thống kê cho thấy, Luis Enrique mới là người đưa Lionel Messi thi đấu hiệu quả hơn Pep Guardiola.

    Không cần phải bàn cãi về sự thiên tài của Lionel Messi, anh là cầu thủ hiếm thấy trong lịch sử bóng đá thế giới. Kể từ khi lần đầu tiên ra mắt năm 2004, màn trình diễn của Messi đơn giản là không thể ngăn cản.

    Lionel-Messi

     Messi đang thi đấu bùng nổ dưới thời Luis Enrique. Ảnh: Internet.

    467 bàn thắng trong 542 trận cho Barca và gặt hái 29 danh hiệu tập thể cùng đội chủ sân Camp Nou, Messi còn sở hữu riêng một bộ sưu tập danh hiệu cá nhân lớn nhỏ, đặc biệt nhất là 5 quả bóng vàng, kỷ lục của bóng đá.

    Sự nghiệp Messi đạt đến đỉnh cao chưa từng có dưới thời Pep Guardiola, khi đó anh thi đấu như một số 9 ảo và khiến hàng thủ đối phương rất lúng túng trong việc truy cản. Dưới tay Pep, Messi thi đấu 219 trận và ghi đến 211 bàn, trung bình 0,963 bàn mỗi trận.

    Tuy nhiên, con số này dưới thời Luis Enrique nhỉnh hơn một chút, Messi có 117 trận thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV gốc Gijon và ghi 113 bàn, trung bình 0,965 bàn mỗi trận. Bất chấp những lời chỉ trích liên tục, Enrique vẫn bản lĩnh gánh vác trọng trách tại Barca và biến Messi thành cầu thủ thi đấu cực kỳ hiệu quả.

    Lionel-Messi-1

     Pep là người nâng tầm vĩ đại cho siêu sao người Argentina. Ảnh: Internet.

    Con số này đáng nói hơn khi dưới thời Lucho, Messi còn thường xuyên lùi sâu chơi như một tiền vệ dẫn dắt, điều này tạo ra khoảng trống vô cùng lớn cho Luis Suarez lẫn Neymar ở phía trên. Xuất phát là cánh phải, Messi bó vào trung lộ dưới thời Pep và chơi rộng ra trong giai đoạn Enrique nắm quyền.

    Phải di chuyển liên tục không những không hạn chế khả năng ghi bàn của Messi, ngược lại điều này khiến anh vô cùng đáng sợ với những đường chuyền bóng thông minh. Neymar và Suarez hưởng lợi rất nhiều từ điều này, vô hình chung tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa bộ ba MSN ngay cả khi Messi không tiếp cận khung thành đối phương.

    Tuy nhiên, cần phải nói thêm, các chỉ số thống kê chỉ ra rằng người sử dụng Messi hiệu quả nhất chính là HLV quá cố Tito Vilanova. Ông chỉ dẫn dắt Messi thi đấu 50 lần, trong đó nhiều trận ông chỉ nằm trên giường bệnh nhưng tiền đạo người Argentina đã ghi đến 60 bàn, trung bình 1,2 bàn mỗi trận.

    Messi ngày càng hoàn thiện trong lối chơi, Pep là người nâng tầm cho anh lên đỉnh cao, còn Enrique hiện đang hoàn thiện cỗ máy hủy diệt – nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ tại châu Âu.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 07:30 27/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...