MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Góc thống kê: Đừng ảo tưởng Sanchez là thánh 'gánh team' Arsenal

    18:18 Chủ nhật 12/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Alexis Sanchez là điểm sáng hiếm hoi trong một tập thể Arsenal có phần rệu rã thời gian qua. Nhưng những con số thống kê lại chỉ ra Sanchez không quá xuất sắc như nhiều người vẫn nghĩ.

    1. Chọc khe cực tệ

    Thống kê chỉ ra tại Ngoại hạng Anh, Alexis Sanchez là cầu thủ có số đường chọc khe không thành công nhiều nhất, đạt tỉ lệ thành công chỉ là 11%. Đây là con số quá ít ỏi, kém xa so với Paul Pogba của Man United (52%). Dù sao, Sanchez cũng chỉ là một tiền đạo cánh, cái người ta đòi hỏi nhất ở anh là ghi bàn, rồi đến kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Sanchez chưa thể là đầu tàu của Arsenal.

    2. Tạo ít cơ hội trong vòng cấm ít hơn Mesut Oezil

    Mesut Oezil đã bị chỉ trích không ít với những màn trình diễn nhạt nhòa. Tuy nhiên, số cơ hội anh tạo ra là không ít, với con số 59. Sanchez chỉ nhỉnh hơn Oezil chút ít ở khoản này (64). Nhưng so về số cơ hội tạo ra trong vòng cấm, ngay cả khi có số phút thi đấu nhiều hơn Oezil (300), Sanchez vẫn tạo ra số cơ hội trong vòng cấm ít hơn tuyển thủ Đức.

    3. Qua người không giỏi

    Sanchez vốn được biết đến là một cầu thủ có tốc độ, sức mạnh, khả năng qua người rất tốt. Nhưng tại Arsenal, anh có đến 106 lần qua người không thành công, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Tỉ lệ qua người của Sanchez là 67%, chỉ hơn Oezil chút ít (63%), và thua Alex Oxlade-Chamberlain (70%) hay một một vệ như Hector Bellerin (77%).

    4. Chuyền bóng

    Chỉ Olivier Giroud (72) là có tỉ lệ đường chuyền chính xác thấp hơn Sanchez (73%) trong các tiền đạo của Arsenal mà thôi. Trong khi đó, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Danny Welbeck đạt 75%, của Theo Walcott là 76%, của Lucas Perez là ấn tượng nhất với 77%.

    5. Không chiến

    Tỉ lệ không chiến thành công của Alexis Sanchez chỉ là 17%, anh chỉ thắng 8 trong 48 lần tranh bóng bổng. Con số này kém xa Theo Walcott (37) ngay cả khi tiền đạo người Anh có thể hình không hề lí tưởng. Cầu thủ không chiến giỏi nhất của Pháo thủ là Rob Holding (thắng 65% trong 23 lần tranh chấp bóng bổng).

    6. Hiệu suất ghi bàn kém hơn Oezil, Giroud lẫn Walcott

     - Bóng Đá

     Arsenal nên giữ Sanchez hay Oezil?

    Alexis Sanchez đã góp dấu giày vào 35 bàn thắng trong 35 lần ra sân trên mọi mặt trận mùa giải năm nay, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Ngoại hạng Anh nào khác. Số cơ hội mà anh tạo ra cũng nhiều nhất Arsenal (2.18). Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của ngôi sao người Chile là 0.41, kém hơn cả Giroud (0.57), Oezil (0.58), Perez (1.97), Walcott (1.32).

    7. Bàn thắng vào top 6

    Trong 3 mùa gần nhất, Sanchez chỉ ghi có 6 lần ghi bàn vào lưới các đội trong top 6 Ngoại hạng Anh. Mùa này, anh chỉ mới ghi bàn vào lưới Chelsea trong chiến thắng 3-0 của Arsenal. Kể từ đó, The Blues đã có chuỗi 13 trận bất bại.

    8. Sự năng nổ

    Liệu Alexis Sanchez đã thi đấu hết mình vì Arsenal hay chưa? Thống kê từ Sky Sports chỉ ra Sanchez đã chơi tròn 90 phút 20 trận trong mùa này, nhưng chưa bao giờ có quãng đường di chuyển hơn 10km trong mỗi trận đấu. Trong khi đó, một người bị chê là lười biếng như Oezil chơi tròn 90 phút sau 16 trận, và có đến 14 trận chạy được nhiều hơn 10km. Giroud chơi tròn 90 phút 3 lần và cả 3 lần đó, tiền đạo người Pháp đều có quãng đường di chuyển hơn 10km. 

    Màn trình diễn của Alexis Sanchez mùa này:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 18:01 12/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...