MỚI NHẤT :
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Góc thống kê: Blind đã chơi hay như thế

    16:19 Thứ ba 06/09/2016 | 12| 1

    (BongDa.com.vn) - Từ một người tưởng chừng như đã bị ruồng bỏ, Daley Blind bất ngờ có những màn trình diễn tuyệt vời để chiếm lấy suất đá chính bên cạnh Eric Bailly. Những con số dưới đây sẽ cho thấy một cách rõ nét, Blind đã xuất sắc đến chừng nào.

    Trải qua ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, hàng phòng ngự được xem là hệ thống thi đấu xuất sắc và ổn định nhất của Man United. Tất cả các nhân tố phía trên khung thành của De Gea đều chơi rất hay, từ Antonio Valencia, Bailly, Luke Shaw cho đến Blind. Trung vệ người Hà Lan đã thực sự gây được ấn tượng mạnh với cá nhân HLV Jose Mourinho và các CĐV của Manchester United.

    Khi chiều cao được tính từ đầu trở lên

    blind

     Blind hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bọc lót cho Bailly. Ảnh: Internet.

    Sở hữu thân hình không hề lí tưởng cho vị trí trung vệ, song chính sự thông minh đã giúp Blind hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong vai trò của một trung vệ thòng, Blind gần như hoàn hảo ở nhiệm vụ bọc lót cho Bailly. Khi đối phương đã vượt qua cửa ải đầu tiên mang tên Bailly thì ngay lập tức Blind xuất hiện, điều đó diễn ra thường xuyên khiến người ta thêm phần ấn tượng với Blind hơn. Dựa trên những số liệu được ghi lại từ Whoscored (Trang thống kê hàng đầu thế giới), cùng với Bailly, Blind sở hữu trung bình 2.7 pha đánh chặn/ trận – một con số vô cùng ấn tượng, bên cạnh đó là 2 pha tắc bóng thành công mỗi trận.

    Blind chính là minh chứng hùng hồn cho thấy, không phải cứ rắn rỏi, tranh chấp mạnh mẽ và sở hữu thân hình hộ pháp mới có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ. Blind biết rõ lợi thế và yếu điểm của mình, thế nên anh rất ngại khi phải tranh chấp trực tiếp với đối phương và giao hẳn việc đó cho Bailly. Dựa trên bộ óc thông minh và khả năng quan sát của mình, Blind lựa chọn phương án nhẹ nhàng hơn, song cũng mang lại hiệu quả rất cao.

    Một con số tiếp theo sẽ khiến tất cả phải bất ngờ khi Blind giành chiến thắng đến 5 lần không chiến/ trận. Đối diện với các tiền đạo cũng như tiền vệ hộ pháp của đối phương, chỉ với 1m76, khó lòng để Blind có thể bật nhảy chiến thắng. Thế nhưng, quan trọng là cầu thủ người Hà Lan luôn phán đoán tình huống cực tốt và anh luôn bật nhảy ở những thời điểm vô cùng hợp lí.

    Cỗ máy chuyền bóng “vạn năng”

    blind2

     Tiền vệ người Hà Lan đang rực sáng dưới bàn tay của HLV Mourinho. Ảnh: Internet.

    Không chỉ xuất sắc ở mặt trận phòng ngự, Blind còn phát huy rất tốt vai trò của mình khi tham gia vào việc điều phối bóng lên trên. Mỗi trận, cầu thủ mang áo số 17 thực hiện trung bình 50,7 đường chuyền, đạt tỉ lệ chuẩn xác đến 90,5%. So sánh cùng các đồng đội khác, con số này chỉ kém mỗi Marouane Fellaini và Paul Pogba – thế nhưng đây là hai cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và là trung tâm của mọi đường nhận bóng cũng như triển khai bóng.

    3,7 trong số tổng đường chuyền của Blind là những đường mở bóng dài lên trên và nó đạt tỉ lệ chuẩn xác tuyệt đối 100%

    Cách đây chưa lâu, Blind còn bị giới báo chí liệt vào danh sách những cầu thủ buộc phải rời Old Trafford khi không hợp với triết lí của Mourinho. Thế nhưng, với những gì đã và đang diễn ra, Chris Smalling, trung vệ hay nhất mùa trước của Man United mới là người phải lo lắng nhất cho tương lai của mình. Bailly và Blind rõ ràng đang là một cặp trung vệ hoàn hảo bởi cả hai đều có những tố chất đặc biệt để bù trừ cho nhau. Blind cần phải tiếp tục phát huy được phong độ của mình khi cùng đội bóng tiếp đoán Manchester City trong một trận cầu vô cùng quan trọng sắp tới. Nếu tiếp tục chơi tốt, gần như chắc chắn Blind sẽ chiếm được trọn niềm tin của Mourinho cũng như NHM Quỷ đỏ.

    Thanh Hoài | 16:01 06/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...