Vào rạng sáng nay, Arsenal đã chính thức dừng bước tại vòng 4 cup FA sau thất bại 1-3 trước Man Utd ngay trên chính sân nhà Emirates. Đó là một thất bại đã được dự báo từ trước, vì ngoài lý do Man Utd đang có phong độ quá tốt (8 trận thắng liên tiếp), thì cũng là vì bản thân Arsenal đang đối mặt với một cơn khủng hoảng tâm lý và nhân sự khá lớn.
Về mặt tâm lý, dù là Wenger trước đây, hay Emery vào thời điểm hiện tại, Pháo Thủ luôn giữ một thói quen rất lạ đó là 'rơi tự do' ngay đúng vào thời điểm này của mùa giải, để rồi làm bao nhiêu công sức mà họ đã nỗ lực đạt được trước đó trở nên vô nghĩa. Hãy nhớ rằng trước khi gặp Man Utd, Arsenal cũng đã phải trải qua hơn một tháng thi đấu cực kỳ bết bát.
Về mặt nhân sự, trong tay Emery hiện tại cũng chẳng thể sử dụng những Rob Holding, Danny Welbeck, Héctor Bellerín,... vì những chấn thương khác nhau, qua đó khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn để triển khai chiến thuật. Với tình cảnh thực tế này, nhiều người tin rằng Pháo Thủ sẽ lại có một năm thảm bại với kịch bản chẳng khách mấy so với khi Wenger còn cầm quyền.
Arsenal đã thế, 'phiên bản cải tiến' của họ trong vài năm trở lại đây là Tottenham cũng đang đối mặt với một tương lai chẳng khá hơn là bao. Cụ thể chỉ trong vài tuần, hàng loạt tin choáng váng đã ập lên đầu HLV Pochettino với việc 2 trụ cột Kane và Alli đồng loạt dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến tận tháng 03, vậy thử hỏi làm sao Tottenham có thể vượt qua được giai đoạn rất khó khăn sắp tới với hàng loạt thử thách rất khó tại Premier League, FA và Champions League.
Thất bại trước Chelsea mới đây tại cúp Liên Đoàn có lẽ là ví dụ rõ nhất để hình dung những hệ quả mà Gà Trống phải nhận. Thử hỏi khi lại phải trải qua một mùa giải trắng tay, và có thể sẽ chẳng giữ nổi một suất dự Champions League, liệu Tottenham có còn đủ sức để giữ chân HLV Pochettino, người mà cả Real Madrid và Man Utd đều đang rất thèm khát.
Video mùa giải 'huyền thoại' của Arsenal:
Ông lớn cuối cùng của thành London là Chelsea cũng chẳng sáng sủa gì mấy so với Arsenal lẫn Tottenham. Vấn đề lớn nhất của HLV Sarri vào thời điểm này chính là định hình chiến thuật cho đội bóng, trong đó ông đang rất thiếu một cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ tuyến 2, và một tiền đạo biết cách chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Chelsea chỉ mới chiêu mộ Higuain nhằm giải quyết bài toán tiền đạo, còn một cỗ máy kiến tạo thì vẫn là một câu hỏi rất lớn. Với tình hình này, thật sự rất khó để tin The Blues có thể làm được nhiều điều trong mùa giải năm nay.
Arsenal, Chelsea và Tottenham đều là những đại diện ưu tú nhất của London vào thời điểm hiện tại. Đáng tiếc cả 3 đội bóng này đều khó có thể mang lại bất cứ một danh hiệu nào trong mùa giải năm nay.