MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Góc nhìn World Cup: Vì sao phần lớn các đội bóng châu Phi không thành công tại vòng bảng?

    21:32 Thứ sáu 22/06/2018

    BongDa.com.vn Vòng bảng World Cup mới chỉ trôi qua một nửa chặng đường, nhưng đã có 2 trên 5 đại diện của lục địa đen chính thức phải nói lời chia tay giải đấu, đó là đội tuyển Ai Cập tại bảng A và đội tuyển Morocco tại bảng B.

    Trong 3 đại diện còn lại, cơ hội loạt tiếp vào vòng 1/16 của đội tuyển Senegal là sáng nhất, bởi trong trận đầu ra quân, những con sư tử Teranga đã xuất sắc đánh bại 1 trong 2 đội tuyển mạnh nhất bảng đấu đó là đội tuyển Ba Lan. Với Nigieria và Tunisia, họ cũng đang đứng trước nguy cơ phải kết thúc sớm cuộc hành trình ngay tại vòng bảng khi đối thủ ở lượt trận thứ 2 của hai đội lần lượt là Iceland và Bỉ. Vậy đâu là nguyên nhân chính khiến các đại diện đến từ lục địa đen lại thi đấu không thành công tại vòng bảng World Cup 2018?

    Góc nhìn World Cup: Vì sao phần lớn các đội bóng châu Phi không thành công tại vòng bảng? - Bóng Đá

     Trong số 5 đại diện đến từ Châu Phi, chỉ có Senegal là đội tuyển có cơ hội sáng nhất trong việc giành vé vào vòng 1/16.

    Rơi vào bảng đấu với những đối thủ được đánh giá cao hơn

    Kết quả bốc thăm đã khiến các đại diện đến từ Châu Phi rơi vào bảng đấu với những đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với họ. Morocco chung bảng với hai đội bóng lớn đến từ bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha; trong khi đó bảng đấu của Tunisia có sự hiện diện của hai đội tuyển rất mạnh là Anh và Bỉ; Senegal cũng chẳng khá hơn khi họ phải lần lượt chạm trán với Colombia và Ba Lan; Nigieria thì đụng phải Argentina và Croatia; còn Ai Cập thì gặp phải Uruguay và đội chủ nhà Nga.

    Việc phải chạm trán với những đối thủ được đánh giá cao hơn đã khiến hầu hết các đại diện đến từ Châu Phi không thu về được những kết quả thuận lợi. Thất bại như đã được dự báo trước, trong số 07 trận đã đấu, các đại diện của Châu Phi chỉ giành được 01 chiến thắng, 06 trận còn lại họ đều phải nếm mùi thất bại, đặc biệt hơn trong 05 trận gặp các đội bóng mạnh tại bảng đấu, chỉ có Senegal giành được chiến thắng trước Ba Lan, còn lại là những thất bại của Ai Cập trước Uruguay và chủ nhà Nga, Nigieria trước Croatia và Morocco trước Bồ Đào Nha. Đây thực sự là một con số đáng báo động, nó phản ánh sự yếu bóng vía của các đại diện Châu Phi khi phải chạm trán các đại diện đến từ Châu Âu và Nam Mỹ.

    Góc nhìn World Cup: Vì sao phần lớn các đội bóng châu Phi không thành công tại vòng bảng? - Bóng Đá

     Tuyển Morocco là 1 trong 2 cái tên phải sớm nói lời chia tay giải đấu sau trận thua trước Bồ Đào Nha.

    Sự non nớt về kinh nghiệm khi tham dự các giải đấu lớn như World Cup            

    Trong số 5 đại diện của Châu Phi góp mặt tại giải đấu năm nay, chỉ có đội tuyển Nigieria là đội tuyển thường xuyên được góp mặt trong những vòng chung kết bóng đá thế giới được tổ chức gần đây, 4 đại diện còn lại đều không giành được quyền tham dự giải đấu trong một quãng thời gian khá dài.

    Cụ thể như đội tuyển Morocco có lần trở lại sau 20 năm kể từ World Cup 1998, đội tuyển Senegal thì phải mất đến 16 năm kể từ World Cup 2002, đội tuyển Tunisia mất 12 năm kề từ World Cup 2006, còn lần cuối tham dự của đội tuyển Ai Cập đã cách đây 28 năm kể từ World Cup 1990. Rõ ràng việc phần lớn các đại diện Châu Phi vắng mặt quá lâu cũng khiến họ không thể tránh khỏi những bở ngỡ và có phần choáng ngợp trong lần trở lại để tham dự giải đấu này.

    Bên cạnh đó, lực lượng của 05 đội tuyển tham dự giải đấu này có quá ít các cầu thủ đang chơi tại các câu lạc bộ hàng đầu của Châu Âu cũng là một phần nguyên nhân khiến họ có quá ít kinh nghiệm khi phải đối mặt với những đối thủ lớn tại World Cup năm nay.

    Góc nhìn World Cup: Vì sao phần lớn các đội bóng châu Phi không thành công tại vòng bảng? - Bóng Đá

     Nigieria là đại diện duy nhất thường xuyên góp mặt tại những vòng chung kết World Cup  gần đây, tuy nhiên lần này với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ, những chú đại bàng xanh vẫn không được đánh giá cao.

    Khả năng chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng của những chân sút trên hàng công không thực sự tốt

    Châu Phi từng là nơi sản sinh ra rất nhiều chân sút đẳng cấp, có thể kể đến một vài cái tên như Kanu (Nigieria), Drogba (Bờ Biền Ngà), Eto (Cameroon)…Vào thời điểm đó, những cái tên này chính là nỗi khiếp sợ của rất nhiều hàng phòng ngự trên thế giới. Tuy nhiên, thời điểm mà các chân sút trên từ giã đội tuyển quốc gia và giải nghệ thì cũng là lúc Châu Phi rơi vào cảnh khan hiếm các chân sút xuất sắc trên hàng công.

    Hai cái tên nổi bật nhất của Châu Phi tham dự giải đấu này là Salah của Ai Cập và Mane của Senegal. Với Salah, chấn thương gặp phải trong trận chung kết cúp C1 đã khiến anh không thể đóng góp những gì tinh tuý nhất cho đội tuyển Ai Cập và hệ quả là đội tuyển Ai Cập phải về nước sớm ngay sau vòng bảng. Mane thì sao? Anh đã có màn thể hiện tương đối tốt trong trận gặp Ba Lan, tuy nhiên do không được thi đấu ở những vị trí cao nhất trên hàng công nên anh chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản năng sát thủ của mình.

    Ngoài hai cái tên trên, những Iheanacho, Iwobi (Nigieria), Khazri (Tunisia), Niang, Diouf (Senegal), Boutaib (Morocco)…chỉ là những cầu thủ dạng trung bình khá của thế giới. Qua 07 trận đã đấu, chúng ta có thể đưa ra nhận xét về sự yếu kém của những nhân tố trên hàng công của các đội bóng đến từ lục địa đen. Rất nhiều cơ hội được các đồng đội tạo ra, nhưng những chân sút trên rất hiếm khi tận dụng được.

    Trong 07 trận đã đấu, hàng tấn công của 05 đại diện đến từ Châu Phi chỉ ghi được 04 bàn thắng trong đó có 01 bàn đến từ pha đá phạt 11m của Salah (Ai Cập) và 02 bàn thắng khá may mắn của Senegal vào lưới tuyển Ba Lan. Những thông số trên thực sự là mối lo ngại về khả năng tiến xa tại giải đấu năm nay của 03 đội bóng còn lại đến từ Châu Phi.

    Góc nhìn World Cup: Vì sao phần lớn các đội bóng châu Phi không thành công tại vòng bảng? - Bóng Đá

     Khả năng tận dụng cơ hội của những cầu thủ tấn công như Boutaib thực sự không tốt, đó là nguyên nhân chính khiến các địa diện Châu Phi khó tiến xa tại giải đấu năm nay.

    Hàng tiền vệ thiếu những đường chuyền sáng tạo, mang tính chất quyết định trận đấu

    Theo dõi các trận đấu có sự góp mặt của các đại diện đến từ Châu Phi, chúng ta có thể nhận thấy điểm chung giữa các hàng tiền vệ của Ai Cập, Morocco, Nigieria, Tunisia và Senegal là lối chơi thể lực, giàu tốc độ và sức mạnh, đây cũng chính là nét đặc trưng của bất kỳ một đội bóng nào đến từ lục địa đen.

    Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của các đội bóng này cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và khả năng rê dắt bóng tốt. Yếu tố kỹ thuật kết hợp với sức mạnh đã giúp các đội bóng này gây ra rất nhiều khó khăn cho các đội bóng mạnh đến từ Châu Âu và Nam Mỹ, điển hình là trận Morocco gặp Bồ Đào Nha và Senegal gặp Ba Lan. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ có thể làm được trong mỗi trận đấu.

    Không sở hữu những tiền vệ có khả năng tạo đột biến cao cỡ như Rakitic, Modric (Croatia), Iniesta, Isco (Tây Ban Nha), Golovin (Nga)…đã khiến cho những đường chuyền của hàng tiền vệ các đội bóng này thiếu đi sự sáng tạo và đột biến.

    Điển hình là Morocco, hàng tiền vệ của họ di chuyển rất nhiều, đan bóng, phối hợp rất nhiều thế nhưng sự chính xác của mỗi đường chuyền chỉ xuất hiện ở ngoài vòng 16m50, những pha căng ngang, chọc khe, tạt bóng vào cho đồng đội ở phía bên trong vòng cấm địa đều được thực hiện một cách không chính xác. Và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến các đại diện đến từ Châu Phi phải liên tiếp hứng chịu những thất bại cho dù có những thời điểm, những trận đấu họ thi đấu trên cơ so với đối thủ.

    Hàng thủ thường mất tập trung trong những thời khắc quyết định

    Có thể xem hàng thủ chính là tử huyệt, là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của các đại diện đến từ Châu Phi trong những trận đấu vừa qua. Dù không quá lép vế, thậm chí còn nhỉnh hơn về mặt thế trận, thế nhưng họ vẫn cay đắng chấp nhận kết quả thua chung cuộc.

    Tưởng như việc sở hữu rất nhiều cái tên chất lượng ở hàng thủ như Ahmed Hegazi (Ai Cập); Benatia (Morocco)…sẽ giúp họ có được một hàng phòng ngự vững chắc tại giải đấu này, nhưng thật không may, những cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự đã không thể giữ được sự tập trung trong suốt cả trận đấu, họ thường mắc sai lầm ở những thời khắc quyết định khiến những cố gắng của toàn đội trong suốt cả trận trở nên vô ích.

    Morocco trong trận đấu với Iran; Ai Cập trong trận đấu với Uruguay và Nigieria trong trận đấu với Croatia là minh chứng rõ nhất để chúng ta có thể nhận ra một điều sự tập trung và chắc chắn của hàng phòng ngự chính là bệ phóng để đưa đội bóng hướng tới những thành công. Iran và Ai Cập sẽ trở thành bài học để 03 đai diện còn lại của bóng đá Châu Phi là Nigieria, Tunisia và Senegal rút ra được bài học nhằm hướng tới mục tiêu tạo nên những bất ngờ tại giải đấu năm nay.

    Góc nhìn World Cup: Vì sao phần lớn các đội bóng châu Phi không thành công tại vòng bảng? - Bóng Đá

     Sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến đội tuyển Nigieria phải ôm hận trước đội tuyển Croatia.

    Mỗi đội bóng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đề có những mặt mạnh và mặt yếu của riêng mình. Về nguyên tắc, một đội bóng muôn trở nên hoàn thiện phải luôn biết cách phát huy được điểm mạnh và khắc chế được điểm yếu. Tuy nhiên, trong một giải đấu không quá dài như World Cup, thì các đội bóng sẽ rất khó để làm những việc như trên. Nói như vậy để chúng ta có thể nhận thấy rằng, cơ hội để những Tunisia và Nigieria lọt tiếp vào vòng 1/16 là rất nhỏ. Có lẽ cả Châu Phi giờ chỉ còn trông cậy vào những con sư tử Teranga, Senegal khi họ đã đánh bại được 01 trong 02 ứng cử viên của bảng đấu.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)          

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:30 22/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...