Góc nhìn trận Anh - Bỉ: Chiến đấu để... thất bại?
18:59 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Trước lượt đấu cuối tại bảng G VCK World Cup 2018 vào đêm nay, cả Anh và Bỉ hiểu rằng họ cần kết quả nào để có được thuận lợi tại vòng knock-out.

Vì cả tuyển Anh và Bỉ đã chắc suất đi tiếp sau khi toàn thắng cả hai lượt trận đầu, trận đấu giữa hai ông lớn này vào đêm nay có thể sẽ kém phần hấp dẫn vì những toan tính của đôi bên cho lượt trận vòng knock-out.

Góc nhìn trận Anh - Bỉ: Chiến đấu để... thất bại? - Bóng Đá

 Sẽ có nhiều toan tính trong trận đấu đêm nay.

Quá nhiều bất ngờ

Cho đến thời điểm này, World Cup 2018 đã chứng kiến quá nhiều bất ngờ xảy ra. Rất nhiều ông lớn đã gặp phải khó khăn và không đi đúng lộ trình đã đề ra trước giải đấu.

Góc nhìn trận Anh - Bỉ: Chiến đấu để... thất bại? - Bóng Đá

 Đương kim vô địch Đức đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Brazil tuy giành vị trí nhất bảng E nhưng cũng phải rất vất vả ở trận đầu gặp Thụy Sỹ. Argentina như trở về từ cõi chết sau chỉ 1 điểm trong hai trận đầu và chỉ nhờ quyết định gây tranh cãi của trọng tài Cuneyt Cakir cộng với khoảnh khắc xuất thần từ cá nhân thì Albiceleste mới lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng.

Gây sốc nhất chắc chắn là đương kim vô địch Đức. "Cỗ xe tăng" tưởng như đã nắm quyền tự quyết trong tay sau màn ngược dòng ngoạn mục trước Thụy Điển ở lượt đấu thứ hai. Nhưng kịch bản tồi tệ nhất với thầy trò Joachim Low đã xảy ra khi Thụy Điển chiến thắng trước Mexico và Die Mannschaft để thua bạc nhược trước đại diện châu Á Hàn Quốc, qua đó xếp bét bảng.

Bất ngờ ở nhánh đấu

Với tất cả kết quả bất ngờ trên, vòng 16 đội giờ đây là sự góp mặt của Pháp, Argentina, Brazil, Bồ Đào Nha, Uruguay,... trong cùng một nhánh đấu. Chỉ có duy nhất Tây Ban Nha là tầm "đại gia" ở nhánh đấu còn lại, gồm có chủ nhà Nga, Đan Mạch, Thụy Điển và Thụy Sỹ. Nói đến đây ai cũng hiểu được toan tính nào có lợi nhất cho Anh và Bỉ

Góc nhìn trận Anh - Bỉ: Chiến đấu để... thất bại? - Bóng Đá

  Tương quan hai nhánh đấu tại vòng knock-out năm nay.

Theo đó, đội thua trong cặp đấu đêm nay sẽ xếp thứ hai ở bảng G, qua đó tránh được việc đụng độ hàng loạt thế lực mạnh của bóng đá thế giới. Điều này hứa hẹn cuộc đấu tối nay sẽ nặng về toan tính mà bỏ quên đi tính cống hiến.

Tuy nhiên, lịch sử đã chứng kiến việc toan tính quá nhiều đã làm hại nhiều đội tuyển. Nhiều đội đã đánh mất cảm giác bóng thuần túy khi cho quá nhiều trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu được cho là dễ thở hơn.

Xem xét kỹ hơn về bảng G, đội xếp thứ hai ở bảng đấu này sẽ gặp một trong ba đội Colombia, Senegal và Nhật Bản (Ba Lan đã bị loại).

Góc nhìn trận Anh - Bỉ: Chiến đấu để... thất bại? - Bóng Đá

 Hai đội bóng đang chờ Bỉ và Anh tại vòng 1/8 rất mạnh.

Và sẽ là vô cùng thiển cận nếu coi thường đội xếp đầu bảng H. Senegal là đại diện hiếm có của bóng đá châu Phi. Họ là tập thể có thừa thể lực, khát khao và không thiếu kỹ thuật, lại được dẫn đầu bởi đội trưởng Sadio Mane, tiền đạo đã quá quen mặt với bóng đá Anh, và các cầu thủ của cả Bỉ và Anh. 

Tuy nhiên có lẽ "ngựa ô" của lục địa đen sẽ dễ đá hơn nhiều so với Colombia. Đại diện của Nam Mỹ vốn là "khách quen" tại các kỳ World Cup. Họ có thừa khả năng và kinh nghiệm để vượt qua thử thách khó nhằm tại đấu trường này. Thậm chí nói không ngoa, Colombia được đánh giá cao hơn Anh và Bỉ về nhiều mặt nếu đụng độ nhau. Hàng thủ vốn là điểm yếu của hai đội tuyển châu Âu này sẽ khó chống đỡ hàng công vốn rất giỏi trong việc chơi phản công của đội bóng áo vàng. Cái tên có lẽ là khiến cả Anh và Bỉ thoải mái hơn cả là Nhật Bản nhưng đại diện châu Á cũng chẳng dễ bắt nạt.

Ai đang nắm lợi thế?

Tuyền thông Anh từ chỗ chỉ trích đội quân của ông Southgate trước giải, bây giờ đã quay sang đặt nhiều niềm tin vào đội hình năm nay của "Tam sư". Họ đồng loạt cho rằng tuyển Anh có thể dễ dàng vượt qua vòng 1/8 để rồi nghĩ đến các đối thủ tiếp theo tại vòng tứ kết và bán kết.

Góc nhìn trận Anh - Bỉ: Chiến đấu để... thất bại? - Bóng Đá

 Bỉ đang nắm lợi thế nhờ... 1 chiếc thẻ vàng.

Truyền thông Bỉ thì thận trọng hơn. Họ bày tỏ sự nhất trí quan điểm của HLV Roberto Martinez trước trận đấu, cho rằng tuyển Bỉ vẫn sẽ không ưu tiên việc thắng, nhưng họ cần chuẩn bị thật tốt để đối diện với các đối thủ khó nhằn ở bảng H, nhất là trong hoàn cảnh đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra tại xứ bạch dương năm nay.

Dĩ nhiên, thực tế mà nói vị trí thứ hai của bảng đấu sẽ là lý tưởng nhất cho hai đội bóng này nếu họ nuôi hy vọng tiến sâu nhất có thể. Bởi lẽ đội nhất bảng G sẽ phải gặp đội thắng trong cặp Brazil - Mexico ở vòng tứ kết. Và nếu "qua khỏi, vẫn sẽ còn những Pháp, Uruguay, Argentina hoặc Bồ Đào Nha đang chờ họ ở bán kết. Khác hoàn toàn so với việc chỉ đụng Croatia, Đan Mạch, Thụy Điển hoặc Thụy Sĩ nếu xếp thứ hai của bảng đấu này.

Tuy nhiên, Bỉ có quyền "tự quyết" khi họ đang xếp thứ hai với chỉ 1 thẻ vàng nhiều hơn (chỉ số fairplay, do các chỉ số khác đều bằng nhau). Do đó, động thái mới đây của ông Martinez khi tuyên bố sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi là điều dễ hiểu.

Kết

Dù sao chăng nữa thì việc toan tính trên cũng chỉ mang tính lý thuyết, khi mà trình độ của các đội tuyển đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều, như việc Argentina thảm bại 0-3 trước Croatia. Tuy nhiên rất có thể trận đấu đêm nay sẽ không quá hào hứng khi hai đội bóng giờ đây đang lấp đầy bởi sự tính toán cho các vòng đấu sau.

Minh Đức | 18:25 28/06/2018