MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Góc nhìn: Thầy Park đã đúng, chúng ta đang "lạc lối" trong tư duy sai lầm?

    07:33 Thứ sáu 17/01/2020 | 22

    BongDa.com.vn Chiến thắng là điều quan trọng, thế nhưng ở các cấp độ trẻ đôi khi ra về tay trắng lại tốt hơn một danh hiệu!.

    Bóng đá Việt Nam có khởi đầu năm mới 2020 không như ý muốn. Đoàn quân U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thất bại và bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á sau thất bại cay đắng trước U23 Triều Tiên.

    Thất vọng, buồn bã, cảm thấy chua chát..... là tâm trạng chung của phần đông người hâm mộ bóng đá nước nhà. Nhiều fan quá khích thậm chí đã công kích, chê bai, dùng những lời lẽ miệt thị đến thầy Park cùng các học trò của mình sau trận đấu với U23 Triều Tiên.

    Việt Nam  - Bóng Đá

    U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Triều Tiên.

    Thủ thành Bùi Tiến Dũng có lẽ là gương mặt nhận phải "gạch đá" nhiều nhất từ cộng đồng mạng sau sai lầm đáng trách của anh ở bàn thua đầu tiên. Việc tân binh câu lạc bộ TP. HCM để lọt lưới tai hại trong hiệp một gián tiếp khiến tinh thần của chúng ta bị suy giảm, chùn xuống.

    Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi đây không phải là lần đầu, Tiến Dũng mắc sai sót như thế. Nhiều người đã "liệt kê" những kịch bản tương tự xảy ra trong quá khứ để "lên án", chê bai đến thủ thành 22 tuổi này. Thậm chí cụm từ "Bùi Tiến Dũng bán độ" cũng bắt đầu xuất hiện trong khung tìm kiếm của Google.

    Việt Nam  - Bóng Đá

    Tiến Dũng mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên.

    Bên cạnh Tiến Dũng, thầy Park trở thành điểm đến của sự xả giận vô tại vạ từ một số fan quá khích. "Hết phép", "lối chơi bị bắt bài"...... là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy xuất hiện khắp các trang cộng đồng bàn về bóng đá sau trận đấu với U23 Triều Tiên.

    Bỏ lại sau lưng tất cả, phản ứng có phần thái quá từ cư dân mạng là điều mà giới chuyên môn dự đoán từ trước. Kể từ VCK U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018; bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành tích cao ở các giải đấu mà mình góp mặt. Do đó, thất bại trên đất Thái Lan càng khiến chúng ta khó nuốt trôi; đặc biệt trên tư cách đương kim á quân giải đấu.

    Việt Nam  - Bóng Đá

    Tiến Linh không đạt phong độ cao tại giải đấu trên đất Thái.

    Bản thân thầy Park cũng đã dự đoán đúng và chính xác về tâm lý chung của phần lớn cổ động viên Việt Nam. Trong một lần phát biểu với truyền thông, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng người hâm mộ chỉ yêu thích bóng đá chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa, chỉ có chiến thắng, đạt thành tích cao mới thỏa lòng mong đợi từ những cổ động viên.

    Yêu thích chiến thắng là đúng. Bóng đá là môn thể thao mang tính cạnh tranh và tính đối kháng cao. Kết quả thắng thua sẽ là thước đo quan trọng giúp xác định sức mạnh của một đội bóng. Không ai muốn đội nhà thất bại cả, họ luôn mong mỏi đội bóng con cưng giành chiến thắng thuyết phục ở mọi sân chơi.

    Việt Nam  - Bóng Đá

    Quang Hải không thể giúp chúng ta tạo ra khác biệt.

    Tuy nhiên, đem tiêu chuẩn chiến thắng lên hàng đầu, lấy nó làm "kim chỉ nam" trong việc đánh giá sự phát triển của một đội bóng hay trình độ một huấn luyện viên là không chuẩn xác. Đặc biệt với các cấp độ bóng đá trẻ thì càng không nên.

    U23 Việt Nam là trường hợp tiêu biểu cho nhận xét trên. Thất bại tại VCK U23 châu Á năm nay là "liều thuốc bổ" cần thiết và đúng thời điểm để những Tiến Dũng, Quang Hải, Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Sinh....  trưởng thành, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn ở tương lai.

    Những nhân tố này hứa hẹn là trụ cột của đội tuyển quốc gia nếu họ chăm chỉ tập luyện, không ngừng phấn đấu để ngày càng tốt hơn chính mình trong quá khứ. Mọi nền bóng đá trên thế giới đều có giai đoạn thăng trầm khác nhau và đó là quy luật tất yếu.

    Việt Nam  - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo thất thần bên ngoài đường biên.

    Tư duy "chiến thắng" bất chấp của một phần cổ động viên Việt Nam vô hình trung đem đến áp lực quá nặng nề, không cần thiết cho những cầu thủ trẻ chúng ta. Thay vào đó, hãy để họ phát triển tự nhiên, học hỏi từ sai lầm, thất bại để vươn lên. Đội tuyển quốc gia là đại diện lớn nhất, tinh hoa nhất phản ánh của một nền bóng đá; cấp độ U23 trở thành bước đệm chứ không được xem như bộ mặt.

    Nếu chúng ta cứ mong chờ đoàn quân Park Hang-seo chiến thắng ở mọi giải đấu, mọi cấp độ đội tuyển; bóng đá Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong cái bẫy tư duy lạc hậu, thiếu thực tế và thiên về cảm tính. Thất bại là cần thiết vào thời điểm hiện tại!.

    Anh Nguyễn | 07:03 17/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...