MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Góc nhìn: Petr Cech, một Edwin van der Sar của Arsenal

    07:13 Thứ ba 23/06/2015

    Theo thông tin được cập nhật liên tục trong khoảng thời gian gần đây, Petr Cech có lẽ sắp trở thành bản hợp đồng ‘bom tấn’ tiếp theo của HLV Arsene Wenger.

    (BongDa.com.vn) – Theo thông tin được cập nhật liên tục trong khoảng thời gian gần đây, thủ thành Petr Cech có lẽ sắp trở thành bản hợp đồng ‘bom tấn’ tiếp theo của HLV Arsene Wenger trên TTCN mùa hè này. Nhưng từ ‘bom tấn’ ở đây có lẽ không được đo đạc theo giá trị chuyển nhượng, bởi nhiều khả năng Arsenal chỉ phải bỏ ra 11 triệu bảng để sở hữu ‘người gác đền’ huyền thoại của Chelsea. Mà  ‘bom tấn’ chính là những ý nghĩa to lớn mà Cech hứa hẹn sẽ đem đến cho các Pháo thủ trong kế hoạch đầy tham vọng của họ ở kỷ nguyên phía trước.

    zcech3
    Chắc chắn sẽ không ít các fan hâm mộ Chelsea cảm thấy vô cùng nuối tiếc trước sự ra đi của Petr Cech sau những vinh quang, chiến tích lừng lẫy anh đã gặt hái được cùng với Lữ đoàn xanh thành London, trong khoảng thời gian 11 năm gắn bó tại nơi đây. Đối với các “True Blue”, Cech xứng đáng được tôn sùng như một vị thần bảo hộ khung thành xuất sắc nhất mọi thời đại ở sân Stamford Bridge. Tuy nhiên thời cuộc đổi thay, giờ đây vị thần ấy đã phải khăn gói hành lý chuyển sang một đội bóng thành London khác, sau một mùa giải bị bỏ quên trên băng ghế dự bị của đoàn quân HLV Jose Mourinho. Nhưng nỗi buồn của người Chelsea, lại là niềm vui sướng tột độ đối với các fan hâm mộ Pháo thủ.

    Tại Arsenal, trong gần một thập kỷ vừa qua, vị trí thủ môn luôn là vấn đề gây nhức nhối Kể từ khi thủ thành người Đức Jens Lehmann rời khỏi CLB vào năm 2008, qua đó để lại một khoảng trống to lớn nơi khung gỗ Pháo thủ, và cho đến nay nó chưa bao giờ được lấp đầy. Mặc dù thực tế nhiều người có thể đưa ra lập luận rằng Jens Lehmann cũng chưa thực sự phải là một lớp xi măng hoàn hảo để che đậy những vết nứt sau kỷ nguyên hậu David Seaman.

    Trong giai đoạn vừa qua, đã rất nhiều người thừa kế được HLV Arsene Wenger trao vô số cơ hội để thể hiện, từ Lukasz Fabianski, Vito Mannone, Wojciech Szczesny và hiện tại là David Ospina. Nhưng chiếu theo nhiều mức độ khác nhau, tất cả đã không thể đem lại sự thỏa mãn mà ngược lại đó còn là những nỗi thất vọng vô bờ bến. Vị trí thủ môn của Arsenal ngỡ như đã rơi vào một trạng thái thay đổi vĩnh viễn so với trước kia.

    Riêng với cá nhân David Ospina, lúc này đang là lựa chọn số 1 của Wenger. Thủ thành người Colombia cũng đã có rất nhiều nỗ lực để mang lại thành công cho Pháo thủ ở chiến dịch mùa giải năm nay. David Ospina là một thủ môn chất lượng, nhưng chỉ đơn giản là không phải là một thủ môn tuyệt vời, hoàn hảo để đứng trong khung gỗ của mội đội bóng thèm khát chức vô địch Premier League như Arsenal.

    Ở David Ospina vẫn toát lên những điểm yếu khó mô tả: Với chiều cao chỉ 1m83, David Ospina thiếu tầm vóc cơ thể để thực sự trở thành một ông chủ đích thực ở khu vực cấm địa Pháo thủ. Những pha cản phá của Ospina đôi khi không thể hiện được sự chắc chắn, không tạo cảm giác an toàn, xua tan đi mọi lo lắng với các fan hâm mộ. Và cũng giống như bao sự lựa chọn khác trước đó, Ospina chỉ là một giải pháp mang tính nửa vời, một cầu thủ đứng trên mức độ trung bình nhưng cách rất xa đẳng cấp của một người gác đền vĩ đại như Petr Cech.

    zech
    Có lẽ một kỷ nguyên mới đang sắp sửa được mở ra nơi khung gỗ Pháo thủ với sự hiện diện của Petr Cech tại Emirates. Còn nhớ, vào năm 2005, khi Sir Alex quyết định chiêu mộ Edwin van der Sar, thủ thành khi đó đã 35 tuổi với mức phí vỏn vẹn chỉ 2 triệu bảng. Tính cảnh của M.U vào thời điểm đó cũng chẳng khác gì với Arsenal lúc bấy giờ. Sir Alex trong thời kỳ hậu Peter Schmeichel đã từng rất nỗ lực để tìm ra một sự thay thế xứng đáng, với hàng loạt Mark Bosnich, Massimo Taibi, Roy Carroll và Tim Howard. Nhưng mọi thứ chỉ được giải quyết với người gác đền sở hữu chiều cao đến gần 2m mang tên Van der Sar. Sau 6 năm tại Old Trafford, Van de Sar đã cùng M.U bỏ túi đến 4 danh hiệu Premier League và 1 chức vô địch Champions League. Tất cả đủ để nói lên tầm vóc quan trọng của thủ thành người Hà Lan với bầy ‘Quỷ đỏ’ thành Manchester. Anh đã cùng với cặp trung vệ Rio Ferdinand – Nemanja Vidic tạo nên một hệ thống siêu phòng thủ, giúp M.U thăng hoa ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Với Edwin, chẳng có áp lực, khó khăn nào mà anh không biết cách hóa giải bằng sự xuất sắc đến vô cùng của mình.

    So với Edwin van der Sar, Petr Cech trước thời khắc gia nhập Arsenal đương nhiên được đánh giá cao hơn so với thủ thành huyền thoại của ‘Quỷ đỏ’ trước thời khắc đến với đoàn quân của Sir Alex, sau tất cả những gì Cech đã chứng tỏ được trong màu áo của Chelsea. Cech là một thủ môn luôn mang lại cảm giác cho đội bóng như có 12 cầu thủ ở trên sân. Người có thể tung ra những pha cứu nguy không tưởng và sửa chữa sai lầm cho các đồng đội bằng những khoảnh khắc xuất thần của mình. Và là người có thể chối bỏ tất cả nỗ lực của bất kỳ chân sút đẳng cấp hàng đầu thế giới nào.

    zech2
    Cech sẽ không rời xa thành London bởi nơi đây đã là một phần máu thịt của anh. Nơi anh đã đắp xây nên một gia đình hạnh phúc và tận hưởng niềm vui khi các con trưởng thành tại thành phố này. Và trong sự nghiệp của Cech, liệu anh có viết nên một bài ca bất tử cho chính tên mình khi trở thành huyền thoại của hai đội bóng số 1 thành London là Chelsea và Arsenal?

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...