MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Góc nhìn: Người Anh sẽ lại vô địch World Cup?

    19:20 Thứ năm 16/11/2017

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh đã chơi tốt trước Đức và Brazil, hai đối thủ lớn nhất của họ sắp tới tại World Cup 2018 tại Nga. Dĩ nhiên, nếu người Anh đặt mục tiêu vô địch.

    Điều đó liệu có lố bịch? Nhưng sự tự tin luôn quan trọng. Và hãy nhớ về một câu chuyện của nhiều năm trước.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển Anh đã chơi tốt trước Đức và Brazil

    Trước khai mạc World Cup 2014 ít ngày, cơ quan truyền thông lớn nhất của Anh – BBC cho đăng một bức hình lớn trên tài khoản twitter chính thức của họ với tiêu đề “Tại sao chúng ta nên tin rằng người Anh có thể vô địch World Cup”.

    Bây giờ, sau gần 4 năm, thêm một kỳ World Cup nữa trên đất Nga, dòng tít đó nghe có vẻ nực cười, khi giờ đây, thậm chí ĐTQG Anh còn chưa bao giờ thật sự trở thành "thế lực" của các kỳ EURO hay World Cup.

    Nhưng BBC, cơ quan truyền thông của chính phủ Anh,  với những giá trị mà họ coi là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình, những giá trị được xem là chuẩn mực của nền báo chí thế giới đương đại, rõ ràng không có ý tự biến mình làm trò cười cho thiên hạ.

    Nhưng bức hình ấy, bức hình là sự lắp ghép một cách miễn cưỡng giữa hình ảnh của hai người thủ quân đội tuyển Anh ở hai thế hệ cách xa nhau đến gần nửa thế kỷ, đó là Bobby Moore của chức vô địch World Cup năm 1966 và Steven Gerrard năm 2014 lại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: đội tuyển Anh thật sự cần một điểm tựa tinh thần vững chắc.

    Người Anh cần các cổ động viên của họ, những người hâm mộ đứng sau đội bóng của họ. Và nếu không phải BBC, một cơ quan báo chí trực thuộc chính phủ Anh làm điều đó, thì sẽ là ai. Sẽ là The Sun, Daily Star chăng ?? hay là News of the world, tờ báo của những vụ bê bối và nghe lén.

     - Bóng Đá

    Người Anh đã từng vô địch World Cup 1966

    Sự chia rẽ giữa đội tuyển Anh và người hâm mộ nước này có sự góp sức không nhỏ của những tờ báo kể trên. Những tờ báo mà chúng ta vẫn thường quen gọi là “ lá cải”.

    Người Anh xưa nay vẫn luôn tự hào về việc có một trong những nền báo chí tự do nhất thế giới, nhưng cũng chính vì thế mà nó đã khiến cho rất nhiều các cổ động viên của họ đã quay lưng lại với đội tuyển của mình.

    Nhưng đừng vội quy kết các tờ báo ấy vội, nó chỉ phản ánh sự thèm khát tranh cãi và soi mói của bản thể mỗi người dân Anh mà thôi. Và bản thân đội tuyển Anh, một đội tuyển thể hiện đầy đủ những tính cách của “ quốc đảo sương mù” cũng chỉ là nạn nhân của điều đó mà thôi.

    Liệu bây giờ mọi thứ có gì khác. Nếu dạo quanh các mặt báo thể thao của Anh một vòng trong tuần qua, có thể thấy sự khác biệt. Người Anh đang rất lạc quan.

     - Bóng Đá

    Người Anh đang rất lạc quan.

    Với chức vô địch World Cup, U17 Anh khép lại một năm thống trị của bóng đá trẻ xứ sở sương mù. Họ nối tiếp thành công của các đàn anh khi vô địch giải U20 World Cup tại Hàn Quốc tháng 5 vừa qua.

    Nhưng hai chức vô địch U17 và U20 World Cup chỉ là điểm nhấn trong một năm thi đấu thành công của người Anh ở cấp độ trẻ. Hai nhà vô địch khác là đội U19 Anh ở giải U19 EURO của bóng đá châu Âu, đội U20 Anh tham dự giải 2017 Toulon Tournament - một giải đấu kiểu World Cup thu nhỏ cũng vô địch.

     - Bóng Đá

     

    Hai đại diện khác, U17 Anh và U21 Anh tham dự hai giải EURO cho bóng đá trẻ châu Âu cũng lọt vào chung kết và bán kết. Trong đó thất bại của U21 Anh tại bán kết, với nhiều ngôi sao trẻ đáng chú ý tại giải đấu lớn U21 EURO cũng khá đáng tiếc.

    Chưa dừng lại ở đó, với những HLV như Pochettino hay Pep Guardiola, người Anh đang có những "triết gia" nổi bật nhất và tác động trực tiếp đến sự tiến bộ của các cầu thủ.

    Video trận giao hữu Anh - Brazil:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 19:04 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...