MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Góc nhìn ngược Chelsea - Everton: Chờ "tướng mới" trổ tài

    08:42 Thứ tư 25/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn David Unsworth, chứ không phải bất cứ cái tên "hot" nào được chọn làm HLV của Everton ở thời điểm hiện tại. Nhưng liệu ông có đủ sức giúp "con thuyền" Everton vượt qua giông bão?

    Trái với mong muốn của nhiều NHM đội bóng vùng Merseyside, BLĐ Everton không bổ nhiệm một HLV "máu mặt" nào vào chiếc ghế đang trống từ khi Ronald Koeman bị sa thải. Thay vào đó, HLV đội U23 David Unsworth được tin tưởng bổ nhiệm là thuyền trưởng tạm quyền

    Góc nhìn ngược Chelsea - Everton: Chờ

     Unsworth và Rooney bàn "kế hoạch tác chiến" với Chelsea trong buổi tập mới nhất. 

    Đây là một nước cờ khôn ngoan của Chủ tịch Bill Kenwright khi không tạo ra một sự xáo trộn quá lớn trong nội bộ Everton. Unsworth được cho là có mối quan hệ rất tốt với những công thần của Everton, đồng thời cũng là người đưa Tom Davies ra "ánh sáng". 

    Trước cuộc đấu với Chelsea, Everton chào đón sự trở lại của hai trụ cột quan trọng là Morgan Schneiderlin và James McCarthy. Đây có thể là nút thắt để giải quyết vấn đề tồn đọng của Everton suốt từ đầu mùa. Trước Arsenal, hàng tiền vệ áo xanh chỉ biết đuổi bóng. Họ thiếu một lực sĩ biết phá lối chơi và biết "đánh hơi" các điểm nóng. Giờ thì Schneiderlin sẽ là câu trả lời của ông Unsworth.

    Thêm một thuận lợi nữa cho Everton khi Chelsea đang phải dàn trải đội hình trên ba mặt trận. Họ đang mất Danny Drinkwater, N'Golo Kante và Victor Moses vì những chấn thương khác nhau. Do đó, nhiều khả năng ông Antonio Conte sẽ tung một đội hình hai vào sân trong đêm nay. Thậm chí, trong toan tính của BLĐ Chelsea, nhiều khả năng họ cũng sẽ "buông" một đấu trường hạng ba như Carabao Cup. 

    Góc nhìn ngược Chelsea - Everton: Chờ

     Everton thiếu một người thủ lĩnh ở giữa sân. 

    Cuối cùng, phải khẳng định rằng, Everton không phải là một đội bóng yếu, chỉ là Ronald Koeman có quá nhiều thiếu sót, nóng vội khi đưa về tới 9 tân binh trong một mùa Hè. Không một đội bóng nào mạnh lên ngay lập tức với một mớ hỗn độn như thế.

    May thay, sức mạnh "nội lực" của họ vẫn còn đó. Những cựu binh như Schneiderlin, Leighton Baines, Ashley Williams, Phil Jagielka, Kevin Mirallas đủ sức làm khó Chelsea trong một thời điểm cực kì nhạy cảm. Có thể, năm nay Everton không thể có vị thứ tốt tại giải Ngoại hạng, nhưng đánh bại Chelsea trong ngày ra mắt HLV mới là điều nằm trong khả năng của đội bóng vùng Merseyside. 

    Thống kê thú vị: 

    Theo châu Á, Chelsea thắng 8 trong 12 trận gần đây; Everton thua 10 trong 12 trận vừa qua.

    Trên sân nhà, Chelsea thắng 8 trong 13 trận vừa qua theo châu Á.

    Trên sân khách, Everton thua 9 trong 10 trận gần nhất theo châu Á.

    6 trong 7 trận gần đây của Chelsea có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. 4 trong 6 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Everton cũng khép lại với trung bình 3 lần lưới rung trở lên.

    Đội hình ra sân dự kiến:

    Chelsea: Caballero; Rudiger, Christensen, Cahill; Zappacosta, Fabregas, Bakayoko, Kenedy; Musonda, Batshuayi, Hazard.

    Everton: Pickford; Keane, Jagielka, Williams; Martina, Sigurdsson, Gueye, Vlasic, Baines; Klaassen, Niasse.

    Everton đã từng đánh bại Chelsea như thế nào?

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 08:15 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...