MỚI NHẤT :
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Góc nhìn: Mourinho đơn giản bao nhiêu, Pep phức tạp bấy nhiêu!

    23:31 Chủ nhật 27/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Jose Mourinho khiến mọi thứ trở nên khá đơn giản trong khi Pep Guardiola thì ngược lại, theo quan điểm của chuyên gia Sky Sports, cây bút Neil Custis.

    Man United và Man City đã chi khá nhiều tiền để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay tuy nhiên, màn khởi đầu của 2 đội bóng này không hề giống nhau. Trong khi Quỷ đỏ liên tục giành được những chiến thắng như chẻ tre thì nửa xanh thành Manchester lại gặp vô vàn khó khăn trước những đối thủ yếu hơn.

    Cụ thể, Man United vừa đả bại Leicester City 2-0 để vươn lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh với 10 bàn thắng ghi được, 0 lần bị thủng lưới. Ngược lại, Man City phải vất vả lắm mới cầm hòa được Everton và vượt qua Bournemouth ở vòng 3 trong những phút cuối cùng. Chứng kiến những gì đội chủ sân Etihad đang thể hiện, cây bút tiếp Neil Custis của Sky Sports khẳng định, đội quân của Pep Guardiola không có chút tiến bộ nào ở mùa giải năm nay.

    Góc nhìn: Jose Mourinho đơn giản, Pep Guardiola phức tạp - Bóng Đá

     Sự đối nghịch của Mourinho và Pep.

    Chia sẻ quan điểm của mình trên kênh Sky Sports, Neil Custis cho hay: "Man City trông chẳng có chút tiến triển nào so với mùa giải trước. Hầu hết các cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng ngự, gần như không biết mình đang làm gì.

    Khi mà Jose Mourinho đang cố gắng khiến mọi thứ trở nên thật đơn giản, thì Pep Guardiola lại làm mọi chuyện phức tạp đi. Trận gặp Bournemouth, nhiều lần các cầu thủ ở phía dưới hàng thủ liên tục bị đối thủ bắt bài với những đường chuyền ngắn. Điều này khiến lối chơi của Man City thực sự quá rối rắm."

    Neil Custis cũng nhận định, tình hình tại Man City sẽ tồi tệ đi khi Sergio Aguero bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Gabriel Jesus ở trận đấu vừa qua: "Aguero chắc chắn không cảm thấy hạnh phúc. Đây sẽ là quyết định mang đến nhiều hệ lụy không tốt.

    Góc nhìn: Jose Mourinho đơn giản, Pep Guardiola phức tạp - Bóng Đá

     Aguero đáng được tôn trọng.

    Aguero là một trong những chân sút hay nhất Ngoại hạng Anh và cậu ta xứng đáng được Pep Guardiola đối xử tốt hơn. Chính vì thế, việc Aguero bị loại sẽ khởi đầu cho một sự căng thẳng sau này vì dù sao, Aguero cũng đáng được tôn trọng.

    Aguero chơi bóng khá thông minh. Cậu ấy có thể đá lùi sâu bên dưới tiền đạo cắm hoặc thi đấu tốt với sơ đồ 2 tiền đạo (Aguero và Jesus). Nếu bạn là HLV đội bóng đối thủ của Man City, bạn sẽ luôn cảnh giác, thậm chí lo sợ khả năng của một tiền đạo như  Aguero."

    Chê Pep Guardiola bao nhiêu thì Neil Custis lại khen ngợi Jos Mourinho bấy nhiêu: "Chúng ta phải dành những lời ngợi khen cho Jose Mourinho. Ông ấy đang làm quá tốt công việc của mình. Tinh thần thi đấu của Man United đang lên cao, sự tự tin có thể thấy rõ. Ông ấy đã đánh thức gã khổng lồ (Man United) và giúp nó tiến lên mạnh mẽ."

    Video sự đối đầu giữa Pep và Mourinho trong quá khứ:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:51 27/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...